07:00
|
Người
nuôi bán lỗ, người ăn mua đắt
TT
- Trong một tháng qua, giá gà công nghiệp tại các trại đã giảm từ 38.000
đồng/kg còn 16.000-17.000 đồng/kg nhưng giá bán lẻ ngoài các chợ hầu như
không thay đổi.
Trong khi giá gà công nghiệp tại trang trại rẻ như rau,
thì giá gà bán lẻ tại chợ và siêu thị vẫn cao ngất ngưởng. Trong ảnh: chọn
mua gà tại một siêu thị - Ảnh: TỰ TRUNG
Không chỉ với thịt gà, các mặt hàng
nông sản khác, khâu trung gian cũng chính là nút thắt làm tắc nghẽn luồng lưu
thông khiến cả người tiêu dùng lẫn người chăn nuôi đều chịu thiệt.
Giá gà tại cơ sở giết mổ và chợ chênh
nhau... 50%
Sáng 17-5, chị Vân Anh (đường Lê Đức
Thọ) ghé vào chợ Gò Vấp để mua đồ ăn cho gia đình. Tại sạp thịt gà, chị Vân
Anh được người bán ra giá gà nguyên con là 43.000 đồng/kg, đùi gà là 50.000 đồng/kg,
cánh gà gần 60.000 đồng/kg, món khoái khẩu chân gà thì lên tới 71.000
đồng/kg... Sau một hồi trả giá, chị Vân Anh đã mua 1kg cánh gà với giá 58.000
đồng. “Giá như vầy là rẻ rồi, mấy hôm lễ giá lên cao tới trên 70.000 đồng/kg
đấy” - chị Vân Anh cho biết. Điều vô lý là cùng ngày 17-5, giá gà công nghiệp
bán ra tại các trang trại vẫn ở mức 16.000-18.000 đồng/kg.
Theo cách tính của giới kinh doanh gà,
mức giá này cộng với vận chuyển lên đến các trung tâm giết mổ tại Biên Hòa
hoặc TP.HCM, giá thành con gà (sau giết mổ) sẽ ở mức 25.000 đồng/kg. Các chủ
vựa chế biến gà bán sỉ ở mức 28.000 đồng/kg (gà nguyên con). Thế nhưng, chỉ
từ trung tâm giết mổ đến các điểm bán hàng (gồm siêu thị, cửa hàng, chợ lẻ) giá
gà đã bị đẩy lên đến 38.000-42.000 đồng/kg, tức tăng thêm 35-50%. Các loại
thịt pha lóc cũng có mức tăng tương tự từ nơi giết mổ đến khâu bán lẻ.
Khi được hỏi vì sao giá thịt tại các
điểm đầu mối giảm nhiều mà tại đây vẫn giữ giá cao, bà Hạ - một tiểu thương
tại chợ Tân Trụ (Q.Tân Bình, TP.HCM) - cho biết gà chủ yếu nhập rải rác từ
các đầu mối riêng hoặc một số ít ra chợ đầu mối, và các tiểu thương chỉ ăn
lời được vài ngàn đồng chứ không nhiều. Trong thực tế từ ngày 17-5, giá gà tại
trại giảm liên tục nhưng giá gà bán lẻ hầu như không giảm. Cụ thể, từ đầu
tháng 5 đến nay, giá gà tại trại giảm 14.000 đồng/kg nhưng giá bán lẻ ngoài
chợ lại tăng thêm 8.000 đồng/kg! “Điều đó giải thích tại sao giá gà chúng tôi
bán rẻ mà người tiêu dùng vẫn mua ít” - anh Nguyễn Văn Ngọc, chủ trại gà tại
Vĩnh Cửu, Đồng Nai, cho biết.
Ai đang thao túng thị trường?
Không chỉ ở các chợ lẻ, ngay các siêu
thị và cửa hàng bán bình ổn, giá thịt cũng giữ ở mức cao khi giá đầu vào giảm
mạnh trong thời gian qua. Ghi nhận tại một số siêu thị cho thấy gà công
nghiệp nguyên con đang có giá 41.000 đồng/kg, đùi gà tháo khớp 61.900
đồng/kg, đùi tỏi 75.000 đồng/kg, cánh gà 79.500 đồng/kg, đùi gà góc tư 58.000
đồng/kg, chân gà 63.800 đồng/kg. Trong khi theo tính toán của một chủ kinh
doanh gà, giá bán phải ở mức thấp hơn từ 10.000-15.000 đồng/kg mỗi loại mới
hợp lý.
Tại cuộc họp bàn cách giải cứu ngành
chăn nuôi ngày 16-5, ông Nguyễn Trí Công, chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng
Nai, cho biết bên cạnh thông tin dịch cúm thì chính tình trạng khâu trung
gian cố tình giữ giá bán cao để hưởng lợi đã làm suy giảm nghiêm trọng sức
mua của người dân vốn đã yếu sẵn từ vài năm nay. Giám đốc một công ty chăn nuôi
tại Đồng Nai cũng cho biết sản lượng thịt đưa ra thị trường không tăng, thậm
chí còn giảm so với năm ngoái. “Nhưng dù có rẻ bao nhiêu nhưng khâu bán lẻ
vẫn giữ giá cao thì làm sao kích thích tiêu dùng được” - vị giám đốc này cho
biết.
Một lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết
hiện nay giá gà đang xuống dưới giá bán ra nhưng giá thị trường lại chưa
xuống sâu, mức chênh lệch giữa giá bình ổn và giá thị trường vẫn trong khoảng
hơn 10%. Vì vậy, Sở Tài chính vẫn đang theo dõi sát để có phương án điều chỉnh
kịp thời. Tương tự, giá thịt heo cũng đang xuống nhưng diễn biến lại khá
chậm. Vị đại diện này cho biết đã trao đổi với một số đơn vị bình ổn trong
ngành hàng này thì được biết giá thu mua vẫn chưa giảm.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét