20:41
Mập mờ nguồn gốc sữa nhập
TT - Lại thêm mặt hàng sữa dê, sữa bò
nhập khẩu dành cho trẻ em, người già dính vào nghi án có nguồn gốc xuất xứ
không rõ ràng, nhà nhập khẩu công bố thông tin mập mờ như trường hợp sữa dê
Danlait đã bị vạch trần gần đây.
Nhãn
hàng sữa dê GmB được bày bán trong một siêu thị trên đường 3-2, TP.HCM - Ảnh:
Thanh Đạm
Sữa dê Mỹ GmB, sữa non Frezzi và một số loại sữa bột dành cho trẻ
em khác là những loại sữa đang bị nhiều người tiêu dùng quyết định ngưng sử
dụng vì cho rằng nhà nhập khẩu “treo đầu dê, bán thịt chó”!
“Lòe” người tiêu dùng
Tương tự như vụ việc bê bối của sữa dê Danlait, trang web của nhà
sản xuất nhãn hiệu sữa non Frezzi cũng đang bị nhiều ông bố, bà mẹ nghi ngờ
là một website dỏm, được dựng lên vụng về. Sữa non Frezzi được giới thiệu sản
xuất tại
Tìm hiểu về website trên dễ dàng nhận thấy đây là một website dỏm
dựng lên để “lòe” người tiêu dùng bởi nó được viết hết sức vụng về. Nhà sản
xuất sữa non Frezzi ở New Zealand nhưng lại sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi
lưu ảnh và tải bức ảnh đó lên trang web, với tựa đề “sản phẩm trang chủ!?”,
một bà mẹ từng cho con ăn sữa non Frezzi đặt câu hỏi.
Một nhãn hiệu khác cũng đang bị người tiêu dùng nghi ngờ có vấn
đề về thông tin và xuất xứ sản phẩm là sữa dê GmB. Sữa dê GmB được các cửa
hàng sữa, các trang web chuyên bán sữa bột cho trẻ em giới thiệu là “sữa dê
Mỹ”, sữa dê của Mỹ, nhập khẩu từ Mỹ, xách tay từ Mỹ...
GmB hiện nay được giới thiệu là do hai công ty phân phối, gồm:
Công ty TNHH thương mại quốc tế UNI (Hà Nội và các tỉnh khác) và ở TP.HCM do
Công ty TNHH quốc tế Đại Hùng Tinh phân phối (địa chỉ công ty ở đường Trần
Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM). Theo nhân viên Công ty Đại Hùng Tinh, trước đây chỉ
có một công ty phân phối nhưng nay đã có hai công ty tham gia. Hai công ty
này tự thỏa thuận phân chia địa bàn phân phối! Trên website suademy.com của
Công ty Đại Hùng Tinh giới thiệu sữa dê Mỹ GmB là sản phẩm chất lượng của GMB
Food International LLC có trụ sở tại Mỹ và nhà máy tại Hà Lan. Gmbfood.com là
địa chỉ website của nhà sản xuất sữa dê Mỹ GmB.
Tuy nhiên qua tìm hiểu, giữa nhà sản xuất và nhà phân phối lại có
những điểm trùng hợp bất ngờ. Người đại diện Công ty GmB Food là “CONG MINH
HUYNH”. Trang web gmbfood.com được lập bởi một người VN có tên VN là “HUYNH
CONG MINH”. Và theo Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH quốc
tế Đại Hùng Tinh cũng có tên Huỳnh Công Minh.
Chưa hết, trang web gmbfood.com của nhà sản xuất sữa GmB có một
tấm ảnh giới thiệu về nhà máy trông rất khang trang, bề thế. Tuy nhiên, một
số thành viên diễn đàn webtretho.com lại tìm ra bằng chứng cho thấy đây là
ảnh photoshop, lấy từ một website khác về. Thực chất, đây là ảnh của một nhà
máy có tên Tatura. Tuy nhiên, ảnh trên trang web gmbfood.com chỉ thay hàng
chữ tên “Tatura” thành “GmB”! Chưa kể, GMB Food (nhà sản xuất tại Mỹ) giới
thiệu trụ sở tại VN nằm cùng địa chỉ và có chung số điện thoại bàn với Công
ty Đại Hùng Tinh!?
Nhà phân phối im lặng
Trên thị trường TP.HCM, sữa dê GmB được bày bán khá nhiều nơi,
trong đó có các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng sữa và cả những siêu thị lớn, bán
với giá rất cao tới 490.000 đồng/hộp 425g. Trước những bức xúc của người tiêu
dùng trên các diễn đàn mạng, đến thời điểm này nhà phân phối sữa dê Mỹ GmB
vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ có động thái duy nhất là chỉnh sửa, thay đổi một
số nội dung trên các website giới thiệu về sản phẩm sữa dê Mỹ GmB và nhà sản
xuất sản phẩm này. Chiều 11-3, Tuổi Trẻ liên lạc với đại diện Công ty Đại
Hùng Tinh, đặt vấn đề xung quanh những nghi vấn của người tiêu dùng, thế
nhưng một nhân viên của công ty này cho biết “lãnh đạo đang đi công tác nước
ngoài nên chưa thể có câu trả lời”.
Ông Lê Quang Mạnh, chuyên kinh doanh sữa bột cho trẻ em tại
TP.HCM, cho biết thị trường sữa VN đang có rất nhiều sản phẩm sữa được gắn
mác hàng cao cấp nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Nga, Hà Lan... Nhiều người
tiêu dùng có tâm lý cho rằng sữa nhập khẩu, sữa mắc tiền sẽ có chất lượng
vượt trội hơn sữa trong nước, chứ chưa chú ý nhiều đến thành phần các chất
dinh dưỡng trong sữa. Do đó, khoảng 1-2 năm trở lại đây, trên thị trường xuất
hiện thêm nhiều nhãn hàng mới với giá bán cao ngất ngưởng. “Hoàn toàn có khả
năng các nhãn hàng tung ra những thông tin hấp dẫn, không trung thực để đánh
lừa các ông bố, bà mẹ mỗi khi tìm hiểu về sữa cho con” - ông Mạnh phân tích.
(Theo Tuổi trẻ)
BẠCH HOÀN
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét