09:37
Truyền hình trả tiền sắp hết thế độc quyền
lo ngại của dư luận thời gian gần đây về vị thế độc quyền
của VTV trên thị trường truyền hình trả tiền (THTT), Bộ Thông tin & Truyền
thông cho biết sẽ sớm tiến hành rà soát tất cả các đơn xin cấp phép mạng mới
để tránh tình trạng một ông lớn tranh thủ thâu tóm thị trường.
Phát biểu tại Hội
nghị Giao ban Quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT sáng 8/3, Thứ trưởng Đỗ Quý
Doãn thừa nhận, việc VTV đang nắm trong tay tới 3 công ty con là VCTV, SCTV
và K+ tại thời điểm này đúng là có nguy cơ dẫn tới độc quyền. Bởi suy cho
cùng, cả 3 công ty con này đều trực thuộc VTV, tức là "gà cùng một
mẹ" nên không thể coi là có sự cạnh tranh bình đẳng trên thị trường.
Nguy cơ độc quyền!
Theo ước tính sơ
bộ, VCTV hiện đang nắm hơn 1 triệu thuê bao, SCTV nắm 1,5 triệu thuê bao còn
K+ có trong tay hơn 400.000 thuê bao. Tức là sơ sơ, VTV đã kiểm soát hơn 3
triệu thuê bao trên tổng số khoảng 4,5 triệu thuê bao THTT của cả nước, tức
là hơn 70% thị phần. Cũng trong 3 năm qua, VCTV và SCTV đã nhiều lần tăng
cước thuê bao, từ 44.000 đồng/tháng lên 110.000 đồng/tháng hiện nay. Cũng có
nghĩa là giá cước đã tăng gấp gần 3 lần.
Với quy mô thị
trường THTT tại Việt Nam còn nhỏ, nhiều tiềm năng, nhiều DN viễn thông, hạ
tầng đã tỏ ý muốn gia nhập thị trường này như Viettel và FPT. Tuy nhiên,
trong khi không gặp bất cứ khó khăn nào về mặt công nghệ, hạ tầng vì các DN
này chỉ cần tận dụng mạng lưới hiện có để triển khai cung cấp dịch vụ, thì họ
lại vướng phải vấn đề giấy phép kinh doanh.
Nguyên nhân là vì
trước đó, VCTV, SCTV cùng với Hiệp hội THTT đã kiến nghị với các Bộ, ngành
chức năng không cấp thêm giấy phép dịch vụ truyền hình cáp, với lý do các DN
bên ngoài không được sản xuất nội dung truyền hình. Tuy nhiên, đại diện của
Viettel, FPT đã có những phản ứng khá gay gắt trước quan điểm này. Ông Trương
Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng, VTV không thể cố tình đồng nhất nội
dung truyền hình với hạ tầng công nghệ để cung cấp dịch vụ truyền hình. Trên
thực tế, với sự phát triển chóng mặt của Công nghệ hiện nay, các hãng công
nghệ có đầy đủ điều kiện để nắm bắt các công nghệ truyền hình mới để cung cấp
cho người dùng với mức giá tối ưu nhất. Ngược lại, các đài truyền hình chỉ
mạnh về làm nội dung chứ không thể cập nhật xu hướng công nghệ nhanh bằng các
hãng hạ tầng, viễn thông.
"Sẽ ưu tiên DN đủ nguồn lực"
"Truyền hình
hiện nay là phải dính tới đám mây, tới IPv6, tới Internet. Không cho các hãng
viễn thông, công nghệ khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền là lãng phí tài
nguyên, nguồn lực một cách đáng tiếc", ông Bình chia sẻ trong một sự
kiện của ICT Press Club hồi cuối tháng 12/2012.
Cũng có quan điểm
tương tự như ông Bình, trong lễ Tổng kết Hoạt động 2012 của Bộ TT&TT, đại
diện Viettel đã kiến nghị Bộ TT&TT cần sớm xem xét cho các doanh nghiệp
viễn thông như Viettel được nhảy vào lĩnh vực truyền hình trả tiền.
Thứ trưởng Đỗ Quý
Doãn đồng tình rằng hiện tại, các văn bản quản lý của Bộ TT&TT đã tách
bạch được rõ giữa nội dung THTT với hạ tầng mạng THTT, và kiến nghị từ phía
các DN viễn thông, hạ tầng là xác đáng. "Nếu VTV tranh thủ thời gian này
để thôn tính thêm các DN nhỏ hơn thì sớm muộn cũng độc quyền", Thứ
trưởng lo ngại. Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các Cục Viễn thông, Cục Phát
thanh - Truyền hình phải tiến hành rà soát ngay tất cả các đơn xin cấp phép
mới của DN, nhất là những DN lớn, nhiều nguồn lực, đang sở hữu nền tảng khách
hàng trên 100.000 thuê bao.
Quan điểm của Bộ,
theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, là ưu tiên những nhà mạng, những DN đã đầu tư
hạ tầng rồi. "DN nào có khả năng, có nguồn lực tài chính lớn thì nên cấp
phép để tránh tình trạng không cạnh tranh được hoặc bán giấy phép lại cho
người khác". Nguyên tắc cơ bản là thị trường THTT cũng giống như thị
trường Viễn thông: không thể cùng một lúc, một tập đoàn lớn lại nắm cổ phần
sở hữu ở nhiều doanh nghiệp khác nhau. "Nắm thị phần tới gần 80% rồi 3-4
lần tăng giá cước như thời gian qua là không được", Bộ trưởng kết luận.
(Theo VietNamnet) Trọng Cầm
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét