08:15
Chính sách hợp
lòng dân
Nếu như hàng trăm phản hồi của bạn đọc gửi về tòa soạn để phản đối
cách thu phí bảo trì đường bộ, phạt khi đi xe không chính chủ, CMND mẫu mới gây phản cảm thì cũng lại có hàng
trăm phản hồi ủng hộ chính sách dùng bùi nhùi lưới để bắt đối tượng đua xe (Bắn bùi nhùi bắt xe lạng lách, Thanh Niên ngày 9.1).
Điều này nói lên thực tế giản dị rằng, khi chính sách hợp lòng
dân sẽ có được sức sống. Các phản hồi cũng lý giải, không phải ngẫu nhiên mà
Công an Thanh Hóa tái cho phép dùng bùi nhùi bắt xe đua, sau khi đã “tạm
dừng” hồi tháng 5.2012, khi bị cho là “gây phản cảm”. Dư luận thống nhất cao
rằng, đua xe là hành vi đe dọa giết người, do vậy dễ hiểu khi họ đồng tình
với giải pháp quyết liệt của CSGT Thanh Hóa. Một cựu cảnh sát người
Đây sẽ là kinh nghiệm quý giá cho những người làm chính sách, đặc
biệt trong bối cảnh có quá nhiều chính sách “treo”, những quy định chưa được
dư luận đồng tình trong thời gian vừa qua.
Kinh nghiệm rằng, không phải cứ “cấm” là bị chỉ trích, vấn đề là
việc cấm cản hoặc các quy định điều chỉnh hành vi của luật pháp phải được ban
hành tuân theo một quy trình và thủ tục rõ ràng, minh bạch. Cũng là sự cấm
nhưng “mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe gắn máy” bị chỉ trích nhưng “tạm giữ
xe” (của những người vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều, đi xe không có
giấy tờ…), cũng là một biện pháp “cấm” lại được dư luận đồng tình. Vì rằng,
“tạm giữ xe” là biện pháp cấm (nhằm chống ách tắc giao thông), bằng cách áp
đặt việc tuân thủ pháp luật, chứ không hạn chế nhu cầu được đi lại thuận tiện
của người dân. Quy định “phải sinh sống từ 5 năm trở lên ở các TP lớn mới
được đăng ký xe ô tô” bị phản ứng, nhưng tăng phí trước bạ sở hữu ô tô ở các
TP lớn lại được chấp nhận. Bởi lẽ, nó tuân thủ nguyên tắc hạn chế phương tiện
cá nhân (nếu có) cũng phải được điều chỉnh bằng chính sách thuế, phí phù hợp
chứ không thể thực hiện bằng các biện pháp quản lý hành chính.
Đôi khi, sự phản biện đối với một chính sách nào đó, không phải
lúc nào cũng đúng nhưng lắng nghe là một quy trình bắt buộc của việc ban hành
chính sách. Nếu không có sự lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc sẽ không có
chính sách hợp lòng dân. Và những chính sách “đoản mệnh”, nếu có, cũng từ đó
mà ra.
(Theo Thanh niên) An Nguyên
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét