06:59
Mỹ duyệt chi ngân sách "khủng" cho quốc phòng
2013
Hoạt động tác chiến ở nước ngoài được Mỹ chi
tới tới 88,5 tỉ USD, cao hơn cả ngân sách quốc phòng Nga.
Tổng thống Mỹ Barak Obama đã ký duyệt dự toán ngân sách
quốc phòng Mỹ năm 2013 là 633 tỉ USD. Dự toán này còn bao gồm cả chi phí ném
vào cuộc chiến ở
Trong buổi lễ trình
ký dự toán ngân sách, Tổng thống Mỹ Obama đã phát biểu, nguồn ngân sách này
sử dụng để bảo đảm duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên thế giới. Về
cơ bản, các khoản phân bổ ngân sách đều được thông qua một cách suôn sẻ, mặc
dù trước đó Nhà Trắng đã từng có ý định phủ quyết một vài hạng mục được coi
là “không cần thiết và tốn kém”.
Ngân sách quốc phòng Mỹ 2013 sẽ chia làm 2 mảng lớn, trong đó 527,4 tỉ USD
được dùng để duy trì sức mạnh quân sự trong nước, 88,5 tỉ USD bảo đảm các
hoạt động tác chiến ở nước ngoài (trong đó có Afghanistan), phần còn lại 9,8
tỉ được dành riêng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Tổng thống Obama giải thích, Hiến pháp Mỹ quy định, tổng
thống không có quyền ký duyệt từng phần hoặc phủ quyết một vài hạng mục, mà
chỉ được phép ký duyệt hoặc phủ quyết toàn bộ. Với quy định này, mặc dù bản
thân ông có một vài điểm chưa tán thành, nhưng do yêu cầu cấp bách về nguồn
ngân sách mới để cung cấp kinh phí cho các hoạt động quốc phòng nên điều này
có thể bỏ qua.
“Kế hoạch thay thế
Trong dự toán ngân sách này, điều đầu tiên là chấm dứt đầu
tư vào kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ biển phía đông nước
Mỹ do Đảng Cộng hòa khởi xướng, chấp thuận một số hợp đồng mua sắm trang bị
mới trong nhiều năm, bao gồm: Máy bay trực thăng CH-47 của lục quân Mỹ, tàu
khu trục DDG-51 và máy bay vận tải cánh quạt V-22 của hải quân. Ngoài ra, dự
toán ngân sách cũng giới hạn số lượng nhân viên tình báo và gián điệp quân sự
Mỹ ở nước ngoài, đồng thời nhất trí những điều chỉnh hướng tiếp nhận đầu tư
ngân sách, giao cho Bộ Năng lượng chủ trì hạng mục nghiên cứu phát triển
nhiên liệu sinh học mà Bộ Quốc phòng đề xuất.
Cuối tháng 12 vừa qua, Mỹ ''chỉ mua'' có 32 chiếc F-35 mà đã “tiêu hoang” tới 3,8 tỉ USD.
Với quyết định ký duyệt của Tổng thống Obama, một lần nữa,
liên tiếp trong hàng chục năm qua, ngân sách quốc phòng Mỹ lại cao hơn tổng
ngân sách của 9 nước còn lại trong top 10 nước ngân sách quốc phòng cao nhất
thế giới. Hiện một số quốc gia trong top 10 năm ngoái chưa hoặc không công bố
ngân sách quốc phòng 2013, nhưng về cơ bản các nước đã công bố cũng không có
sự thay đổi nào đáng kể so với năm 2012.
Hiện Mỹ có hàng chục tàu đổ bộ tấn công, như chiếc LHA-6 America này có giá 2,4 tỉ USD.
Ngân sách quốc phòng của một số nước xếp sau Mỹ như sau:
Trung Quốc 140 tỉ USD (dự kiến 2013); Nga 75 tỉ USD (2013 - đã công bố); Anh,
Pháp đều trên 62 tỉ USD (2012); Nhật 54 tỉ USD (2013 - đã công bố); Đức 42,8
tỉ USD (2013 - đã công bố); Ấn Độ 42 tỉ USD (2012); Brazil 35 tỉ USD (2012)
và dự kiến Saudi Arabia sẽ lọt vào top 10 với 34 tỉ USD (2013).
Theo ANTĐ
Hiện nay nợ công của Mỹ đã lên con số 16.000 tỷ USD. Lý do gì mà khi
nền kinh tế đang nợ đầm đìa như vậy, Mỹ vẫn chi một khoản ngân sách quân sự
kếch sù? Phải chăng ở Mỹ cũng đang có “lợi ích nhóm”. Liệu người Mỹ có đang
đóng thuế chủ yếu làm giàu cho các tập đoàn công nghiệp vũ khí?
Thương Giang
|




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét