08:02
Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000
tỉ đồng
Tách vụ bầu Kiên để điều tra thêm
Nguồn tin của Thanh Niên hôm qua 14.12, cho biết Cơ quan
Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như
và đồng phạm, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 17 bị can về các
hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái...
Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Thị Huyền Như (34 tuổi, ngụ
tại Q.4, TP.HCM), nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ
phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM đã câu kết với 9 bị
can khác là cán bộ một số ngân hàng và 7 bị can là các doanh nghiệp thực hiện
các hành vi phạm pháp. Cụ thể, từ đầu năm 2007, bị can Như khi đó là cán bộ
tín dụng Vietinbank, chi nhánh TP.HCM đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân
hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh
bất động sản. Đến năm 2010, do bị thua lỗ nặng Như đã lợi dụng chức vụ, quyền
hạn của mình để kiếm tiền trả nợ.
Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn
cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè (TP.HCM) và chi nhánh TP.HCM, làm giả 8 con
dấu của Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa
đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền hơn
4.911 tỉ đồng. Trong số này, Công ty Phúc Vinh bị lừa hơn 1.000 tỉ đồng; Công
ty Thịnh Phát gần 950 tỉ đồng; Ngân hàng ACB hơn 701 tỉ đồng… Cơ quan điều
tra cũng xác định Như dùng một phần tiền chiếm đoạt được để trả nợ cho những
đối tác đã vay, do vậy, số tiền thực tế bị can này chiếm đoạt là hơn 3.986 tỉ
đồng. Hồi đầu tháng 10.2011, cơ quan điều tra đã bắt giam bị can Như và mở
rộng điều tra.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 6 bị can
gồm Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập); Trần Xuân Giá
(nguyên Chủ tịch); Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (nguyên là các
Phó chủ tịch HĐQT); Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB) về hành
vi “cố ý làm trái…”. Quá trình điều tra xác định hành vi của 6 bị can này
liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) kinh doanh trái phép, lừa
đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH
đầu tư tài chính Á Châu, Công ty CP đầu tư thương mại B&B và Ngân hàng
ACB nên cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra trong vụ án này.
(Theo Thanh niên) Thái Sơn - Hoàng Anh
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét