12:01
Giá bất động sản 2013 sẽ thấp chưa
từng thấy
Thị trường Hà Nội đang chứng kiến cảnh
hàng loạt các dự án đua nhau công bố giảm giá, đặc biệt là chung cư cao cấp.
Nhưng người mua vẫn chưa mặn mà vì vẫn đang chờ đợi thời gian giảm giá thực
sự!
Tuyên bố bán giá gốc chỉ là một “chiêu”
bán hàng của các chủ đầu tư thời bất động sản khó khăn. Sự thực, giá mà chủ
đầu tư công bố còn cách giá gốc cả…km. Chủ đầu tư mới chỉ “cắt lãi” chút ít,
phần bị cắt chủ yếu là phần gọi là “tiền chênh” trước đây khi thị trường sôi
động, người mua vẫn phải chi cho các kênh bán hàng để có được một “suất” căn
hộ.
Chung cư
Đại gia “nhìn nhau” để “xuống giá”
Thị trường Hà Nội đang chứng kiến cảnh
hàng loạt các dự án đua nhau công bố giảm giá, đặc biệt là chung cư cao cấp.
20 dự án “bung hàng” trong thời điểm này đều đã giảm giá so với đợt mở bán
trước từ 15%-30%.
Các dự án này nằm chủ yếu ở quận Cầu
Giấy, Tây Hồ và trung tâm quận Hà Đông. Những vị trí trước đây được nhận định
là có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, thị trường đóng băng không loại trừ
những vị trí vốn được xem là “đắc địa”.
Chủ đầu tư các dự án ở các vị trí này
vốn là các “đại gia” có máu mặt như: Hòa Phát, Vinaconex, Kinh Đô, Hà Đô
Parkview…nay “nhìn nhau” để “xuống giá”.
Căn hộ
Mandarin giảm giá, số lượng căn hộ tồn
ở dự án này lên tới gần 1000 căn, khiến cho giá chung cư khu vực Trung Hòa-
Nhân Chính đảo lộn. Tòa N04 Hoàng Đạo Thúy gần như ngay lập tức giảm xuống
25,6 triệu đồng/ m2 (chưa gồm VAT). Tòa tháp Eurowindow Copelex chuẩn bị bàn
giao vào cuối năm 2012 trước có giá 55 triệu đồng/ m2 (không nội thất)
giờ giảm xuống còn 25 triệu đồng/ m2 (đã bao gồm VAT).
Những dự án đang ở giai đoạn xây móng
cũng lũ lượt giảm giá. Discovery Complex Cầu Giấy từng chào bán với giá
45 triệu đồng/ m2 nay công bố giá 27 triệu đồng/ m2 (đủ nội thất, chưa có
VAT). Golden Palace Mễ Trì chỉ còn khoảng 22 triệu đồng/m2, Hà Đô Parkview
22,7 triệu đồng/m2, Unimax Hà Đông chỉ còn 13,2 triệu đồng/m2 với
phương án bàn giao nhà thô.
Người mua chẳng mặn mà
Mặc các “đại gia” lũ lượt công bố đã
giảm giá rồi nay còn giảm…hơn nữa, lượng người quan tâm tới các căn hộ
giảm giá này không nhiều.
Dự án được nhận định có tính thanh
khoản cao trên thị trường hiện nay là Mandarin Ganden nhưng sau một thời gian
giảm giá cũng chỉ bán được khoảng trên 110 căn hộ, trong khi tổng số căn hộ
tại dự án này là 1000 căn.
Discovery Complex hôm mở bán (17/11)
công bố sẽ tăng 20 chỗ đỗ xe (trị giá 400 triệu đồng) cho các khách hàng đầu
tiên nhưng cho tới đầu tháng 12, khi tới giao dịch tại dự án này thì chỗ đỗ
xe vẫn được rao tặng cho khách. Như vậy, đến 20 căn hộ đầu tiên dự án này
cũng chưa bán được hết.
Có nhiều lý do khiến người mua thờ ơ
với các dự án giảm giá. Thứ nhất đây đều là các chung cư cao cấp, diện tích
căn hộ lớn (như Mandarin Ganden căn nhỏ nhất có diện tích 114m2). Thứ hai
phần lớn các dự án công bố giảm giá đều mới chỉ đào xong móng, chưa biết tới
khi nào người mua mới nhìn thấy “căn hộ mơ ước”. Với tình hình tài chính khó
khăn như hiện nay, người mua có quyền hồ nghi chủ đầu tư thu tiền rồi..bỏ đó
hoặc thi công cầm chừng.
Và điều không kém phần quan trọng, đó
là mức giá chủ đầu tư công bố giảm chưa thực sự hấp dẫn, chưa phải “giá gốc”
như chủ đầu tư quảng bá.
Đó cũng chính là lý do khi công bố giá
giảm, chủ đầu tư công bố giá trước thuế chứ không công bố giá có thuế. Đơn cử
như dự án Discovery Complex công bố mức giá 27 triệu đồng/ m2, nếu cộng
cả thuế giá sẽ chừng 29-30 triệu đồng/ m2, mức giá này quá cao, nhất là khi
dự án này vẫn còn chưa xong móng.
Mandarin Ganden công bố giá từ 26 triệu
đồng/ m2 cũng chưa có VAT, nếu cộng thuế thì giá cũng lên tới 28-29 triệu
đồng/m2. Hơn nữa, mức giá 26 triệu đồng/ m2 cũng không phải mức giá phổ biến,
nó chỉ dành cho các căn hộ ở tầng thấp, vị trí xen kẹt, hướng xấu.
Ghi nhận tại sàn giao dịch bất động sản
của Hòa Phát cho thấy phần lớn khách hàng khi tới đăng ký mua đều được thông
báo giá theo từng căn, từng tầng. Mỗi tầng chênh nhau tới 900 ngàn đồng/m2.
Đó là chưa kể mức phí quản lý cao chót vót sau này cư dân Mandarin Ganden phải
nộp (theo hợp đồng là 10 ngàn đồng/ m2).
Chờ “đại hạ giá” thực sự vào năm 2013
Cả 20 dự án công bố giảm giá mạnh vừa
qua đều được dự báo sẽ không tăng được tính thanh khoản cho thị trường và
buộc sẽ phải tiếp tục giảm giá vào năm 2013.
Nhận định này hoàn toàn khả quan bởi
hiện các chủ đầu tư đều rơi vào tình trạng kẹt vốn trong khi đó dự án mới chỉ
bắt đầu xây dựng ( số các dự án đã hoàn thiện phần thô thì bị áp lực thu hồi
vốn).
Với kế hoạch “xử lý nợ xấu” mà ngân
hàng nhà nước mới công bố, nhiều khả năng các dự án sẽ phải bán tháo để tránh
bị “xiết nợ” ở mức “vay 7 còn 3, xiết (nợ) xong còn 1”.
Lời khuyên: nếu
có tiền đừng vội mua chung cư, cho ngân hàng vay, sang năm 2013 mua “hàng giá
rẻ” là rất phù hợp với những người có nhu cầu mua nhà thực sự để ở cũng như
để “chờ thời”.
Theo VnMedia
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét