'Mỹ,
Isarel sắp tấn công Iran'
Foreign Policy, tạp chí uy tín
của Mỹ đưa tin nước này và Israel
đang cân nhắc một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran,
vừa để ngăn chặn nguy cơ Tehran
có vũ khí hạt nhân, vừa đấu lại những lời chỉ trích của đảng Cộng hòa.
|
|
|
Cuộc tấn công vào Iran có thể huy động đến máy
bay ném bom của Mỹ. Ảnh: AFP
|
Sau nhiều tháng Israel liên tục kêu gọi Mỹ can thiệp vào nghi
án sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran,
một nguồn tin giấu tên, nói với tạp chí Foreign Policy rằng hai nước
đồng minh đã gần đi đến ký kết về cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Nguồn tin cho hay cuộc tấn công nhiều
khả năng sẽ được triển khai từ trên không với những máy bay không người lái,
máy bay ném bom, tấn công trong vòng "một vài giờ" là tốt nhất
nhưng chắc chắn không nhiều hơn "một hoặc hai ngày".
Nguồn tin nói rằng sự tham gia của Mỹ
sẽ là cần thiết để tiêu diệt những cơ sở được cho là nơi các nhà khoa học Iran đang sản
xuất một đầu đạn hạt nhân.
"Để chôn vùi các cơ sở hạt nhân
của Iran, ví dụ như nhà máy làm giàu uranium ở Fordow, cần phải có loại vũ
khí cao cấp mà các máy bay Israel không có được, do đó cần phải có sự xuất
hiện của Mỹ, có thể chiến đấu cùng Israel và các nước khác hoặc độc lập tác
chiến", Rusia Today dẫn lại thông tin mà Foreign Policy
viết trong ấn bản ngày 8/10.
Nếu cuộc tấn công được thực hiện thì
chương trình hạt nhân của Iran
sẽ bị chậm lại nhiều năm và không gây thương vong cho người dân, cuộc tấn
công sẽ đem lại lợi ích cho toàn khu vực, nguồn tin nói.
Tạp chí trên bình luận thêm rằng nếu
thực hiện một cuộc tấn công như vậy, hai đồng minh Mỹ và Israel sẽ thu được
nhiều lợi ích, "đảm bảo an toàn Iraq, Syria, Li băng; tái lập tiến trình
hòa bình; nắm chắc vùng Vịnh; gửi thông điệp rõ ràng đến cho Trung Quốc và
Nga; duy trì vị thế thượng phong ở Trung Đông nhiều năm nữa".
Tác giả bài báo bình luận rằng một cuộc
tấn công chớp nhoáng cũng sẽ giúp tổng thống trong cuộc đấu về chính sách đối
ngoại với ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney, người từng phê phán
Obama là đã không quyết liệt giải quyết vấn đề Iran.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng
thống Iran Mahmoud Ahmedinejad hôm qua lần đầu tiên thừa nhận rằng Israel và
Mỹ có thể tấn công quân sự vào đất nước của ông.
"Không thể loại trừ khả năng sẽ có
một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Vâng, đúng là không nên
loại trừ khả năng ấy, nhưng đòn giáng trả của chúng tôi đối với kẻ thù sẽ là
chí mạng", hãng thông tấn bán chính thức Fars News dẫn lời ông
Ahmedinejad. "Tất cả mọi người trên thế giới đều biết rằng tấn công Iran sẽ là một cách Israel tự sát".
Ông Ahmedinejad cho rằng "những tháng sắp tới sẽ rất hỗn loạn và gây
tranh cãi". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Iran không khi nào là người khai hỏa
cuộc chiến, và nước này luôn biết bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền của
mình.
Israel từ lâu nghi
ngờ rằng Iran đang làm
giàu uranium để sản xuất một đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên, Tehran khẳng định các chương trình hạt nhân
của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Tháng trước, trong phiên họp của Đại
Hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng yêu cầu Mỹ
đưa ra "giới hạn đỏ cho Iran"
và can thiệp vào Iran
trước khi nước này hoàn tất công việc.
Mỹ cùng các nước phương tây đã áp đặt
lệnh cấm vận và trừng phạt về kinh tế nhằm gây sức ép lên chương trình hạt
nhân của quốc gia Hồi giáo và nói rằng vẫn còn thời gian cho các biện pháp
ngoại giao. Trong khi đó, Iran
kiên quyết theo đuổi chương trình hạt nhân bất chấp các sức ép của phương tây.
(Theo
VnExpress) Vũ Hà
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét