Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012


18:10
 Trung Quốc không chỉ gây sự với các nước ven Biển Đông


Sự hiện diện của Ấn Độ tại Biển Đông khiến Trung Quốc rất tức tối, giữa lúc Bắc Kinh muốn độc chiếm vùng biển giàu tài nguyên này. 

Trung Quốc tỏ ra hung hăng về các vấn đề liên quan đến chủ quyền
Theo Eurasia Review, với sự phát triển cả về kinh tế và quân sự, Trung Quốc đang có vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế và bắt đầu tỏ ra hung hăng về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền trên biển.
Trung Quốc liên tiếp có những xung đột với Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines về những vấn đề liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản và dầu khí ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Nước này hiện xem biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông là “những vùng biển gần” có "lợi ích chiến lược cốt lõi", cũng “cốt lõi” giống như Tây Tạng và vùng lãnh thổ Đài Loan.
Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh tiến hành nhiều động thái quấy nhiễu và hung hăng tại biển Đông, khiến Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phải lên tiếng chỉ trích. Bác bỏ cách giải quyết những tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trên cơ sở song phương của Trung Quốc, Ngoại trưởng Clinton chỉ ra rằng “những vấn đề như tự do hàng hải và khai thác tài nguyên biển thường liên quan đến một khu vực rộng lớn, và tiếp cận chúng trên cơ sở song phương có thể gây bối rối, thậm chí đối đầu.”
Có nhiều lý giải về nguyên nhân Trung Quốc muốn độc chiếm biển Đông và nguồn tài nguyên giàu có tiềm tàng ở vùng biển này có thể là một trong những lý do chính sau tham vọng của Trung Quốc.
Bắc Kinh cực lực phản đối các công ty dầu mỏ nước ngoài thăm dò tại những vùng biển tranh chấp, mặc dù những nơi đó không hề nằm trong lãnh hải của Trung Quốc. Thậm chí, Bắc Kinh còn cảnh cáo các công ty dầu khí quốc tế tiến hành hoạt động thăm dò ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, với lý do "xâm phạm chủ quyền lãnh thổ" của Trung Quốc.
Việt Nam đã thông qua Luật Biển tuyên bố chủ quyền và quyền tài phán đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Luật Biển này đơn thuần là sự tiếp nối của một số quy định trong pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc ngay lập tức trả đũa bằng việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", Chưa hết, ngày 23/6, Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã mời đấu thầu quốc tế chín lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Eurasia Review nhận định thật đáng kinh ngạc, khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với những vùng biển chỉ cách bờ biển Việt Nam có 100 hải lý, trong khi cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc tới 350 hải lý. Hơn nữa các lô dầu khí được đem ra mời thầu lại chồng lên những lô dầu khí mà Việt Nam đã dành cho các công ty nước ngoài thăm dò. Nhưng Trung Quốc vẫn ngang nhiên nói rằng  điều đó là phù hợp với luật của Trung Quốc và luật quốc tế.
Ngoài hành động trên, Trung Quốc cũng tiếp tục thực hiện các động thái có thể làm gia tăng khả năng bùng nổ và leo thang xung đột lớn tại Biển Đông. Đó là việc thành lập chính quyền "thành phố Tam Sa" và đưa quân đến đồn trú tại khu vực tranh chấp. Trước hành động này, Thượng viện Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ hồi cuối tuần đã lên tiếng chỉ trích, và Trung Quốc phản đối kịch liệt còn truyền thông nước này mắng Mỹ “im miệng”.
Trong khi đó, tranh chấp với Philippines vẫn tiếp tục bế tắc về bãi cạn Scarborough ở ngoài khơi bờ biển Phlippines. Tình hình vẫn căng thẳng bất chấp những nỗ lực ngoại giao của phía Philippines. Philippines hôm 3/8 cho biết nước này đang chuẩn bị mang tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tại các vùng biển cụ thể lên Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS), mặc dù giới quan sát cho rằng việc này không mấy đem lại hiệu quả vì Trung Quốc chưa thừa nhận ITLOS.
Xung đột trên biển với Ấn Độ
Tình trạng này và sự khiêu khích ngày càng tăng của Trung Quốc đang ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của Ấn Độ. Xung đột thầm lặng giữa Ấn Độ và Trung Quốc về Biển Đông đã bắt đầu hơn một năm nay, khi Ấn Độ ký một thỏa thuận với Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái để Công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ ONGC Videsh Ltd., OVL tiến hành thăm dò dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Sau khi yêu cầu các nước “ngoài khu vực” không can thiệp vào Biển Đông, Trung Quốc đã gửi cho Ấn Độ một thư cảnh báo vào tháng 11/2011, nhấn mạnh với giọng điệu vô lý rằng “việc khai thác ở các lô 127 và 128 phải được sự cho phép của Bắc Kinh, nếu không mọi hoạt động của OVL bị xem là bất hợp pháp”. Trong khi đó, Việt Nam dựa vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 để tuyên bố chủ quyền hợp pháp hoàn toàn đối với 2 lô dầu khí đó.

Chỉ khoảng một tuần trước đây, một chiếc tàu Trung Quốc ngụy trang như một tàu đánh cá lớn được nhìn thấy hoạt động gần vùng biển Ấn Độ tại quần đảo Andaman và Nicobar. Con tàu này, được cho là được trang bị với 22 phòng thí nghiệm trên tàu để tiến hành kiểm tra thủy văn, đang thực hiện việc giám sát chặt chẽ các vụ thử tên lửa Ấn Độ, theo dõi tàu di chuyển và thực hiện khảo sát thủy văn phục vụ cho hoạt động của hải quân Trung Quốc trong tương lai tại khu vực.
Chưa hết, tàu đổ bộ Airavat (INS) của Ấn Độ trong khi trở về từ chuyến hành trình vòng quanh các nước Đông Nam Á đã nhận được tín hiệu cảnh báo từ một tàu chiến Trung Quốc, cho biết tàu Ấn Độ trên đã “đi vào vùng biển của Trung Quốc”. Sự việc xảy ra vào ngày 22/7/2011, khi INS Airavat đi từ cảng Nha Trang, Việt Nam về phía Hải Phòng, nơi nó được lên kế hoạch thực hiện một chuyến thăm hữu nghị ngoài khơi bờ biển Việt Nam.
Những sự cố này rất đặc biệt, thể hiện sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển/trên đất liền và quyết tâm khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình tại các khu vực tranh chấp.
Với yêu cầu các nước “ngoài khu vực” không can thiệp vào biển Đông, Trung Quốc đã cố tình gây ra những rắc rối không cần thiết, ảnh hưởng đến tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế, nơi những cường quốc biển như Mỹ và Ấn Độ cùng chia sẻ lợi ích.
(Theo Đất Việt) Mai Linh tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét