Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012


15:11
 Thâu tóm Nexen và mưu đồ biển Đông


Thông qua thương vụ 15 tỉ USD nhằm mua lại hãng khai thác dầu Nexen của Canada (ảnh), Tập đoàn Dầu khí Hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đang ôm mộng sở hữu kỹ năng khoan dò ở vùng nước sâu nhằm thực hiện mưu đồ chiếm cứ tài nguyên ở biển Đông.

CNOOC - tập đoàn chủ của Cty trách nhiệm hữu hạn CNOOC niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông - nổi lên như một thành viên chủ đạo trong mưu đồ của Trung Quốc nhằm thâu tóm hầu như toàn bộ biển Đông. Tranh chấp căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược ở biển Đông, với giá trị thương mại thường niên đến 5.000 tỉ USD, đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.8 ra tuyên bố lên án việc Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa” và đơn vị đồn trú là “trái với những nỗ lực ngoại giao chung nhằm giải quyết bất đồng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực”.

CNOOC đã nhúng tay sâu hơn vào mưu đồ biển Đông hồi cuối tháng 6, khi mời các Cty nước ngoài đấu thầu trái phép các lô dầu khí tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Song, bà Bonnie Glaser - chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược của Mỹ - cho rằng các tập đoàn quốc tế, hay những Cty phương Tây sở hữu độc quyền công nghệ khoan dò ở vùng nước sâu, không mặn mà với gói thầu của CNOOC vì họ đủ hiểu về tranh chấp quá nóng tại vùng biển. “Đây phần nhiều chỉ là một thông báo mà Trung Quốc tạo ra, hơn là kỳ vọng nghiêm túc rằng sẽ có một gói mời thầu quốc tế thực sự” - bà cho biết.

Đây chính là lý do khiến CNOOC tham vọng việc thâu tóm Nexen sẽ giúp họ có được công nghệ khoan nước sâu để chuyển hoạt động từ các vùng biển nước nông và sâu vừa, sang các vùng biển nước sâu tại biển Đông. “Họ tính toán rất kỹ về việc phải làm chủ được công nghệ để có thể khoan ở bất kỳ vùng nước nào họ muốn mà không cần phụ thuộc vào các đối tác quốc tế” - chuyên gia Mikkal Herberg - Giám đốc chương trình nghiên cứu an ninh năng lượng ở Văn phòng quốc gia về nghiên cứu Châu Á (Mỹ) - nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc không thể lắp đặt và duy trì các giàn khoan ổn định ở khu vực biển có độ sâu 1,5 - 3km và khoan thăm dò sâu từ 3 - 5,5km vào lớp trầm tích dưới đáy biển trong một sớm một chiều. “Không giống như công nghệ hóa dầu chỉ cần mua rồi sử dụng, việc thiếu kinh nghiệm sẽ dẫn đến các vấn đề lớn với công nghệ khoan dò nước sâu” - Giám đốc Cty tư vấn năng lượng FACTS Global Energy (Singapore) Khang Vũ giải thích.

Theo ông Khang Vũ, CNOOC có thể mất thêm 5 - 10 năm mới làm chủ công nghệ khoan dầu khí nước sâu. Chuyên gia Mikkal Herberg - người có thâm niên 20 năm trong ngành khoan dầu - lưu ý ngay cả các Cty dầu khí phương Tây phải mất 15 - 20 năm mới có thể nâng dần độ sâu khoan thăm dò dầu khí.

“Sở hữu một vài giàn khoan nước sâu sẽ không giúp Trung Quốc nhảy vọt lên trình độ công nghệ thăm dò siêu hạng. Đây là một vị trí phải đạt được một cách từ từ, vững chắc” - ông Mikkal Herberg nói.
P.T - Theo Reuters

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét