13:01
Mỹ phản
đối Trung Quốc 'chia rẽ và chế ngự' ở Biển Đông
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cảnh
báo Trung Quốc không nên lợi dụng các cuộc đàm phán song phương để "chia
rẽ và chế ngự" các nước có cùng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ
"Điều chúng tôi lo lắng bây giờ là
căng thẳng đang leo thang giữa các nước trong khu vực, chúng tôi mong muốn
các nước sẽ đạt được thỏa thuận đáp ứng được đòi hỏi của các bên", AFP
dẫn lời bà Nuland nói.
Người phát ngôn cho biết Mỹ mong muốn
thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trở thành cơ chế chính thức
để giải quyết xung đột và ngăn chặn những tính toán sai lầm trong vùng biển
mà gần một nửa tàu thuyền của thế giới qua lại.
Trước đó ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã
lên tiếng quan ngại tình hình căng thẳng ở Biển Đông khi Trung Quốc thành lập
"thành phố Tam Sa" và cho quân đồn trú ở đây.
Tại hội nghị của ASEAN và các nước đối
tác diễn ra tháng trước tại Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu
gọi Trung Quốc và các nước ASEAN "hợp tác để xây dựng bộ quy tắc chung
và sớm thông qua bộ quy tắc này trong năm nay", bà Nuland cho hay.
Người phát ngôn Mỹ đưa ra lời phản đối
trên sau khi hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc Xinhua phủ nhận
Bắc Kinh gây chia rẽ ở Đông Nam Á và quay sang chỉ trích "một số nước
phương tây" mới chính là nguyên nhân gây chia rẽ vì lợi ích của các nước
này ở Biển Đông.
Ông Carlyle Thayer, chuyên gia về ASEAN
và Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng sẽ là sai lầm nếu
coi tranh chấp lãnh thổ lâu dài trên Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước khác
là hệ quả của các chính sách của Trung Quốc.
"Tôi nghĩ đổ lỗi cả cho Mỹ, hoặc
cho rằng Mỹ là kẻ châm ngòi đều là sai", Thayer nói trên VOA.
"Những tranh chấp này đã tồn tại từ lâu trước khi Mỹ chuyển trọng tâm
chiến lược".
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì
đang có chuyến thăm đến ba nước
Chuyến công du của ông Dương diễn ra
không lâu sau Hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Campuchia, nơi các nước Hiệp
hội đã không ra được thông cáo chung do bất đồng giữa các thành viên về cách
tiếp cận tranh chấp Biển Đông. Báo chí Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia
chiến lược nước này bác bỏ những quan ngại từ
Trung Quốc cùng các nước Đông Nam Á là
Việt
Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama
tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược mới của Mỹ sang châu Á. Mỹ cũng quyết
định tăng cường sự hiện diện quân sự ở đây và sẽ chuyển 60% lực lượng hải
quân đến châu Á năm 2020. Trong chuyến thăm Việt
(Theo
VnExpress) Vũ Hà
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét