Trang

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012


07:12
Muối ngoại "đè" diêm dân


Dù còn nhiều ý kiến không đồng tình với việc Bộ Công Thương cấp hạn ngạch nhập khẩu đối với ngành muối, nhưng xem ra để ngưng nhập khẩu mặt hàng này là điều không thể.

Vướng rào WTO?

Trả lời câu hỏi tại sao phải nhập khẩu muối trong khi lượng tồn kho năm 2011 cộng với lượng muối sản xuất trong nước năm 2012 ước đạt gần 1,52 triệu tấn, vượt nhu cầu tiêu thụ trong năm gần 70.000 tấn, tại buổi đối thoại trực tuyến đầu năm 2012 giữa Bộ Công Thương và báo chí, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết: “Do muối sản xuất trong nước có tạp chất cao, hàm lượng hóa chất chưa thể đáp ứng nhu cầu sản xuất của các ngành công nghiệp, hóa chất, y tế... là nguyên nhân khiến Việt Nam bắt buộc phải nhập khẩu muối”.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp (DN) trong ngành lại cho rằng, nguyên nhân họ muốn nhập khẩu muối còn do giá muối trong nước đang cao hơn giá muối nhập khẩu, chủ yếu do chi phí vận chuyển.

Song, mới đây, tại cuộc họp báo liên quan đến vấn đề phân hạn ngạch nhập khẩu muối, đường do Bộ Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, cho biết: “Theo cam kết WTO, một số các mặt hàng như muối, đường, trứng gia cầm, thuốc lá là những sản phẩm thuộc đối tượng bắt buộc phải đăng ký hạn ngạch nhập khẩu mỗi năm. Nếu chúng ta không thực hiện, đồng nghĩa với việc đã vi phạm cam kết WTO. Do vậy, việc không cấp hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm như trứng, thuốc lá, đặc biệt là đường, muối, trong thời gian tới là điều không thể”.

Tuy nhiên, theo ông Biên, sẽ không có chuyện cấp hạn ngạch nhập khẩu muối với số lượng lớn như thời gian trước. Việc này đã được thể hiện qua mức hạn ngạch nhập khẩu muối được Bộ Công Thương cấp phép trong năm 2011 và 2012 bằng nhau, đều ở mức 102.000 tấn, trong đó năm nay sẽ nhập khẩu 100.000 tấn muối công nghiệp và 2.000 tấn muối dùng để chế biến thuốc và các sản phẩm y tế.
Và một khi lộ trình WTO chính thức mở cửa với thuế nhập khẩu muối chỉ còn 0% hoặc 5%, nếu không có sự chuẩn bị từ bây giờ thì viễn cảnh “chết trên đống muối” sẽ không còn xa.

Khắc phục “thừa hàng, thiếu chất”

Thực tế, vấn đề của muối nội không chỉ ở giá đắt do chi phí vận chuyển, ông Võ Long, đại diện một DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia vị, cho biết: “Do là nguyên liệu sản xuất hàng gia vị nên muối là một trong những chất phụ gia được sử dụng với số lượng lớn, thế nhưng, công ty vẫn chấp nhận nhập muối từ Trung Quốc với giá cao hơn thay vì mua muối sản xuất trong nước”.
Lý giải về vấn đề này, ông Long chia sẻ, dù biết muối nội luôn có thừa nhưng quả thực chất lượng muối còn rất kém, còn nhiều chất hữu cơ, lẫn nhiều đất cát... Đó cũng là lý do lượng muối nhập ngày một tăng tính từ năm 2008 đến nay, phần lớn nhập từ Ấn Độ, Úc, Trung Quốc...

Theo Hiệp hội Nghề muối Miền Nam, việc nhập khẩu muối vẫn còn nhiều bất cập, trong đó, không ít tiêu cực phát sinh từ việc được cấp hạn ngạch nhập khẩu với số lượng lớn từ những năm trước.
Do đó, vấn đề ở đây không chỉ là việc các DN sản xuất muối trong nước nên nhìn lại mình, mà còn cần sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ổn định giá muối trước khi có sự tham gia ồ ạt của các DN ngoại. Có như vậy mới đảm bảo được vùng nguyên liệu và sự an tâm của diêm dân.

Cuối năm 2011, đoàn khảo sát Hàn Quốc gồm đại diện văn phòng chính phủ, viện nghiên cứu, các trường đại học, cơ quan quản lý về muối và các DN nhập khẩu muối của Hàn Quốc đã có chuyến tìm hiểu thực tế và làm việc với Tập đoàn Muối Miền Nam (Sosal Group).
Đoàn đã đánh giá cao chất lượng muối của Việt Nam, đặc biệt là tính chất chuyên nghiệp hóa của đồng muối Vĩnh Hảo (Bình Thuận). Qua kết quả kháo sát này, các DN Hàn Quốc đã xúc tiến hợp tác để tăng thị phần hạt muối Việt Nam tại thị trường tiêu dùng của Hàn Quốc.

Đến nay, muối thành phẩm của một số DN mạnh, trong đó có Sosal Group, đã xuất đi nhiều nước trên thế giới. Với muối công nghiệp, Sosal Group đã xuất khẩu đi Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Nga và muối thực phẩm đã xuất khẩu vào các nước khó tính nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Theo ông Trần Quang Phụng, Chủ tịch HĐQT Sosal Group, sản lượng muối của Sosal Group đạt khoảng 400.000 tấn/năm, cộng thêm muối thu mua từ bà con diêm dân trên địa bàn cả nước, Sosal Group dư sức cung cấp cho những thị trường như đã nêu. Do đó, nếu các DN sản xuất muối trong nước kịp thời, cải thiện chất lượng muối nguyên liệu thì mới có cơ may cạnh tranh với muối ngoại, giữ vững thị trường muối nội địa.
(Theo Doanh nhân SG) PHAN LÊ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét