Đông Nam Á - nơi tránh bão kinh tế
toàn cầu
(Chinhphu.vn) -
Đông Nam Á đang là nơi tránh “bão” khủng hoảng tài chính đối với các nhà đầu
tư quốc tế trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất châu Á là Trung Quốc và Ấn
Độ hiện có dấu hiệu suy yếu.
Các nhà đầu tư ngắn hạn tại thị
trường chứng khoán và trái phiếu Đông Nam Á đang bị lấn lướt bởi các nhà đầu
tư nước ngoài, vốn đang đổ tiền vào các khoản đầu tư dài hạn tại khu vực này.
Trong mắt của các nhà đầu tư quốc tế, thị trường Đông Nam Á với 600 triệu dân
đang tăng trưởng mạnh.
Đầu tư nước ngoài vào
các quỹ của Đông Nam Á cũng lên cao kỷ lục. Trong tháng 3, tổng tài sản trong
các quỹ ETF và quỹ tương hỗ tập trung vào Đông Nam Á tăng lên hơn 26 tỷ USD
và gấp 3 lần so với giai đoạn khủng hoảng 2008. Khoảng 4/5 trong số tài sản
này là vào các quỹ ETF chủ động, số còn lại vào các quỹ ETF ngắn hạn hơn.
Trong khi đó, các quỹ
tập trung vào Trung Quốc và Ấn Độ giảm 30% so với các mức trước khủng hoảng
và còn tiếp tục giảm sâu hơn. Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản quỹ đổ vào
Trung Quốc giảm còn 87 tỷ USD.
Sở dĩ có sự chuyển
dịch này là do người tiêu dùng tầng lớp trung lưu ở Đông Nam Á ngày càng gia
tăng giúp nền kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ USD này giảm dần phụ thuộc vào các
thị trường châu Âu và Mỹ.
Sức cạnh tranh của
khu vực so với Trung Quốc cũng được cải thiện đáng kể khi các chính phủ tăng
chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, nâng cao quản lý tài khóa.
Theo dự báo của Quỹ
tiền tệ quốc tế, các nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng khoảng 6% trong năm
nay nhờ tiêu dùng và chi tiêu công mạnh.
Ngoài ra, nguồn ngân
sách vững mạnh cho phát triển cơ sở hạ tầng và các chính sách quản lý chi
tiêu tốt cũng giúp kinh tế Đông Nam Á vươn lên, đủ khả năng cạnh tranh với
Trung Quốc, theo nhận định của Reuters.
Trong khi đó, châu
Âu đang chìm trong khủng hoảng nợ công, Mỹ đang suy thoái.
Tương tự, Brazil và Ấn Độ cũng đang gặp khó khăn khi
tăng trưởng kinh tế tại hai nước này lần lượt giảm khoảng 2% (Brazil) và 6%
(Ấn Độ) trong năm nay.
“Đông Nam Á là nơi
thu hút sự chú ý của các nhà xuất khẩu châu Á và của các nhà đầu tư trong năm
nay”, Paul Joseph Garcia, Giám đốc đầu tư của Công ty quản lý tài sản BPI tại
Manila (Philippines) – công ty đang quản lý 17,2 tỷ USD tài sản, nhận xét.
“Nếu bạn quan sát Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, bạn
sẽ thấy các nền kinh tế này đang được dẫn dắt bởi thị trường nội địa”, Joseph
Garcia nói.
(Theo Chinhphu.vn) Lam Chi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét