|
19:53
Nước
mắt doanh nghiệp và nụ cười nhà băng
LTS: Với việc ban hành trần lãi suất cho vay,
liệu các NHTM có áp lực hơn trong việc cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ? Xin
giới thiệu một góc nhìn khác từ thực tế hoạt động của các NHTM trong thời gian
qua. Cho dù vậy, câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có thay đổi khi sức khoẻ
doanh nghiệp đã đến mức không còn muốn hoạt động nữa. Sức mua của người tiêu
dùng đóng vai trò một ẩn số, kết nối doanh nghiệp và ngân hàng?
Lãi
suất cao gần như “giết chết” các doanh nghiệp, bất kể là các tập đoàn lớn hay
là hộ gia đình nhỏ, là doanh nghiệp trong nước hay các doanh nghiệp nước
ngoài. Trong bối cảnh đó, các ông chủ nhà băng vẫn tươi cười thông báo lãi
lớn.
Trong
giai đoạn chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, kết quả này cho thấy những
khó khăn vĩ mô và chính sách có vẻ như chỉ tác động lên các doanh nghiệp đi
vay vốn chứ không tác động đến các ngân hàng cho vay. Lương nhân viên vẫn rất
cao, chi phí hoạt động vẫn tăng mạnh cho dù xung quanh, các doanh nghiệp đang
phải tiết kiệm từng đồng chi phí, cắt giảm từng đồng lương để tồn tại.
Nhận
định trên là dễ hiểu vì mức lãi lớn của ngân hàng xuất phát từ nguồn thu từ
lãi vay, trong khi các nguồn thu khác hay các khoản đầu tư chỉ mang lại một tỷ
trọng nhỏ (thậm chí một số mảng còn phải đối mặt với tình trạng thua lỗ). Số
liệu về tăng trưởng thu nhập lãi thuần và tỷ lệ thu nhập lãi thuần/lợi nhuận
sau thuế cho thấy rõ điều này.
Nguồn
thu từ lãi vay tăng rất mạnh qua các năm và cao hơn nhiều so với lợi nhuận
sau thuế (tỷ lệ này hầu hết đều trên 150%). Điều này đặc biệt đúng trong thời
gian vừa qua. Trong khi lãi suất huy động được khống chế ở mức trần thì lãi
suất cho vay vẫn không có dấu hiệu được giảm, hoặc nếu có giảm thì mức giảm
cũng rất hạn chế. Chính nguyên nhân này dẫn đến một tác động ngược của chính
sách trần lãi suất huy động của ngân hàng Nhà nước (NHNN). Thay vì định hướng
giảm lãi suất huy động để từ đó giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng lại lách
trần này, đồng thời nâng mức chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra, dẫn đến
lãi suất cho vay vẫn không giảm được nhiều.
Theo
thông tư 14 ngày 4.5, trần lãi suất cho vay tối đa áp đối với bốn lĩnh vực ưu
tiên là 15%. Quy định này nhằm khắc phục hiện tượng lách lãi suất trần huy
động, đồng thời, được kỳ vọng sẽ giúp khai thông dòng vốn, giúp định hướng
dòng vốn chảy vào những khu vực được khuyến khích. Về mục tiêu, chính sách
này ra đời là điều đáng mừng, giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn
với giá rẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mục tiêu chính sách
có thể sẽ không đạt được khi (1) như phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến đã
nói, các ngân hàng sẽ tìm cách lách không chỉ lãi suất trần huy động mà còn
lách cả lãi suất trần cho vay. Điều này làm cho lãi suất cho vay vẫn luôn ở mức
cao; (2) hoặc các ngân hàng chỉ cho vay lãi suất thấp với các dự án, các
doanh nghiệp có rủi ro thấp. Do đó, số lượng các doanh nghiệp được tiếp cận
với lãi suất thấp cũng không nhiều vì rủi ro của đa số các doanh nghiệp đang
cần vốn không còn ở mức thấp nữa.
Cả
hai trường hợp đều bắt nguồn từ nguyên nhân là các ngân hàng đang vẫn tồn tại
trong một thế giới riêng của họ. Một thế giới mà ở đó ngân hàng luôn tìm mọi
cách để gia tăng lợi nhuận về phía mình, phớt lờ những lợi ích chung của nền
kinh tế. Do đó, để các mục tiêu chính sách được thực hiện một cách chính xác
hơn, có lẽ nên phá bỏ thế giới riêng của các ngân hàng ấy để gia tăng tính
thị trường trong hoạt động của các ngân hàng. Từ đó, lãi suất huy động hay
lãi suất cho vay sẽ biến động không chỉ dựa vào rủi ro của các doanh nghiệp
mà còn dựa vào rủi ro của bản thân ngân hàng. Ngân hàng rủi ro thấp thì huy
động lãi suất thấp, ngân hàng rủi ro cao sẽ huy động lãi suất cao để bù đắp
cho rủi ro phá sản của các ngân hàng.
Huy Trần
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét