Trang

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012


11:02
Giá thuốc lại tăng cao, cơ quan quản lý bất lực

Điệp khúc thuốc nội - ngoại tăng giá đều theo từng tháng là thực tế của thị trường dược phẩm Việt Nam. Theo khảo sát của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam, tháng nào thuốc cũng tăng giá, trong khi đó, số lượng thuốc giảm giá chỉ nhỏ giọt.


Thuốc tăng giá sẽ là gánh nặng kép cho bệnh nhân nếu ngành y tế áp dụng giá viện phí mới. 
Ảnh: V.T
Theo Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược VN, qua khảo sát gần 12.700 lượt mặt hàng thuốc sản xuất trong nước và nhập khẩu trong tháng 4.2012 cho thấy: Có 65 lượt mặt hàng thuốc sản xuất trong nước tăng giá (chiếm tỉ lệ 0,51% tổng số mặt hàng khảo sát với mức tăng trung bình khoảng 11,18%) và 28 lượt mặt hàng giảm giá (chiếm 0,22% với tỉ lệ giảm trung bình khoảng 7,64%). Thuốc nhập khẩu có 43 lượt mặt hàng tăng giá (chiếm 0,33% tổng số mặt hàng khảo sát với tỉ lệ tăng trung bình 6,64%) và 33 lượt mặt hàng giảm giá (chiếm 0,28 % với mức giảm trung bình 5,85%).

So với đợt khảo sát 2 tháng trước thì giá thuốc đã có sự tăng mạnh. Thời điểm đó chỉ 23 loại thuốc nội tăng giá và tỉ lệ tăng trung bình cũng chưa đến 10%. Trong đó, giá cũng chỉ tăng rất nhẹ, 2.000 - 3.000 đồng và chỉ có 2 loại thuốc tăng trên 10.000 đồng. Một số loại thuốc ngoại cũng có tỉ lệ tăng mạnh như kháng sinh Augmentin 500mg dạng hộp giá hiện nay là 175.000 đồng một hộp - tăng 17.000 đồng.

Đặc biệt, thuốc Stugerol tăng thêm 45.000 đồng một hộp. Ngoài ra, thuốc trong nước có một số mặt hàng tăng tỉ lệ cao hơn nhưng giá trị của những mặt hàng này thấp như: Ibuprofen 200mg tăng từ 193đồng/viên lên 255 đồng/viên (tăng 32,12%)... do tác động của việc tăng chi phí đầu vào như xăng, điện, lương. Dự kiến trong thời gian tới, giá viện phí mới sẽ được áp dụng với gần 400 dịch vụ tăng giá, nếu giá thuốc tăng sẽ là gánh nặng kép cho người không tham gia BHYT, đặc biệt là các hộ cận nghèo vì tiền thuốc thường chiếm 60% chi phí viện phí.
VÕ TUẤN
 Có vẻ cơ quan quản lý của ta vẫn “bất lực” trước sự lũng đoạn của giá thuốc, nhất là thuốc ngoại. Liệu có lý do tế nhị nào không? Mọi người còn nhớ vụ việc Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang “mượn tiền” của doanh nghiệp được phẩm mới được xử lý. Phải chăng đó cũng là một trong những nguyên nhân để giá thuốc tại VN cứ lộng hành mãi không có “thuốc” đặc trị!
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét