|
Cổ phiếu Facebook không đạt kỳ
vọng ngày chào sàn
Đúng 11 giờ sáng 18.5 (giờ Mỹ, tức 22 giờ tối cùng ngày,
theo giờ VN), CEO trẻ tuổi Mark Zuckerberg đã rung chuông đánh dấu khoảnh
khắc cổ phiếu Facebook (FB) chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq. Thương vụ
IPO lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ được thiết lập.
Ngay sau khi chính thức giao dịch, cổ phiếu Facebook với mã niêm yết FB đã nhanh chóng tăng giá. Chỉ
sau 30 phút bước chân lên sàn Nasdaq, cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất
hành tinh này đã nhanh chóng tăng thêm 4,18 USD/CP so với mức giá tham
chiếu, tương đương mức tăng 11% (ở mức 42,18 USD/CP tại thời điểm 11 giờ 30
phút, giờ địa phương).
Trước đó, FB đã có lúc đạt tới mức giá 45 USD/CP (tương đương tăng
18% so với mức giá tham chiếu), nâng giá trị thị trường của công ty lên
thành 123,4 tỉ USD.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian giao dịch còn lại của phiên, cổ
phiếu này không có sự gia tăng mạnh mẽ, giá giao dịch hầu hết cao hơn không
nhiều so với mức giá IPO (38 USD/CP). Ghi nhận tại thời điểm 11 giờ 48
phút (giờ địa phương), giá cổ phiếu FB ở mức 38,95 USD/CP, tăng 2,5%
so với đầu phiên. Khối lượng giao dịch tại thời điểm này đã đạt 162.817.330
đơn vị.
Càng về cuối phiên, biên độ tăng của FB càng giảm. Chốt phiên giao
dịch đầu tiên (18.5), cổ phiếu của Facebook chỉ tăng nhẹ lên mức 38,23
USD/CP, tăng 0,61% trong phiên này. Khối lượng giao dịch toàn phiên đạt xấp
xỉ 578 triệu đơn vị, mức giao dịch kỷ lục trong lịch sử chứng khoán Mỹ cho
phiên chào sàn. Giá trị giao dịch tương đương đạt trên 24 tỉ USD.
Trong phiên giao dịch này, một vài trục trặc nhỏ về khả năng khớp
lệnh đối với cổ phiếu FB. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các nhà bảo
trợ cho vụ IPO này, giá cổ phiếu FB được duy trì không xuống dưới
mức tham chiếu.
Để hoàn thành vụ IPO lịch sử, trước đó, ban lãnh đạo Facebook đã
thuê tới hơn 30 nhà bảo trợ, dẫn đầu là Morgan Stanley, JPMorgan Chase và
Goldman Sachs. Một số ngân hàng tên tuổi khác trên toàn cầu cũng nằm trong
danh sách này như: Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse và
Deutsche Bank. Các ngân hàng này sẽ chia nhau một khoản phí quản lý lên tới
176 triệu USD kiếm được từ IPO cổ phiếu Facebook. Đồng thời, nếu cổ phiếu
FB tăng giá, họ cũng sẽ kiếm thêm được 1,1% từ số chênh lệch đó, một nguồn
tin thân cận của Bloomberg cho hay.
Trước khi chính thức giao dịch, nhiều chuyên gia đã dự đoán cổ
phiếu này có thể tăng 15 đến 20%, thậm chí là 30% trong phiên giao dịch đầu
tiên, và mức giá chốt phiên sẽ vào khoảng 50 USD/CP.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều lạc quan về sự kiện IPO
này. Một số nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo lắng khi Facebook chưa tính toán tới
việc kiếm tiền từ những người dùng Facebook trên các thiết bị di động đang
ngày một gia tăng mạnh mẽ. Trong khi đó, tốc độ tăng lợi nhuận từ dịch vụ
quảng cáo trực tuyến của Facebook trong một vài tháng gần đây lại có dấu
hiệu chậm lại.
Facebook là công ty thứ 68 tiến hành IPO trong năm nay tại thị
trường Mỹ. Theo số liệu thống kê của Bloomberg, 67 công ty niêm yết trước
FB trung bình đã tăng 7,2% giá trị cổ phiếu từ khi bắt đầu giao dịch tới
nay. Trong khi đó, 6 trong số 10 cổ phiếu có giao dịch tốt nhất trên thị
trường chứng khoán Mỹ cũng thuộc về các công ty trong lĩnh vực internet
hoặc công nghệ.
Tuy nhiên, thời điểm chào sàn của Facebook cũng khiến nhiều chuyên
gia lo ngại. Trong khi kinh tế thế giới tiếp tục chịu những tác động xấu
liên quan tới khủng hoảng nợ công châu Âu, kinh tế Mỹ cũng chỉ có những dấu
hiệu tăng trưởng nhỏ giọt và hiếm hoi. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, thị
trường chứng khoán Mỹ đã mất đi khoảng 1.000 tỉ USD.
Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét