08:45
Đuổi theo giá
Giá xăng dầu và sữa đang “nóng” những ngày qua trên thị trường. Xăng dầu thì xin được tăng, còn sữa đã ào ào đua tăng giá. Như thường lệ, lý do điều chỉnh giá được các công ty giải thích là do giá nhiên - nguyên liệu nhập khẩu tăng, các chi phí đầu vào như bao bì, vận tải… cũng biến động
Trước tình hình đó, cơ quan quản lý giá đã có phản ứng khác nhau nhưng tựu trung vẫn cho thấy sự lúng túng trong khâu điều hành, kiểm soát.
Về xăng dầu, Bộ Tài chính đã bác đề xuất tăng giá của một số công ty đầu mối nhưng quyết định giảm thuế nhập khẩu, xăng từ 4% hiện hành còn 0%, dầu từ 5% còn 3%. Động thái này nhằm giúp các công ty xăng dầu giảm lỗ - theo như kêu ca của họ. Nếu tình trạng lỗ này là minh bạch thì người tiêu dùng hoàn toàn có thể sẻ chia; đằng này lỗ - lãi lâu nay cứ tù mù, ngay cả các bộ hữu quan cũng chưa thống nhất được cách tính giá, vì vậy động thái hạ thuế nhập khẩu xăng dầu của Bộ Tài chính có thể được xem là sự nuông chiều đối với các công ty kinh doanh mặt hàng này. Cứ mỗi lần “con khóc, mẹ cho bú” như thế thì ngành xăng dầu sẽ lỗ dài dài và chẳng biết đến bao giờ ở nước ta mới có giá bán xăng dầu thực sự cạnh tranh để người tiêu dùng được lợi.
Trong khi đó, sữa nước hiện là mặt hàng không đăng ký giá nên những tháng qua, các công ty sữa tranh thủ tăng giá bán liên tục, miễn sao mỗi lần tăng không vượt trần 20% theo quy định. Một đơn vị chuyên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã đưa ra con số thống kê đáng giật mình: Từ năm 2009 đến nay, có công ty tăng giá sữa đến… 17 lần. Số công ty sữa tăng giá 9 - 10 lần trong khoảng thời gian ấy cũng không ít. Mỗi lần 5%-7%, có khi 10%-19%, cộng dồn lại trong chừng ấy thời gian thì mức độ tăng nhiều khủng khiếp đến cỡ nào. Vậy là bằng cách thức né mức trần, các công ty sữa vừa qua mặt cơ quan chức năng vừa dễ dàng móc túi người tiêu dùng.
Trước phản ánh của báo chí, ngày 20-2, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2080/BTC-QLG gửi sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện bình ổn giá sữa. Theo đó, đối với mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (buộc phải đăng ký giá) và sữa nước, đề nghị các sở tài chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu doanh nghiệp tại địa phương không tăng giá mặt hàng sữa khi các yếu tố đầu vào không thay đổi. Đối với sữa nước đã tăng giá kể từ ngày 1-1-2012, các sở tài chính kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp có văn bản báo cáo về việc tăng giá kèm theo giải trình chi tiết về tỉ lệ tăng giá, nguyên nhân tăng giá, qua đó nếu phát hiện vi phạm trong lĩnh vực giá thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 84/2011/NĐ-CP…
Cứ theo tinh thần của công văn nói trên thì việc tăng giá sữa thời gian qua được xem như sự đã rồi. Hành vi vi phạm về giá, nếu bị phát hiện thì cũng chỉ bị xử phạt hành chính, theo Nghị định 84/2011/NĐ-CP chỉ từ 10 - 30 triệu đồng. Mức này quá ít so với khoản lãi nhờ tăng giá trong một thời gian dài. Đó là chưa nói đến chuyện các sở tài chính địa phương có có đủ năng lực và công tâm để kiểm tra hay không…
Quản lý giá mà cứ chạy theo đuôi doanh nghiệp như vậy thì làm sao “quản” cho được!.
QUÝ AN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét