Lương tại EVN cao thứ 3 trong khối tập đoàn
20:15
Là tập đoàn duy nhất lỗ nhưng theo công bố của Bộ Công Thương, lương bình quân của EVN trong 2 năm liên tiếp 2010-2011 là 8,3 và 8,6 triệu đồng/tháng, cao thứ 3 trong tổng số 17 tập đoàn, tổng công ty thuộc khối sản xuất do Bộ này quản lý.
Nhìn vào tổng thể bảng lương thu nhập bình quân của 17 tập đoàn, tổng công ty thuộc khối sản xuất của Bộ Công Thương trong 2 năm 2010-2011, thu nhập bình quân chung toàn khối chỉ đạt mức 6,1 triệu đồng và 6,7 triệu đồng/người/tháng.
Với mức lương bình quân trên, thu nhập ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cao vượt hơn 14 đơn vị và chỉ xếp sau Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn.
Trong đó, thu nhập bình quân của PVN cao nhất ngành công thương và cũng là cao nhất trong số các tập đoàn kinh tế Nhà nước với con số lên tới 15,1 và 16,2 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 2,4 lần mức trung bình khối sản xuất, gấp đôi thu nhập bình quân ở EVN.
Tổng công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn có thu nhập bình quân 2 năm 2010 -2011 cao thứ hai, với con số là 9,8 và 9,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 40% mức trung bình toàn khối và cao hơn EVN chỉ 1,1 triệu đồng/người/tháng.
EVN xếp thứ ba và so với mức trung bình toàn khối, thu nhập bình quân của các cán bộ công nhân viên ở EVN cao hơn 28% mức thu nhập bình quân toàn khối. Đặc biệt, con số 8,3 triệu đồng/người/tháng năm 2010 còn cao hơn tới 1 triệu đồng so với con số lương bình quân mà trực tiếp Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh cho biết tại cuộc họp báo trước đó về giá thành điện.
Xếp sau EVN, lần lượt 2 năm 2010-2011, Tập đoàn Than- Khoáng sản có thu nhập bình quân 7,5 triệu và 7,7 triệu đồng/người/tháng. Tổng công ty Thép Việt Nam có thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng và 7,6 triệu đồng/người/tháng. Tổng công ty Hóa chất có thu nhập bình quân 5,5 triệu và 7 triệu đồng/người/tháng.
Đáng chú ý là, Tập đoàn Dệt may Việt Nam lại có mức thu nhập bình quân thấp nhất, chỉ đạt 3,3 triệu và 3,9 triệu đồng/người/tháng trong hai năm này. Đây cũng là Tập đoàn duy nhất có mức lương bình quân dưới con số 4 triệu đồng/người/tháng.
11 tập đoàn, tổng công ty còn lại đều có thu nhập trung bình dao động từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.
Trước đó, tại hội thảo tổng kết đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cho hay lương bình quân khối doanh nghiệp Nhà nước năm 2010 chỉ đạt mức 3,7 triệu đồng/người/tháng.
Bảng thu nhập bình quân trên dường như không tương xứng với kết quả kinh doanh của các đơn vị này.
EVN tuy có lương rất cao nhưng lại là đơn vị duy nhất trong tổng số 4 đơn vị tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước có kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2010-2011. Đồng thời, EVN cũng là đơn vị duy nhất bị lỗ trong số các doanh nghiệp khối sản xuất trên.
Năm 2010, theo Kiểm toán Nhà nước, EVN lỗ kinh doanh điện lên tới 10,544 tỷ đồng. Năm 2011, EVN lỗ 11.669 tỷ đồng.
Giải trình với Ban tuyên giáo Trung ương tại cuộc họp giao ban báo chí gần đây, lãnh đạo bộ Công Thương cho biết, đơn giá tiền lương của lãnh đạo công ty mẹ EVN do Bộ LĐ-TB&XH, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất điện hàng năm, EVN sẽ được tính toán quỹ lương. Ví dụ như năm 2010, cứ sản xuất 1000 kWh, EVN được tính 5.434 đồng vào Quỹ lương.
Hôm 22/12/2011, thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã có kế hoạch thanh tra tiền lương của EVN ở 25 đơn vị con. Dự kiến, giữa tháng 1/2012, đoàn công tác của cơ quan này sẽ kết thúc đợt kiểm tra và sẽ có báo cáo chính thức về tình hình thực hiện pháp luật lao động, lương thưởng tại EVN.
Tính tới nay, Bộ Công Thương chưa công bố tình hình thu nhập bình quân khối các doanh nghiệp thương mại. Về sơ bộ, trong khối này, dư luận quan tâm nhất là tình hình lương của Petrolimex, đơn vị đang có số lỗ hơn 2.000 tỷ đồng.
(VEF.VN) Phạm Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét