Trung Quốc thâu tóm đất nông nghiệp:
Nỗi đau không riêng ai
Cập nhật lúc 10:31
Chính quyền Pháp sẽ phối hợp
với nông dân để chấm dứt các thương vụ mua hàng nghìn ha đất của các tỷ phú
Trung Quốc.
Tỷ phú Hồ Khắc
Cần - Chủ tịch tập đoàn Reward Group của Trung Quốc đã mua đứt 2.600 ha đất nông
nghiệp tại các vùng Indre (1.700 ha) và Allier (900 ha) ở miền trung của Pháp
lần lượt chỉ trong hai năm 2016 và 2017.
Tỷ phú Hồ Khắc
Cần hy vọng rằng những cánh đồng lúa mì ở miền trung nước Pháp sẽ giúp cung
cấp bột cho 1.500 lò bánh mì ở Trung Quốc, phục vụ cho tầng lớp trung lưu của
đất nước đông dân này.
Tuy nhiên,
thương vụ này đã khiến người nông dân Pháp phản ứng.
Hiệp hội nông
nghiệp Safar của Pháp cuối năm ngoái đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ can thiệp
vào kiểu đầu tư thâu tóm trên quy mô rất lớn của nhà đầu tư Trung Quốc.
Kiểu đầu tư này
được cho sẽ gây đe dọa tới mô hình sở hữu đất trồng trọt kiểu gia đình truyền
thống của Pháp. Một điều đáng quan ngại là những người Trung Quốc giàu sụ như
tỉ phú Hồ Khắc Cần không phải là nông dân, mà là những nhà đầu tư tài chính
với mục đích cuối cùng là kiếm tiền.
Phát biểu trước
khoảng 1.000 nông dân tại Điện Elysee hồi tháng 2, Tổng thống Macron cam kết
áp dụng mọi biện pháp ngăn cản nhà đầu tư nước ngoài mua đất nông nghiệp.
“Đối với tôi,
đất nông nghiệp của Pháp là tài sản đầu tư chiến lược, liên quan tới chủ quyền
của chúng ta. Vì vậy, không thể để các cường quốc bên ngoài mua hàng trăm héc
ta đất mà không rõ mục đích của những thương vụ này" - ông Macron nói.
Ông Macron nhấn
mạnh chính quyền sẽ áp dụng các quy định bảo vệ và sẽ phối hợp với người nông
dân để chấm dứt các thương vụ kiểu này.
Úc lo ngại đầu
tư ồ ạt của Bắc Kinh
Đầu tháng 2 năm
nay, Australia đã thông báo những quy định mới áp dụng đối với các nhà đầu tư
nước ngoài muốn mua đất nông nghiệp. Các thông báo được đưa ra trong bối cảnh
mối lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài đã được cảnh báo từ
châu Phi tới Canada trong những năm trước đây.
Trong một chiến
dịch quy mô lớn, Australia đã ép các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều
nhà đầu tư Trung Quốc, bán lại số điền sản trị giá 134 triệu USD để bảo vệ
những lợi ích kinh tế và an ninh của đất nước chuột túi. Chính phủ Australia
giải thích rằng, lợi ích kinh tế trước mắt có thể lớn nhưng vẫn phải tính đến
những hệ quả an ninh và trật tự xã hội khó lường trong lâu dài.
Việc Trung Quốc
ồ ạt mua đất nông nghiệp ở nước ngoài đã khiến các nước phải thận trọng, bởi
nó có thể gây xung đột với lợi ích quốc gia và dẫn đến những vấn đề chính trị.
Ngay từ năm
1966, ông Fulbert Youlou, Tổng thống đầu tiên của Congo-Brazzaville (Cộng hòa
Congo) đã viết rằng, Trung Quốc “trước sau cũng sẽ biến cả lục địa châu Phi
thành một cánh đồng lúa khổng lồ”.
Lý lẽ của người
Trung Quốc
Chỉ một ngày
sau cam kết của Tổng thống Pháp Macron về làn sóng đầu tư của Trung Quốc, Bắc
Kinh đã ra tuyên bố kêu gọi Paris "tạo một sân chơi bình đẳng cho các vụ
đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp Trung Quốc".
Trước phản ứng
dữ dội của giới nông nghiệp Pháp, tỷ phú Trung Quốc cũng bất bình:
"Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang mua đất ở Pháp. Lẽ nào chúng tôi lại
khác với người Đức hay người Anh hay sao? Chẳng phải chúng tôi, cũng như
những người khác, nên khuyến khích kinh tế địa phương phát triển à?"
Ông khẳng định:
"Chúng tôi đang chăm sóc khá tốt đất đai của chúng tôi và chúng tôi chỉ
dùng lao động người Pháp".
Thực tế, các
sản phẩm nông nghiệp mà Trung Quốc rót vốn ở nước ngoài lại nhập khẩu về
Trung Quốc được người dân tin tưởng và chấp nhận mua giá cao.
Sản xuất nông
sản ở Trung Quốc với các bê bối an toàn thực phẩm đã khiến người Trung Quốc
tin tưởng vào các nông sản nhập khẩu hơn.
Người Trung
Quốc đã rót tiền đi khắp nơi trên thế giới để thâu tóm đất đai nông nghiệp.
Trong những năm
gần đây, các thương vụ của nhà đầu tư Trung Quốc tập trung vào Australia, Mỹ
và châu Âu.
Năm 2016, nhà
đầu tư bất động sản CRED Thượng Hải đã cùng một tập đoàn khai khoáng của
Australia hợp tác để mua trang trại gia súc lớn nhất của S. Kidman & Co.
tại "xứ sở chuột túi," có 185.000 con gia súc và kiểm soát 2,5%
diện tích đất nông nghiệp của cả nước.
Trước đó, công
ty Trung Quốc Shandong Ruyi đã thâu tóm trang trại bông lớn nhất của
Australia vào năm 2012.
Các nhà sản
xuất thực phẩm lớn của Trung Quốc như Bright Foods, Yili và Pengxin đã mua
hàng chục trang trại bò sữa ở New Zealand, và những sản phẩm sản xuất ở đây
rất được đánh giá cao trên thị trường đại lục.
(Theo Đất Việt)
Kim Hoa
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét