Trang

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Vụ quán Xin chào: Chỉ cảnh cáo Đại tá vì... không vụ lợi

Cập nhật lúc 09:26 

(Tin tức thời sự) - Nguyên Trưởng CA huyện Bình Chánh, Đại tá Nguyễn Văn Quý nhận hình phạt cảnh cáo do nôn nóng xử lý sai phạm chứ không vụ lợi.

Ngày 5/8, ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh cho biết, liên quan đến sai phạm của Đại tá Nguyễn Văn Quý, Nguyên Trưởng CA huyện Bình Chánh- huyện này đã họp và thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông này.
"Hình thức kỷ luật này là do phía Huyện ủy đề nghị, còn quyết định cuối cùng vẫn là Ủy ban Kiểm tra Thành ủy", ông Phụng nói.

 Vu quan Xin chao: Chi canh cao Dai ta vi...khong vu loi
Đại tá Nguyễn Văn Quý: Nôn nóng chứ không vụ lợi! Ảnh: NLĐ

"Vụ quán Xin Chào cũng như vụ ông Bỉ (người cho chủ quán Xin Chào thuê đất -PV), hồ sơ không chặt chẽ, điều tra viên nghiệp vụ yếu nên dẫn đến sai sót. Bản thân anh Quý vì nôn nóng xử lý nên dẫn đến sai sót chứ không có vụ lợi.
Hiện nay tình trạng xây dựng không phép vẫn còn và tôi yêu cầu phải xử lý nghiêm. Ngay như quán Xin Chào, hiện chủ quán đang đổ đất xây dựng san lấp. Chúng tôi vẫn kiểm tra, nếu đúng thì thôi, nếu sai vẫn phải xử lý. Cán bộ phải khách quan chứ không được chủ quan" - ông Phụng nói.
Đại tá Nguyễn Văn Quý là người trực tiếp ký quyết định khởi tố bị can, kết luận điều tra vụ án đối với ông Nguyễn Văn Tấn (49 tuổi) mở quán cà phê Xin Chào.
Ngày 25/4, Ban thường vụ Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP HCM đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Quý.
Do Đại tá Quý là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh nên quy trình xử lý kỷ luật Đảng phải theo trình tự từ cấp chi bộ, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, sau đó báo cáo Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật chính thức.
Trước đó, nguyên Trưởng CA huyện Bình Chánh đã thừa nhận ông và cấp dưới mắc sai sót chỉ là do nhận thức sai về quy định pháp luật, không có động cơ cá nhân.
"Từ khi các cơ quan cấp trên vào cuộc, đánh giá, phân tích thì tôi dần nhận ra những sai sót của mình. Tôi đã thực sự nóng vội, máy móc, cứng nhắc trong cách hiểu, áp dụng pháp luật để gây ra sai sót này", Đại tá Quý nói.
Ông Quý cũng gửi lời xin lỗi của mình tới chủ quán Xin Chào. Đại tá Quý nhận lỗi: "Tới giờ, tôi nhận thấy tôi đã góp phần làm cho ông bị khởi tố, truy tố oan. Tôi gửi lời xin lỗi tới ông Tấn về những gì tôi đã gây ra. Mong ông thông cảm, tha thứ cho tôi và các cán bộ cấp dưới của tôi".
Như đã thông tin, ông Tấn (chủ quán cà phê Xin Chào) bị Công an và Viện KSND huyện Bình Chánh khởi tố, truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” vì chậm đăng ký giấy phép kinh doanh 5 ngày và chưa kịp bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Người cho ông Tấn thuê đất là nông dân Nguyễn Văn Bỉ cũng bị khởi tố vì cất chòi vịt trên đất nông nghiệp.
Đại tá Quý giải thích: "Quán cà phê của ông Tấn ở trước cửa Công an huyện. Hàng ngày chúng tôi đi làm đều bị việc quảng cáo, kinh doanh rùm beng của quán đập vào mắt, có nguy cơ gây mất trật tự. Anh em đề xuất kiểm tra, tôi đồng ý cho kiểm tra, sau đó phát hiện vi phạm, theo quy định tôi phải xử lý".
Nguyên Trưởng CA Bình Chánh chia sẻ thêm: Sau khi xử lý, ông Tấn tiếp tục vi phạm, cấp đề xuất kiểm tra vẫn phát hiện sai phạm. Căn cứ vào điều 159, Bộ Luật hình sự, CA Bình Chánh đánh giá ông Tấn có dấu hiệu phạm tội kinh doanh trái phép.
"Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, có vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Rất nhiều vụ khác bị phát hiện có vi phạm, chúng tôi đều xử lý chứ không phải chỉ vụ của ông Tấn. Viện kiểm sát sau đó cũng phê chuẩn các quyết định, ra cáo trạng truy tố", Đại tá Quý khẳng định.
 Vu quan Xin chao: Chi canh cao Dai ta vi...khong vu loi
Quán cà phê Xin Chào nằm đối diện trụ sở CA huyện Bình Chánh và cũng cạnh đất nhà ông đại tá. Ảnh: VnE
Nói về vụ ông Bỉ xây nhà không phép, Đại tá Quý cho rằng, vi phạm lần đầu do chính quyền địa phương ở TT. Tân Túc phát hiện, ông Bỉ chấp hành và tự tháo dỡ, CA không tham gia. Lần thứ hai, thị trấn Tân Túc phát hiện ông Bỉ xây dựng không phép với diện tích nhỏ hơn, lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt thì ông Bỉ không nhận.
"Sau đó, UBND H.Bình Chánh chuyển hồ sơ cho chúng tôi nghiên cứu. Từ hồ sơ này, cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra các quy định pháp luật liên quan, xét thấy đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự nên đã có văn bản gửi UBND H.Bình Chánh tạm đình chỉ thi hành, hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Sau khi có quyết định tạm đình chỉ thi hành, tôi đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và VKSND H.Bình Chánh đã phê chuẩn. Nếu đánh giá không có căn cứ thì VKS đã không phê chuẩn", Đại tá Quý nói.
(Theo Đất Việt) Kim Hiền tổng hợp

Ông đại tá này vì “việc chung” mà nôn nóng! Vậy ra cũng có thể khen thưởng ông ấy vì “nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc”!!! Ở VN ta đang có những cái tưởng nhỏ hóa to và có những cái to đùng lại hóa nhỏ. Ví như cái bánh mì là nhỏ những cũng khiến mấy thanh niên vào tù. Còn người gắng sức đẩy người vô tội vào tù thì lại là chuyện nhỏ. Chuyện đó đúng là chỉ như “cái móng tay” mà ông tướng CA nọ đã nói. Xem ra mục tiêu xây dựng một bộ máy công bộc liêm chính như mong mỏi của Thủ tướng Chính phủ sẽ còn lắm gian nan!
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét