Điều phạm nhân đến xây nhà cho giám
thị trại giam
Cập nhật lúc 09:30
Nhiều ngày qua,
hàng chục phạm nhân thụ án tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai đã được đưa đi
“lao động” ngay tại công trình xây biệt thự của đại tá Hồ Phi
Thắng, giám thị trại giam này.
Vụ việc gây bức xúc dư luận được
người dân phản ảnh đến Tuổi Trẻ.
Sau khi ghi nhận toàn bộ vụ
việc, ngày 5-8 PV Tuổi Trẻ đã đến gặp đại tá Hồ Phi Thắng, giám thị
trại giam trại giam Z30A (còn gọi là trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai).
Ông Thắng thừa nhận việc đưa phạm nhân đi ra làm phụ hồ ở
căn biệt thự của mình là... phản cảm. “Anh em thấy tôi sắp về hưu nên
đưa phạm nhân ra phụ giúp” - ông Thắng nói thêm.
Gần 20 phạm nhân
phụ hồ cho biệt thự
Trước đó từ thông tin của người
dân, ngày 4-8 PV Tuổi Trẻ đã chứng kiến nhiều phạm nhân được trại
Z30A đưa đi làm phụ hồ ở căn biệt thự của ông Thắng nằm trên mặt tiền đường
Hồ Thị Hương nối dài (khu phố 2, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, Đồng
Nai).
Qua xác minh, ngôi biệt thự nằm trong khu đất rộng hàng
trăm mét vuông, phần thô của căn nhà cơ bản gần hoàn chỉnh.
Tại công trình ngoài những công nhân xây dựng, có gần 20
người mặc đồ phạm nhân (áo sọc trắng - xanh) đang phụ hồ. Gần công trình đang
thi công có một chiếc xe tải chuyên dụng chở những phạm nhân.
Đến chiều 4-8, PV Tuổi Trẻ chứng
kiến nhóm phạm nhân làm phụ hồ ở căn biệt thự được cho leo lên xe chuyên dụng
đưa về trại giam.
Theo một số người dân sống gần khu vực căn biệt thự đang
xây, phạm nhân đã được đưa đến căn biệt thự làm phụ hồ và giúp việc cho gia
chủ khoảng 10 ngày qua. Công việc của phạm nhân chủ yếu phụ cho thợ thi công
phần tường rào và các hạng mục phụ xung quanh căn biệt thự.
“Việc làm tình nghĩa”
Khi PV Tuổi Trẻ đề
cập cụ thể về chuyện đưa phạm nhân đi thi công biệt thự, đại diện UBND phường
Xuân Hòa cho biết công trình này có đầy đủ giấy phép xây dựng.
Riêng chuyện chủ nhà gọi ai vào xây thì địa phương không
thể can thiệp được, nhưng gọi phạm nhân đi phụ hồ như thế là “rất phản cảm”
và không biết phạm nhân của đơn vị nào quản lý.
Còn trả lời Tuổi Trẻ về việc “Bộ Công an có quy định nào
cho phép đưa phạm nhân ra làm phụ hồ thế này hay không?”, đại tá Hồ Phi Thắng
thừa nhận: “Chưa có quy định nào dẫn phạm nhân ra phục vụ hay ký kết hợp đồng
với nhà thầu đi xây dựng các công trình ngoài đơn vị”.
Đại tá Thắng nói: “Anh em thấy tôi cống hiến với ngành nên
đưa phạm nhân ra phụ giúp, xem đó như là tình nghĩa với tôi”.
Đại tá Thắng còn giải thích trong quá trình công tác tại
trạm giam Xuân Lộc, ông đã có một căn nhà gần đơn vị nhưng không muốn vướng
bận gì thêm nên mua miếng đất diện tích 200m2 ở thị xã Long Khánh để chuyển toàn
bộ gia đình qua đó ở và làm vườn lúc nghỉ hưu.
“Nghe PV báo Tuổi Trẻ hỏi
chuyện phạm nhân được đưa ra làm phụ hồ ở biệt thự của tôi thì tôi nhận thấy
phản cảm nên không cho phạm nhân ra nữa” - đại tá Thắng nói thêm.
Sai nguyên tắc
và phản cảm
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một
lãnh đạo Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII - Bộ
Công an) cho biết trong chương trình cải tạo tại các trại giam có nội dung
dạy nghề cho phạm nhân.
Trong quá trình dạy nghề, các trại giam có thể tổ chức đưa
phạm nhân đến làm tại một số công trình xây dựng để có thực tế, nâng cao tay
nghề và được va chạm cuộc sống.
Tuy nhiên việc này cũng rất hạn chế và khi tổ chức phải
làm theo các nguyên tắc, đúng quy trình nghiêm ngặt.
“Khi đưa phạm nhân ra ngoài phải theo kế hoạch, phải báo
các cơ quan cấp trên và khi có sự đồng ý thì mới được làm. Trong quá trình
phạm nhân làm việc tại các công trường thì lực lượng chức năng phải tổ chức
giám sát chặt chẽ, công tác an ninh được thắt chặt...” - vị lãnh đạo này nói.
Đề cập đến trường hợp cụ thể của đại tá Thắng, lãnh đạo
Tổng cục VIII cho rằng việc đưa phạm nhân đến xây nhà riêng của giám thị trại
là sai nguyên tắc và phản cảm.
Trong các văn bản, thông tư liên quan đến quản lý phạm
nhân quy định rõ việc đưa phạm nhân ra khỏi trại giam phải theo kế hoạch, chứ
giám thị không được tự ý điều động phạm nhân đến xây nhà riêng của mình.
“Việc đưa phạm nhân đến các công trường xây dựng để có
thực tế và nâng cao tay nghề nếu có theo kế hoạch cũng rất hạn chế, thường
thì thi công các công trình nhà nước, các công trình của chính trại giam mà
họ đang cải tạo.
Mặt khác, việc đảm bảo an toàn cho chính phạm nhân, đảm
bảo không mất an ninh trật tự nơi thi công các công trình cũng cần chuẩn bị
kỹ."
"Nếu điều động phạm nhân đến xây nhà như vậy mà để
xảy ra sự cố phạm nhân bỏ trốn hoặc tai nạn lao động thì giám thị đó phải
chịu trách nhiệm lớn” - lãnh đạo Tổng cục VIII nói.
NHÓM PV Báo Tuổi trẻ |
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét