Nhà máy 12.000 tỷ, 4 năm chỉ lỗ… 2.000 tỷ đồng
Cập nhật lúc 10:22
Nhà máy
Đạm Ninh Bình (Cty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam - Vinachem) được đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng vừa đi vào hoạt động đã
hỏng hóc, gây ô nhiễm môi trường. Tới nay, đã có 400/1.000 công nhân phải
nghỉ việc. Nhà máy càng sản xuất càng lỗ và hiện đã lỗ luỹ kế lên tới hơn
2.000 tỷ đồng.
Khuôn
viên nhà máy lênh láng nước, bùn than.
Xả thải gây ô
nhiễm
Dự án nhà máy Đạm Ninh
Bình do Vinachem làm chủ đầu tư có quy mô công suất 560.000 tấn/năm, tổng mức
đầu tư 667 triệu USD, khởi công xây dựng từ năm 2008 và hoàn thiện đi vào
hoạt động từ năm 2012 đặt tại khu công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình. Năm 2012,
khi nhà máy đi vào hoạt động sản xuất đã để xảy ra tình trạng tràn nước và xả
thải trộm ra sông Đáy. Thời điểm này, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.
Kết quả, chiều 17/10/2012, PC49 Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang Nhà máy
Đạm Ninh Bình dùng 5 vòi bơm nước thải ra sông Đáy, công suất mỗi vòi lên tới
1.000m3/giờ.
Xét nghiệm mẫu nước tại khu vực cá chết, bò chết cạnh Nhà máy Đạm Ninh
Bình và xung quanh KCN Khánh Phú, có nhiều chất độc hại vượt giới hạn cho
phép nhiều lần. Đặc biệt chất amoni có lúc vượt từ 26 đến 1.030 lần mức cho
phép. Tới ngày 6/5/2016, khi PV trở lại Nhà máy Đạm Ninh Bình, tình trạng,
bùn, than nhơ nhớp, ngập nước vẫn tiếp tục xảy ra tại một số khu vực cùng với
mùi hắc ngộp thở.
Trao đổi với PV Tiền
Phong về tình trạng trên, ông Vũ Văn Nhẫn – Tổng giám đốc Nhà máy
đạm Ninh Bình cho rằng: “KCN hạ xuống 1,8m nên bị trũng, cứ mưa là nước tràn
vào. Sự cố này từ ngày xưa của nhà thầu, lúc đó chúng tôi không phụ trách,
khi chạy máy mới xảy ra hiện tượng này. Hiện toàn bộ nước của nhà máy đạm
được bơm sang nhà máy xử lý nước Thành Nam để xử lý. Có tháng chúng tôi phải
trả 1,8 tỷ đồng. Khi kiểm tra tốt hệ thống nước thải rồi chúng tôi chỉ phải
trả 600-700 triệu đồng/tháng”.
Càng sản xuất
càng… lỗ
Ông Nhẫn cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy Đạm Ninh
Bình rơi vào tình trạng lỗ thâm niên. Năm 2012, lỗ 75 tỷ đồng; năm 2013 lỗ
trên 759 tỷ đồng; năm 2014 ước lỗ trên 500 tỷ đồng, năm 2015 lỗ trên 370 tỷ
đồng. Lỗ lũy kế tới nay lên tới trên 2.000 tỷ đồng.
Một cán bộ
tỉnh Ninh Bình tiết lộ, dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình rất lớn nhưng đóng góp
cho các công trình phúc lợi xã hội của tỉnh không đáng kể, thậm chí vẫn còn
nợ thuế đất. Vị cán bộ này nhận định, với tình trạng hoạt động như hiện nay,
sớm, muộn nhà máy đạm cũng đóng cửa. Vị cán bộ chia sẻ, kể từ sự kiện bò chết
quanh Nhà máy Đạm Ninh Bình vì ăn phải hóa chất độc hại, mỗi dịp doanh nhân
đến làm việc hoặc điện thoại, họ cứ hỏi nửa đùa, nửa thật “tỉnh còn thịt bò
bán không?” - vị cán bộ nói.
Trao
đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Gia Thế (Phó tổng giám đốc phụ
trách sản xuất) cho biết: Chi phí sản xuất quá cao, giá u- rê trên thị trường
liên tục giảm nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty rất khó khăn. “Hiện
hàng tồn kho khoảng 50.000 tấn cùng với đường ống cửa vào máy nén kích lạnh
bị hỏng hóc nên tạm dừng hoạt động từ 20/3/2016. Những ống thủng nhập ngoại
nhưng đều có đặc tính là bị mài mòn nên có cả lý do ăn mòn rồi trong khí có
nhiều hợp chất” ông Thế nói.
Về việc này, ông Nhẫn cho rằng, nhiều chi tiết của Nhà máy Đạm Ninh
Bình được nhập từ Trung Quốc, khi lắp đặt không đồng bộ gây ra tình trạng
trục trặc khi hoạt động. Đặc biệt là hệ thống lò hơi, kể từ khi khởi động nhà
máy tới nay liên tục hỏng hóc và thường xuyên phải sửa chữa. Dự kiến cuối
tháng 5 này, khi đại tu thay thế một số thiết bị và vệ sinh sẽ đưa nhà máy
hoạt động trở lại.
Theo ông Nhẫn, ngoài lượng sản phẩm tồn kho lớn, nhà máy còn gặp khó
khăn trước các tác động từ thị trường tiêu thụ, kết hợp với giá nguyên vật
liệu đầu vào tăng nên càng sản xuất càng thua lỗ. Mỗi lần khởi động lại nhà
máy sẽ tốn khoảng 2 đến 5 tỷ đồng tùy thuộc vào từng trạng thái. Nếu dừng lâu
như hiện nay, khi khởi động lại sẽ tốn trên 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Gia
Thế chia sẻ thêm, tính toán ban đầu nhà máy lỗ trong 3 năm đầu, bây giờ là
năm thứ tư, lỗ vượt quá so với tính toán.
“Trước khi cho công nhân nghỉ, Ban lãnh đạo đã làm việc với người lao
động, trên tinh thần chia sẻ, đã có 400 công nhân tự nguyện ký vào đơn nghỉ
việc tạm thời hưởng mức lương tối thiểu vùng 3,1 triệu đồng/người/tháng. Nhà
máy đạm cam kết sẽ nhận công nhân quay trở lại làm việc ở vị trí trước khi
nghỉ tạm và bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của người lao động” - ông Nhẫn
giải thích về việc cho hàng loạt công nhân nghỉ việc.
Lên phương án
xử lý Dự án Gang thép Thái Nguyên
Văn
phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại
cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2
của Cty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Dự án).
Thủ
tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thành lập tổ công tác; thuê tư
vấn độc lập; đánh giá toàn diện Dự án, trong đó có phương án bán Dự án,
phương án bán Cty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và phương án kêu gọi doanh
nghiệp góp vốn đầu tư Dự án, trong đó làm rõ khả năng đàm phán với đối tác
Trung Quốc để có thể hoàn thiện nhà máy, vận hành và ra sản phẩm. Trên cơ sở
đó, đề xuất phương án xử lý đối với Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước
ngày 01/7/2016.
(Theo
Tiền phong) Văn
Kiên
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét