|
Mẹo dùng điều hòa được hàng nghìn người chia sẻ
Cập
nhật lúc 08:23
Cô Sue Evison đến từ Australia sẽ mách cho
chúng ta một mẹo nhỏ khi sử dụng điều hòa, vừa làm mát căn phòng, lại vừa
tiết kiệm điện.
Cô Sue Evison nói rằng,
một hôm cô đến chỗ khách hàng và phát hiện trong phòng có hơi mát khác lạ. Cô
tò mò nên đã hỏi vị khách này, cách thức để tạo ra hơi mát như thế nào? Khách
hàng đã chia sẻ cho cô một phương pháp rất đơn giản. Đó là dùng điều khiển để
chuyển chế độ lạnh từ “Cool” (hơi lạnh, hình ảnh biểu thị là bông tuyết” sang
chế độ “Dry” (trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt nước) là có thể giúp căn
phòng được mát như vậy. Vị khách còn nói, cách làm này không chỉ giúp căn
phòng mát mẻ mà còn rất tiết kiệm điện. Quả là nhất cử lưỡng tiện!
Cô Sue Evison sau khi
nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ. Về đến nhà, cô đã thử chuyển chế độ từ Cool
sang Dry và quả nhiên hơi mát thật kỳ diệu. Chỉ cần bật điều hòa và chuyển
chế độ như vậy, căn phòng chuyển sang chế độ mát như ngăn mát của tủ lạnh,
tất cả nội thất trong phòng đều rất mát. Quan trọng hơn, nó khiến nhiệt độ
căn phòng không thấp quá 23 độ. Với chế độ này, công suất tiêu thụ điện của
điều hòa sẽ giảm đi 10 lần, bởi vì, chức năng trừ ẩm là đem độ ẩm của căn
phòng giảm xuống.
Hình thức trừ ẩm là như thế nào?
Khi mức không khí ẩm
trong phòng cao thì độ nóng của căn phòng cũng cao. Khi sử dụng chế độ trừ ẩm
chính là giống như vận hành một chiếc quạt ở chế độ thấp, máy nén giúp cho hệ
thống có quá trình ngừng nghỉ. Hệ thống làm lạnh cũng được vận hành gián đoạn
tuần hoàn để giữ nhiệt độ ổn định và giảm độ nóng. Sự vận hành một cách tuần
hoàn như thế, vừa giữ nhiệt độ mát, vừa lấy đi sự ẩm ướt.
Trong hệ làm lạnh (Cool),
bộ máy làm lạnh cùng với làm khô không khí phải hoạt động với tốc độ cao, đem
nhiệt độ căn phòng giảm nhanh xuống nhiệt độ thấp. Vì thế, quá trình này
khiến hệ thống tiêu thụ rất nhiều điện năng. Nếu như chọn hình thức trừ ẩm (Dry),
hệ thống làm lạnh cùng với hệ thống quạt gió luôn luôn bảo trì độ ẩm ở 60%.
Do vậy, vận hành theo cách này sẽ giúp máy điều hòa tiết kiệm điện hơn. Các
chuyên gia cũng khuyên rằng, nên để nhiệt độ chênh lệch tốt nhất giữa trong
phòng và ngoài trời là khoảng 5 đến 6 độ. Nhiệt độ ngoài trời là 32 độ thì
nên điều khiển nhiệt độ làm mát của điều hòa về 26-28 độ. Làm như vậy sẽ giúp
cơ thể thích ứng ngay được với nhiệt ngoài trời. Nếu như nhiệt độ chênh lệch
quá lớn, nó sẽ tạo thêm gánh nặng chịu đựng cho cơ thể. Nhất là khi phải
thường xuyên đi qua lại giữa hai vùng nhiệt như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến sức
khỏe của con người.
Sử dụng hệ điều khiển này có điểm gì tốt?
– Nhiệt độ ẩm trong phòng
khá thấp
– Duy trì độ mát vừa
phải, sẽ không bị quá lạnh hoặc quá nóng
– Tương đối tiết kiệm điện
– Không gây hại cho cơ thể
Nếu bạn còn chưa thực sự
tin, bạn có thể thử đặt lại chế độ điều khiển điều hòa ở nhà mình để kiểm
nghiệm.
Theo Daikynguyen
|
Trang
▼




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét