Thưởng tết chỉ giảm, khó tăng?
Cập nhật lúc 09:15
Hơn 1,5 tháng nữa là tới Tết Bính Thân, nhiều
doanh nghiệp đã rục rịch phương án thưởng tết. Tuy nhiên theo dự báo, thưởng
tết năm 2016 cũng không khá hơn tết năm trước.
“Có quà sẽ bớt tiền”
Bà Nguyễn Mai Anh – Trưởng phòng Tiền lương, Công ty Dệt may 19.5 Hà
Nội cho biết, phải 1 tuần nữa công ty mới họp, công bố thưởng
tết. Mặc dù năm nay công ty làm ăn có khá hơn, nhưng dự báo thưởng tết năm 2016 cũng chỉ
như năm 2015. “Dự kiến, mức thưởng bình quân khoảng một tháng lương, từ
4-5 triệu đồng/người, tùy thuộc vào năng suất lao động, thâm niên công tác
của từng cá nhân. Nếu thêm quà thì bớt tiền, có tiền thì thôi quà” – bà Mai
Anh nói.
Cá biệt một số lao động trong doanh nghiệp liên doanh chè chỉ được
thưởng tết bằng hiện vật (Sản Xuất chè tại Thanh Ba, Phú Thọ). Ảnh: Minh
Nguyệt
Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ
phần May Hưng Yên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nhận định, tình
hình lương, thưởng tết của doanh nghiệp dệt may năm nay sẽ
thấp hơn năm ngoái. Cụ thể, mức thưởng của công ty dự kiến bằng 80% năm
ngoái. Ông Dương phân tích, năm nay do hoạt động sản xuất đầu vào gia tăng
nên mặt hàng dệt may kém cạnh tranh, vì vậy mà chúng ta bị đối tác ép giá
xuống. Đấy là chưa kể những khó khăn do gặp rào cản về vấn đề tăng lương,
tăng đóng BHXH cho người lao động trong thời gian tới.
Được biết, Tết năm 2015 mức thưởng của Tổng Công ty May Hưng Yên cho
lao động trung bình đạt 15 - 20 triệu đồng/người. Cao nhất với chức danh quản
lý rơi vào khoảng 38-40 triệu đồng/người. Hiện nay Tổng Công ty May Hưng Yên
có gần 14.000 công nhân, lao động, chủ yếu là lao động ở địa phương, chỉ có
khoảng 500- 600 lao động là ở địa phương khác chuyển đến. Với số lượng công
nhân như vậy, hàng năm công ty này phải dành từ 250-280 tỷ đồng để lo thưởng
tết.
Vẫn thưởng tết bằng chè, bánh kẹo
Nếu như một số ngành may mặc, điện tử hoạt động cầm chừng thì một số
ngành sản xuất nông nghiệp còn khó khăn gấp bội. Công ty Chế biến xuất nhập
khẩu Thủy sản Cadovimex (Đồng Tháp) có gần 1.800 công nhân, nhưng con số này
luôn dao động bởi tỷ lệ lao động ra vào thất thường.
Ông Bùi Tất Phương – Tổng Giám đốc Cadovimex cho hay, tình hình sản
xuất kinh doanh gặp quá nhiều khó khăn. Năng suất, sản lượng không tăng,
doanh nghiệp đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những thị trường quốc tế.
Cộng thêm vào đó, có quá nhiều rào cản từ các chính sách tiền lương, BHXH…
kèm theo, khiến các doanh nghiệp lao đao.
Khi được hỏi về chế độ, lương thưởng tết cho công nhân, ông Phương chỉ
dè dặt, cười trừ. “Khó khăn thì khó khăn, nhưng cả năm mới có một lần nên dù
ít doanh nghiệp vẫn sẽ cố gắng lo tết cho người lao động. Ngành thủy sản là
ngành đặc thù cần nhiều lao động, nếu không chăm lo tốt sẽ mất lao động” –
ông Phương nói.
Ông Vũ Xuân Thủy – Chủ tịch Công đoàn ngành nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam cho hay: Năm nay là một năm cực kỳ khó khăn với các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp. “Riêng khối
hành chính sự nghiệp không tính, nhưng khối sản xuất thì có quá nhiều khó
khăn” – ông Thủy nhận định.
Lý giải cho việc này, ông Thủy chỉ rõ. Hiện nay có 16 công đoàn đơn vị
thuộc 20 công đoàn tổng công ty trong ngành nông nghiệp đang và đã thực hiện
cổ phần. Vốn nhà nước không có, hoạt động sản xuất kinh doanh lại kém. Các
đơn vị trong giai đoạn cổ phần đang sắp xếp lại cơ cấu sản xuất nên vẫn còn
khó khăn, chính vì vậy tình hình lương thưởng tết chỉ có giảm chứ không có
tăng.
“Theo dự báo, mức thưởng tết của doanh nghiệp trong ngành
nông nghiệp bình quân một tháng lương, vào khoảng 4-5 triệu đồng. Tuy nhiên,
cũng có doanh nghiệp chỉ thưởng 2-3 triệu đồng, có doanh nghiệp 1-2 triệu
đồng. Thậm chí, có những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì không có gì. Cá
biệt, một vài doanh nghiệp làm ăn được thì mức thưởng khoảng 10 triệu đồng” –
ông Thủy nói.
Với một số đơn vị liên doanh như: Chè Phú Bền (Công ty TNHH một thành
viên Chè Phú Bền), hoặc chè Phu Đa (Công ty Liên doanh Chè Phú Đa) có vốn của
nước ngoài thì không có tết. Thường lao động chỉ được thưởng tết bằng sản
phẩm, hiện vật là chè, kèm ít bánh kẹo.
(Theo Dân Viêt) Minh Nguyệt
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét