Xây tượng đài trăm
tỉ tại Cần Thơ: 'Không hề lãng phí'!
Cập nhật lúc
07:10
(Tin tức thời sự)
- Ban liên lạc Khu Đoàn thanh niên Tây Nam Bộ khẳng định việc xây tượng
đài TNXP tại Cần Thơ là hoàn toàn hợp chủ trương và không hề lãng
phí.
Liên quan đến việc UBND thành phố Cần
Thơ có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 201 tỷ
đồng để xây dựng “Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” trên địa bàn
phường Ba Láng (Cái Răng, Cần Thơ), ngày 10/11, trao đổi với Đất Việt, ông
Nguyễn Duy Quờn – Trưởng Ban liên lạc Khu Đoàn thanh niên Tây Nam Bộ khẳng
định việc làm này là cần thiết và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Ông Quờn nhấn mạnh: “Ban liên lạc là đơn
vị trực tiếp đề xuất việc xây dựng tượng đài TNXP. Sau đó chúng tôi trình lên
UBND thành phố Cần Thơ xem xét, xin ý kiến Trung ương. Chính phủ đã đồng ý và
giao cho UBND TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Đây là công trình có ý nghĩa về truyền
thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta nhằm tri ân các lực lượng thanh niên
xung phong anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu quốc. Qua đó, nhằm
giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ Tây Nam Bộ hôm nay và mai sau”.
Trước ý kiến cho rằng việc xây tượng
đài TNXP tại Cần Thơ vào thời điểm này là lãng phí và chưa phù hợp, người
đứng đầu Ban liên lạc khu đoàn Thanh niên Tây Nam Bộ khẳng định các đơn vị
liên quan đã làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ.
“Chủ
trương xây tượng đài TNXP trên địa bàn Cần Thơ đã được trình Chính phủ vào
năm 2013 và được chấp thuận. Phía UBND TP Cần Thơ cũng nhất trí cao và ủng hộ
đề xuất của Ban liên lạc.
Kế hoạch này đang được tiến hành, không
hề lãng phí gì cả. Chúng tôi hiện đang làm tổng kinh phí dự trù để Trương
ương thông qua Quốc hội giải quyết theo 3 giai đoạn tới năm 2018”, ông Quờn
cho biết thêm.
Cũng theo ông Quờn, dự kiến công trình
này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2016 và sẽ hoàn thành vào năm 2018 với
tổng số vốn hơn 200 tỉ đồng toàn bộ từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Chiều cùng ngày, trao đổi với Đất Việt,
ông Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ khẳng định: “Mấy
chú bên ban Liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ không nhờ Ban chỉ đạo Tây
Nam bộ, mà liên hệ trực tiếp với chỗ UBND thành phố Cần Thơ.
Sau đó, Thủ tướng chính phủ có văn bản
giao cho TP Cần thơ làm chủ đầu tư, thực hiện dự án đó. UBND TP Cần Thơ
đã có quyết định để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ lập dự án chi
tiết”.
Theo thông tin của phóng viên Đất Việt,
thành phố Cần Thơ đã quy hoạch khu đất xây dựng tượng đài rộng 3,5 ha, tại
phường Ba Láng (Cái Răng, Cần Thơ) gần ngã ba đường lên cầu Cần Thơ, đường về
tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 201 tỷ đồng.
Trong đó, những khoản chi lớn là “chi
phí nghệ thuật” hơn 108 tỷ đồng, “chi phí xây dựng” gần 59 tỷ đồng, “chi phí
bồi hoàn, giải phóng mặt bằng” gần 18 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm
2016 đến 2018.
(Theo
Đất Việt) Hoàn Nguyễn
Cần thiết xây tượng đài này, tuy
nhiên thời điểm này có lẽ chưa phù hợp, khi mà Nhà nước đang phải đi vay tiền
để chi tiêu thường xuyên, chưa thể tăng lương.
Thương Giang
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét