MH17: Đã có kết quả điều tra riêng của hãng sản xuất tên lửa Nga
Cập nhật lúc 20:00
Tên lửa phòng không BUK M1.
Một thí nghiệm của
hãng sản xuất tên lửa Almaz-Antey của Nga đã khẳng định rằng, máy bay MH17
của Malaysia
Airlines bị trúng tên lửa từ làng Zaroshchenskoye do quân đội Ukraina kiểm
soát.
"Kết quả thí nghiệm thứ
hai hoàn toàn bác bỏ kết quả của Uỷ ban điều tra Hà Lan về chủng loại và địa
điểm bắn tên lửa" - CEO của Almaz-Antey, ông Yan Novikov cho biết hôm
13.10. "Hôm nay chúng ta có thể nói rằng, nếu MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa
BUK, thì đó là tên lửa 9M38 từ làng Zaroshchenskoye".
Ông Mikhail Malyshevsky, cố vấn thiết kế của Almaz-Antey cho báo giới biết,
tên lửa bắn đi từ Snezhnoye không thể trúng động cơ và cánh trái máy bay
MH17, như kết quả của uỷ ban điều tra quốc tế.
"Chúng tôi đã thực hiện mô hình đồ hoạ 3D chứng minh những yếu tố có thể
bắn trúng thân máy bay. Ít nhất 22 mảnh vỡ tên lửa phóng đi từ
Zaroshchenskoye đã bắn trúng động cơ bên trái. Ở thí nghiệm thứ hai, tên lửa
được phóng đi từ Snezhnoye, không một nhân tố tấn công đơn lẻ nào của tên lửa
này có thể bắn trúng cánh trái và động cơ trái máy bay" - ông
Malyshevsky nói.
Hãng sản xuất tên lửa cũng khẳng định, các bằng chứng của Uỷ ban điều tra đưa
ra không phải là của tên lửa bắn hạ MH17. Thí nghiệm cũng cho thấy, MH17 bị
trúng tên lửa đã được sửa đổi, thậm chí cũ hơn phiên bản đã được đưa ra trước
đó, không giống cấu hình chữ I mà của Uỷ ban điều tra.
Trước đó, quan chức công ty Almaz-Antey cho biết, mỗi phiên bản của tên lửa
BUK có mảnh vỡ đầu đạn khi nổ khác nhau. Phiên bản khớp với thân máy bay MH17
hiện đang nằm trong kho vũ khí của Ukraina và đã không còn được sử dụng từ
lâu.
Theo
Lao động
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét