Sẽ đưa khoản lỗ do tỉ giá vào giá
điện?
Cập nhật lúc 08:16
Đề
xuất tính phần lỗ do tăng tỉ giá vào giá thành điện của các tập đoàn sản xuất
điện tuy chưa được thông qua nhưng vấp phải nhiều ý kiến phản đối
Tập đoàn Than và
Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa kiến nghị Bộ Công Thương cho tính khoản chênh
lệch tỉ giá 1.200 tỉ đồng của tập đoàn này vào giá thành điện. Tập đoàn Điện
lực Việt Nam (EVN) thì cho biết tỉ trọng điện của TKV chỉ chiếm 10%-15% toàn
hệ thống nhưng đã phát sinh khoản lỗ nói trên. Như vậy, nếu cộng tất cả số
liệu của ngành điện thì khả năng khoản phát sinh lỗ tỉ giá có thể gấp hơn 10
lần con số 1.200 tỉ đồng. Do vậy, EVN cũng đang thống kê số liệu báo cáo Bộ
Công Thương để có hướng giải quyết.
Phải hạch toán rõ ràng
Các chuyên gia kinh
tế đều thừa nhận lỗ do chênh lệch tỉ giá là điều mà tất cả doanh nghiệp (DN)
đều phải đối mặt và khoản lỗ này được hạch toán vào giá thành là hợp lý về
nguyên tắc nhưng nguyên tắc này chỉ được áp dụng với các DN cạnh tranh trên
thị trường và kinh doanh những loại hàng hóa bình thường. Còn với ngành điện,
hạch toán như thế sẽ bất lợi cho người tiêu dùng bởi đây là ngành kinh doanh
độc quyền.
“Các con số cần phải công khai, minh bạch và
đặc biệt là có cơ chế giám sát, không thể để ngành điện tự tính, tự công bố,
tự xin điều chỉnh. Chính phủ cần có cơ quan độc lập để kiểm toán ngành điện
thì mới bảo đảm được” - TS Lê Đăng Doanh nêu ý kiến.
Theo ông Doanh, nếu
điều chỉnh tỉ giá làm tăng giá nhập khẩu thì phải hạch toán rõ ràng phần bị
tác động tăng (ví dụ như giá nhập than, nhập khí nếu có). Các khoản khác
không bị ảnh hưởng từ tỉ giá thì cần tính riêng, tránh nhập nhèm. “Người dân
mùa hè vừa qua đã phải chịu giá điện cao vì bậc thang chưa hợp lý rồi. Cuối
năm, kinh tế còn khó khăn mà giá điện lại được đề xuất tăng không thuyết phục
thì không ổn”- ông Doanh nói.
Chuyên gia kinh tế
Bùi Kiến Thành cũng cho rằng cần làm rõ ảnh hưởng của biến động tỉ giá trong
giá điện tác động trực tiếp đến những thành phần nào; nhập nguyên liệu gì,
giá ra sao cần rõ ràng thì mới nói chuyện tỉ giá ảnh hưởng. Điện sản xuất
trong nước chủ yếu từ thủy điện thì đâu tính đến tỉ giá được. Hơn nữa, Chính
phủ hay Bộ Công Thương phải có sẵn cơ chế về việc ứng phó với điều chỉnh tỉ
giá. DN mua nguyên liệu thế nào, vay vốn về để đầu tư ra sao thì hợp đồng
phải quy định về tiền tệ, tỉ giá và phải theo hợp đồng mà làm, không thể tỉ
giá tăng thì bắt người tiêu dùng trả.
Thận trọng, tránh tăng giá điện sốc
PGS-TS Đặng Đình Đào,
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển - Trường ĐH Kinh tế
Quốc dân Hà Nội, không đồng tình kiến nghị hạch toán lỗ do tỉ giá vào giá
thành điện và cảnh báo tiền lệ xấu có thể xảy ra. Theo ông Đào, giá điện hiện
đã cao, nếu bất cứ biến động nào cũng được tính để “đổ” thêm vào giá thành
điện thì không hợp lý.
Còn theo TS Nguyễn
Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, về lý thuyết, các tập đoàn khi vay
ngoại tệ và phải trả bằng ngoại tệ thì sẽ chịu một khoản lỗ lớn nếu điều
chỉnh tăng tỉ giá. Tuy nhiên, nhà kinh doanh hoàn toàn có thể lường trước
được biến động tỉ giá bằng công cụ do ngân hàng cung cấp là hợp đồng mua
trước ngoại tệ. Với hợp đồng đó, DN có thể đàm phán với phía ngân hàng mua
trước trong tương lai với tỉ giá 2 bên đã thỏa thuận nên có thể không bị
thiệt hại nhiều. Hơn nữa, dù phải chịu chênh lệch tỉ giá nhưng bù lại, các DN
vay ngoại tệ lại được hưởng lãi suất vay thấp hơn so với vay VNĐ nên không bị
thiệt hại lớn.
Ông Trần Viết Ngãi ,
Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt
Một chuyên gia từng
hoạt động trong ngành thống kê cho rằng tác động của giá điện lên cả nền kinh
tế là rất lớn, thậm chí có thể lớn hơn con số mà Tổng cục Thống kê dự báo cho
đợt tăng giá điện 7,5% vào đầu năm. Kinh tế có dấu hiệu đi lên thì nhu cầu
dùng điện càng lớn, khi đó giá điện tăng sẽ cản trở phát triển. Còn nếu như
kinh tế giẫm chân tại chỗ thì giá điện cao khiến áp lực chi phí đầu vào lớn,
lại càng khiến nền kinh tế không thể tiến lên được. Chưa kể các tác động trực
diện đến chỉ số lạm phát mà chúng ta hết sức giữ gìn.
Trình Chính phủ xem xét
Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương mới đây, Phó Cục
trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) - ông Đinh Thế Phúc - cho biết
DN có hoạt động vay vốn ngoại tệ và mua nguyên vật liệu đều chịu ảnh hưởng từ
tỉ giá trong thời gian qua. Nếu chênh lệch tỉ giá lớn sẽ ảnh hưởng giá bán lẻ
điện, ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh. “Khi có biến động tỉ giá, chúng tôi đã
yêu cầu DN tính toán lại và báo cáo. Sau đó cân đối khả năng chịu đựng của DN
cũng như tác động cụ thể tới giá bán lẻ điện ra sao để có biện pháp cụ thể.
Trường hợp chênh lệch lớn sẽ có thảo luận với Bộ Tài chính” - ông Phúc thông
tin.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định diễn
biến tỉ giá thời gian qua đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của một số DN.
Tuy nhiên, với kiến nghị nhằm bù đắp vào giá thành sản xuất điện thì Bộ Công
Thương sẽ tổng hợp và gửi ý kiến trình Chính phủ xem xét.
Ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy
ban Giám sát tài chính Quốc gia:
![]()
DN thường... hay quên
Khi DN tính toán bài toán lỗ lãi, họ
chỉ tính có một phần. Ví dụ, trước đây vay 1 triệu USD tương đương với 20 tỉ
đồng. Nếu điều chỉnh tỉ giá lên 22.000 đồng, DN sẽ nghĩ mình bị lỗ 2.000
đồng/USD. Thế nhưng, điều DN thường quên là trong nhiều năm qua, khi họ vay
ngoại tệ thì chênh lệch lãi suất USD rất lớn so với lãi suất vay bằng VNĐ. DN
đã hưởng lợi rất nhiều từ chênh lệch này bởi đã tiết giảm chi phí và đưa vào
lợi nhuận. Việc TKV than lỗ đang dấy lên lo ngại DN lợi dụng việc tăng tỉ giá
để đổ lỗi rằng “không có trong kế hoạch kinh doanh” và viện cớ đó để tăng giá.
TS Nguyễn Văn Thuận, Trường ĐH Tài
chính - Marketing :
![]()
Không ổn!
Kinh doanh thua lỗ là bình thường
nhưng việc DN kêu lỗ vì tỉ giá tăng và kiến nghị bù lỗ vào giá thành sản xuất
điện là không ổn. Giá điện là do nhà nước kiểm soát và nếu tỉ giá giảm thì
giá điện có giảm không?
Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Ngô Trí
Long:
![]()
Phải thẩm định kỹ
Có nhiều yếu tố cấu thành giá điện
như tỉ giá, giá nhiên liệu, sản lượng điện trong từng loại (thủy điện, nhiệt
điện…) và giá bán điện cạnh tranh của từng DN. Do đó, việc TKV cho rằng chênh
lệch tỉ giá làm phát sinh khoản lỗ 1.200 tỉ đồng và đề xuất đưa khoản lỗ này
vào giá thành điện là có lý do nhưng cần cân nhắc kỹ. Khoản lỗ 1.200 tỉ đồng
cũng cần được rà soát, tách bạch, rõ ràng về các khoản chi, các khoản đầu tư
chứ không thể gom vào rồi xin tính vào giá thành sản xuất điện để người dân
phải gánh.
Trên thực tế, ngoài TKV, có nhiều đơn
vị khác như Tập đoàn Dầu khí Việt
Việc điều chỉnh tỉ giá làm phát sinh
lỗ của TKV là bất khả kháng do tập đoàn này nhập nhiều máy móc thiết bị từ
nước ngoài. Điện là ngành độc quyền, nếu đề xuất tăng giá bán cần có tổ chức
độc lập thẩm định giá cụ thể và cần sự nghiên cứu, xem xét của nhiều bộ,
ngành chứ một mình Bộ Công Thương không thể quyết định được.
Th.Thơ - Th.Phương ghi
(Theo Người LĐ) Phương Nhung
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét