QUAN XÃ TRỘM CÁ DÂN NGHÈO
Cập nhật lúc 06:44
Lưới trộm cá
bị bắt quả tang, “quan” xã nộp lưới, ôm dân năn nỉ xin bỏ qua rồi sau đó lại
mang cả chục cần câu ra cắm
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 10-9, ông
Nguyễn Văn Nhỏ - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền
Giang - cho biết công an xã này đã xử phạt hành chính ông Nguyễn Minh Chi,
Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thuận Bình, 1 triệu đồng vì trộm
cá của dân. Ngoài ra, ông Nhỏ cũng xác nhận đã nghe báo cáo việc ông Phan
Hoàng Định, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Bình, cũng có mặt ở hiện trường trong
lúc 2 cán bộ trong Ban Chỉ huy quân sự xã dùng lưới trộm cá của dân.
Hai lần bị bắt quả tang
Theo đơn tố cáo của
ông Nguyễn Văn Tràng (SN 1968; ngụ ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình), do gia
đình thuộc diện hộ nghèo nên ông được Tín dụng huyện Chợ Gạo cho vay 60 triệu
để nuôi cá. Ngày 25-2, ông thuê lại của ông Nguyễn Ngọc Thanh 1 cái ao
có diện tích 1.700 m2 (giáp ranh UBND xã Tân Thuận Bình) rồi thả 300 kg cá
phi và trê.
![]()
Ông Nguyễn Văn Tràng bên ao cá bị “quan” xã trộm đến 2 lần
Một thời gian sau,
ông Tràng thấy số cá ngày càng giảm. Sáng 28-4, anh Nguyễn Duy Quốc đến nhà
ông Tràng báo: “Tôi thấy ông Định (lúc này đang là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
quân sự xã Tân Thuận Bình - PV) đang chỉ đạo cấp dưới lấy cả lưới bắt cá của
ông kìa”. Lập tức, ông Tràng cùng hàng chục người hàng xóm kéo đến và bắt quả
tang 2 cán bộ quân sự xã đang lưới trộm cá trong ao. “Khi tôi đến thì họ đã
bắt được 2 thau cá. Tôi đòi báo công an thì ông Định ôm tôi lại năn nỉ xin bỏ
qua. Ông Định còn tự nguyện giao nộp cho tôi phương tiện dùng để trộm cá là
một chiếc lưới. Sau đó, tôi có báo miệng với xã nhưng không ai xử lý” - ông
Tràng kể.
Sau lần này, nhiều
người dân cho biết thường xuyên thấy một số “quan” xã sử dụng cần câu để trộm
cá của ông Tràng. Vì vậy, tối 25-7, ông Tràng tiếp tục “phục kích” và bắt quả
tang ông Nguyễn Minh Chi dùng hàng chục cần câu trộm cá nên báo với công an.
Tuy nhiên, Công an xã Tân Thuận Bình không xử lý gì mà chỉ buộc ông Chi đổ
lại ao số cá đã câu trộm.
Bức xúc trước việc đổ
hết 31 triệu đồng vào ao cá nhưng cứ bị “quan” xã “ăn chùa”, ông Tràng đã nộp
đơn tố cáo đến Công an huyện Chợ Gạo.
Trao đổi với phóng
viên Báo Người Lao Động ngày 10-9, đại tá Nguyễn Văn Hữu, Trưởng Công an
huyện Chợ Gạo, cho biết: “Công an đã vào cuộc điều tra và chỉ biết có vụ ông
Nguyễn Minh Chi trộm cá của ông Tràng. Do giá trị số cá trộm chỉ hơn 100.000
đồng, chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên công an huyện đã chuyển hồ sơ
cho công an xã xử lý hành chính ông Chi”. Ngoài bị phạt hành chính, ông Chi
còn đang bị xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.
Mới sáng đã nhậu say?
Nói về trường hợp ông
Định bị phát hiện đang chỉ đạo cấp dưới lưới trộm cá của ông Tràng, ông
Nguyễn Văn Nhỏ cho biết: “Khi đó, 2 cán bộ quân sự tổ chức nhậu nên lưới cá
của ông Tràng. Ông Định không có chỉ đạo mà cũng vừa mới nhậu ở đâu đó về, đi
ngang qua thấy nên la lớn và năn nỉ giao luôn lưới cho ông Tràng để chứng
minh sau này không còn phương tiện để bắt cá nữa”.
Tuy nhiên, theo những
người chứng kiến, khi họ bắt quả tang 2 cán bộ quân sự lưới trộm cá thì chỉ
mới hơn 8 giờ. “Mới sáng sớm mà ông Định đã nhậu say thì có hợp lý không?” -
một người dân đặt câu hỏi.
Ngoài ra, dư luận còn
bức xúc hơn khi ông Định dù đã bị tố cáo chỉ đạo cấp dưới lưới trộm cá nhưng
sau đó lại được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Bình.
Sẽ kiện ra tòa
Trước việc ông Phan Hoàng Định vô can sau lần bị bắt quả tang
trộm cá, ông Nguyễn Văn Tràng tiếp tục khiếu nại, đề nghị UBND xã phải buộc
hai ông Định, Chi tiếp nhận ao cá và trả lại số tiền cá giống cũng như thức
ăn vì “Ăn trộm một lần bắt được, chín mười lần không”. Ngoài ra, ông Tràng
khẳng định sẽ gửi đơn đến TAND huyện Chợ Gạo khởi kiện hai cán bộ này để đòi
bồi thường thiệt hại.
(Theo Người LĐ) MINH SƠN
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét