Vì sao Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh tỉ giá đồng Nhân dân tệ?
Cập nhật lúc 20:22
Việc điều chỉnh tỉ giá của đồng nhân
dân tệ ở mức hợp lý sẽ giúp Trung Quốc quản lý tỷ giá tốt hơn trước các diễn
biến trên thị trường.
Sáng nay (11/8), Ngân
hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân
tệ giảm gần 2%. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc điều chỉnh tỉ giá của
đồng nhân dân tệ ở mức hợp lý sẽ giúp Trung Quốc quản lý tỷ giá tốt hơn
trước các diễn biến trên thị trường, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nhằm thực
hiện GDP trong năm nay tăng trưởng 7% như mục tiêu đã đề ra.
Cụ thể, tỷ giá tham
chiếu được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố sáng nay là 6,2298 nhân dân
tệ (NDT) đổi 1 đô la Mỹ (USD), thay cho tỉ giá trước đó là 6,1162 NDT/USD,
đây được coi là mức giảm giá mạnh nhất của đồng Nhân dân tệ kể từ tháng
1/1994 đến nay.
Giáo sư Cốc Nguyên
Dương (Gu Yuanyang), chuyên gia nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội
Trung Quốc cho rằng, việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chủ động phá giá
đồng nhân tệ lần này, nhằm điều chỉnh tỉ giá ở mức hợp lý trong bối cảnh thời
gian gần đây, hàng loạt các ngoại tệ giao dịch quốc tế đều mất giá so với
đồng USD.
Việc liên tục duy trì tỉ giá như cũ giữa
đồng Nhân dân tệ và đồng USD sẽ gây khó khăn cho xuất khẩu hàng hoá của Trung
Quốc. Trong tháng 7, xuất khẩu hàng hoá của nước này giảm tới 8,3%. Với việc
điều chỉnh tỉ giá đồng Nhân dân tệ, Chính phủ Trung Quốc hy vọng sẽ tăng
cường xuất khẩu nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra đó là tăng trưởng GDP trong
năm 2015 đạt 7%.
“Không chỉ Trung
Quốc, mà ngay cả Nhật Bản, các nước EU, các nước Mỹ Latinh và các nước đang
phát triển đều điều chỉnh phá giá đồng nội tệ để tăng cường xuất khẩu, thúc
đẩy nền kinh tế của nước mình”, Giáo sư Cốc Nguyên Dương chỉ rõ.
Ngoài ra, theo nhiều nhà phân tích, việc điều chỉnh tỷ giá
đồng Nhân dân tệ còn được cho là động thái của chính phủ Trung Quốc nhằm thể
hiện: Thị trường có vai trò lớn trong việc xác định tỷ giá đồng Nhân dân tệ,
trong nỗ lực đưa đồng Nhân dân tệ trở thành đồng tiền giao dịch quốc tế và có
Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), giống như các
ngoại tệ USD, euro, bảng Anh và Yen Nhật./.
Hà Thắng - Lê Bảo/VOV Bắc Kinh
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét