Rắc
rối với 7.200 người trùng số CMND
Cập nhật lúc 13:45
Về nguyên tắc, mỗi công dân có một số chứng minh nhân dân (CMND)
nhưng tại TP.HCM lại có hơn 7.200 trường hợp bị trùng số. Những rắc rối dở
khóc dở cười đã xảy ra với người dân.
Thống kê của đơn vị nghiệp vụ cho thấy
chỉ tính từ năm 2007 tới nay, có hơn 7.200 trường hợp trùng số CMND trên địa
bàn TP.HCM. Việc cơ quan công an cấp số CMND trùng đã dẫn đến hàng loạt rắc
rối cho các “nạn nhân”.
Ông bà trùng nhau
Bà T.T.T.N. (60 tuổi, Q.Phú Nhuận) -
người có số CMND trùng với một người đàn ông ở Q.11 - chia sẻ: “Tôi làm CMND
lần đầu sau ngày đất nước thống nhất. Năm 1995, do ngân hàng nơi tôi mở tài
khoản giao dịch yêu cầu tôi mới đổi lại CMND mới.
Từ đó tới nay tôi đổi thêm hai lần nữa
vì CMND cũ và bị mất, nhưng tôi chỉ có một số CMND duy nhất. Mọi chuyện vẫn
diễn ra bình thường cho đến khi tôi đi làm hộ chiếu thì được thông báo trùng
số CMND với một người ở Q.11.
Tôi phải làm đơn xin xác nhận gửi Phòng
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM, đề nghị
họ xác nhận CMND của tôi là đúng với hồ sơ gốc.
Chờ đợi hàng tháng trời, phải đi tới đi
lui gặp cán bộ của các cơ quan nhiều lần tôi mới được cấp giấy xác nhận đúng
hồ sơ gốc để làm hộ chiếu.
Tới giờ tôi vẫn còn lo lắng về sự cố
này, không biết khi thực hiện các giao dịch khác thì có vướng mắc gì nữa
không. Nếu người trùng số CMND của tôi vi phạm pháp luật, tôi có bị ảnh hưởng
gì hay không?”.
Trong khi đó, ông B.N.T. - người trùng
số CMND với bà T.T.T.N. - tỏ ra ngạc nhiên khi được thông báo về việc bị
trùng số với bà N..
Ông T. cho biết ông làm CMND từ nhiều
năm trước, chưa hề nghe ai thông báo bị trùng số và từ trước tới nay cũng
không gặp khó khăn gì trong giao dịch dân sự, giao dịch qua tài khoản ngân
hàng.
Về nguyên tắc, ông T. phải đổi lại CMND,
hộ chiếu nhưng hiện nay ông vẫn sử dụng CMND bình thường, không thấy cơ quan
chức năng yêu cầu đổi CMND, hộ chiếu.
020120462A và 020120462HCM
Ông C.V.S. (58 tuổi, Q.Bình Thạnh) và
ông N.H.H. (58 tuổi, Q.3) cùng sở hữu chung một số CMND là 020120462. Ngày
31-7, ông S. cho biết số CMND của ông bị trùng với người khác là do cơ quan
công an cấp sai.
Theo ông S., khoảng năm 1976 - 1977 khi
ông đang học Đại học Bách khoa TP.HCM thì có cán bộ công an đến trường làm
CMND cho các sinh viên, trong đó có ông.
Cuối năm 2012, do giấy CMND quá cũ, ông
đã đổi lại và giữ nguyên số CMND như cũ. Ông chỉ biết việc bị trùng số CMND
với người khác khi mở thẻ ATM tại Ngân hàng Đông Á.
Khi đó một nhân viên của ngân hàng nói
có người trùng số CMND với ông đã mở thẻ ATM trước. Tuy nhiên, Ngân hàng Đông
Á đã linh động giải quyết cấp thẻ ATM cho ông bằng cách thêm chữ A vào sau số
cuối của CMND, thành 020120462A.
Rắc rối vẫn chưa hết khi nhân viên của
ông S. đi làm mã số thuế cá nhân cho ông thì nhân viên Cục Thuế TP.HCM trả hồ
sơ và bảo số CMND của ông không hợp lệ do có chữ A phía sau. Sau khi bảo nhân
viên bỏ chữ A đi, ông đã được cấp mã số thuế.
“Do người trùng CMND với tôi đã chậm
chân hơn, chưa kịp mở mã số thuế nên tôi đã chiếm trước số CMND đó rồi” - ông
S. hài
hước nói.
Ngày 3-8, chúng tôi đến nhà gặp ông
N.H.H.. Ông H. nói ông biết CMND của mình bị trùng số với người khác khi đăng
ký mã số thuế cá nhân cách đây khoảng 4 - 5 năm.
“Khi đó, anh em trong công ty đi đăng ký
mã số thuế cho tôi thì nhân viên Cục Thuế nói CMND của tôi trùng với người
khác. Tôi cũng không biết bị trùng với ai nên bảo tùy ngành thuế xử sao thì
xử chứ tôi cũng không biết làm sao vì tôi đã sử dụng số CMND này mấy chục năm
rồi” - ông H. nói.
Sau đó Cục Thuế giải quyết bằng cách vẫn
cấp mã số thuế cho ông H. nhưng cuối mã số thuế đã cho thêm chữ HCM vào để
phân biệt với ông S..
Ông H. kể một lần do quên mã số thuế,
ông đã vào trang web của Cục Thuế để tra lại. Khi nhập số CMND vào thì máy
không ra tên ông mà nhảy ra tên ông C.V.S..
“Khi đó tôi mới biết mình bị trùng số
CMND với ông S.. Do tôi làm thẻ ATM ở Ngân hàng Đông Á từ năm 2004 nên khi
ông C.V.S. làm thẻ ATM sau tôi mới bị vướng” - ông H. nói.
Ông N.H.H. còn cho biết thêm ông cũng
học Đại học Bách khoa TP.HCM và được công an đến tận trường làm CMND vào năm
1976 - 1977.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì số CMND của
tôi không phải là số hiện tại mà có số cuối cùng là 1. Trước đây gia đình tôi
có đăng ký xuất cảnh và đã nộp toàn bộ CMND cho cơ quan công an để lấy hộ
chiếu.
Sau đó chương trình xuất cảnh đó bị hủy,
cơ quan công an thu hồi hộ chiếu và cấp lại CMND cho tôi và người nhà khoảng
năm 1988 - 1989 và tôi sử dụng CMND này cho đến nay” - ông H. kể.
Áy náy và có lỗi với dân
Trao đổi với Tuổi Trẻ về nguyên nhân trùng số CMND, đại úy Võ
Trí Thành - đội phó đội CMND, PC64 - nói có nhiều nguyên nhân dẫn tới số CMND
bị trùng.
Một là người dân ghi hồ sơ sai, hai là
do cán bộ ghi hồ sơ sai, ba là cán bộ làm CMND đóng dấu con số trên CMND bằng
phương pháp thủ công, cơ học nên bị sai lệch.
Một số trường hợp bị trùng số tại Q.Tân
Bình do trước đây Bộ Công an cấp cho quận này 1.000 số trùng với 1.000 số cấp
cho PC64 đã được khắc phục gần hết.
Giải pháp cho tình trạng này, theo ông
Thành là: “Người dân phát hiện bị trùng số CMND cần làm đơn gửi PC64 hoặc
công an các quận, huyện nơi đăng ký thường trú đề nghị xác nhận số CMND. PC64
sẽ xác minh hồ sơ dữ liệu và trả lời.
Người nào bị trùng số mà đúng với hồ sơ
gốc thì được cấp giấy xác nhận đúng hồ sơ gốc để tiếp tục thực hiện các giao
dịch. Nếu sai sẽ được cấp lại số CMND mới sau một tuần.
Trường hợp nào phát hiện trùng số, cần
gấp thì liên hệ với chúng tôi để xác minh, xử lý nhanh, còn hiện nay tất cả
các quận, huyện đã được thông báo rà soát, xử lý cho từng trường hợp chứ
không thể làm cùng lúc hết số lượng người bị trùng”.
Một cán bộ công an làm trong lĩnh vực
xuất nhập cảnh chia sẻ: “Theo quy định, khi phát hiện bị trùng số CMND phải
ngừng việc cấp hộ chiếu mới, đề nghị người dân liên hệ với PC64 để xác minh.
Nếu người tới sau là đúng hồ sơ gốc thì
được cấp hộ chiếu mới, còn người được cấp hộ chiếu cũ sẽ được mời tới để hủy
hộ chiếu cũ, đề nghị làm CMND mới và cấp lại hộ chiếu mới. Việc làm này rất
rắc rối, gây phiền hà cho người dân.
Nếu họ có việc gấp, mua sẵn vé máy bay,
có visa rồi cũng phải hủy, phải làm lại từ đầu mọi thủ tục, kéo dài có khi
hàng tháng. Thực tế đã có hàng trăm trường hợp phải hủy hộ chiếu, làm lại như
vậy.
Chúng tôi rất áy náy và thấy có lỗi với
người dân, nhưng quy định là vậy nên phải thực hiện. Rất mong có một giải
pháp hoàn thiện để người dân đỡ vất vả và chúng tôi cũng giảm tải công việc”.
(Theo Tuổi trẻ) LÊ THANH HÀ - GIA MINH
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét