Cú sốc Trung Quốc phá giá nhân dân tệ: Việt Nam điều chỉnh tăng tỉ
giá
Cập nhật lúc 10:56
Sáng
nay Ngân hàng nhà nước Việt Nam bất ngờ tăng tỷ giá. Biên độ tỷ giá
mới sẽ cho phép tỷ giá biến động trong phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 VND/USD
Ngân
hàng nhà nước bất ngờ tăng tỷ giá
Với tỷ giá bình quân
liên ngân hàng ở mức 21.673 VND/USD, biên độ tỷ giá mới sẽ cho phép tỷ giá biến
động trong phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.240
VND/USD, áp dụng từ hôm nay 12-8.
Sáng nay 12-8, Ngân
hàng Nhà nước có thông báo tăng biên độ tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và
đô la Mỹ được điều chỉnh tăng từ +/-1% lên +/-2%.
Với tỷ giá bình quân
liên ngân hàng ở mức 21.673 VND/USD, biên độ tỷ giá mới sẽ cho phép tỷ giá biến
động trong phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.240
VND/USD.
Sở dĩ có động thái này,
theo Ngân hàng nhà nước là do việc đồng Nhân dân tệ (CNY) được điều chỉnh giảm
1,9% trong ngày 11-8-2015.
Với đặc thù Trung Quốc
là đối tác chiếm tỷ trọng thương mại lớn của Việt Nam thì việc điều chỉnh tỷ
giá đồng nhân dân tệ sẽ có tác động bất lợi tới nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy,
để tạo sự chủ động, linh hoạt cho tỷ giá trước các tác động bất lợi trên thị
trường quốc tế nêu trên, đảm bảo khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam,
NHNN quyết định tăng biên độ tỷ giá lên +/-2%- Ngân hàng nhà nước đánh giá.
Trong thời gian tới,
Ngân hàng nhà nước cam kết sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính
sách để tiếp tục ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ trong biên độ quy định,
theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, các dự báo kinh tế vĩ
mô, tiền tệ để điều hành chính sách một cách phù hợp.
Dầu
thô lao dốc, chứng khoán toàn cầu đỏ lửa
Mở cửa giao dịch sáng
12-8, hầu hết TTCK các nước châu Á đều đỏ lửa sau việc Trung Quốc bất ngờ thông
báo phá giá đồng nhân dân tệ gần 2% vào sáng 11-8, sau một loạt số liệu cho
thấy nền kinh tế đang tăng trưởng giảm sút.
Theo số liệu thời gian
thực từ Bloomberg, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật)
giảm 1,5%, xuống chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2-2014.
Chỉ số Nikkei 225 của
Nhật mất 1,15%, Hang Seng của vùng lãnh thổ HongKong mất 0,95%, trong khi
Kospi của Hàn Quốc mất 1,21%. Chỉ số ASX của Australia cũng giảm 0,67%.
Thời điểm này, chứng
khoán VN cũng đang đi xuống. Chỉ số VN-Index đang giảm 0,62% trong khi
HNX-Index bên sàn Hà Nội mất 0,45%.
Ngược lại, chỉ số chứng
khoán chính CSI của Trung Quốc tăng 0,23%. Cổ phiếu trên sàn Thượng Hải cũng
tăng 0,22%.
Trong lúc này, giá dầu
thô cũng theo chân chứng khoán đi xuống. Mở cửa thị trường dầu châu Á sáng nay,
vàng đen mất 0,11 USD/thùng, tương đương 0,26%, xuống còn 42,97 USD/thùng.
Toàn
cầu lao đao vì Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ
Theo báo USA Today,
trong phiên giao dịch hôm qua giá chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh. Chỉ số Dow
Jones hạ 1,21% xuống còn 17.402,84 điểm. Chỉ số S&P giảm gần 1%, Nasdaq hạ
1,27%. Ở châu Âu, chỉ số chứng khoán FTSE 100 (Anh) sụt 1,06%, DAX 30 (Đức)
2,68%, CAC 10 (Pháp) 1,86%...
Tại châu Á, chỉ số
chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật) sụt 1,4% xuống mức
thấp nhất kể từ tháng 2-2014. Sáng nay, MSCI tiếp tục giảm thêm 0,2%. Chỉ số
chứng khoán Nhật Nikkei sụt 0,42% hôm qua sau quãng thời gian tăng mạnh và đến
sáng nay giảm thêm 0,3%.
Các công ty Mỹ dựa
nhiều vào doanh số bán hàng ở Trung Quốc chịu thiệt hại đầu tiên. Giá cổ phiếu
của tập đoàn thức ăn nhanh Yum Brands tuột dốc 4,9%, còn đại gia công nghệ
Apple hạ 5%. Cổ phiếu các thương hiệu hàng xa xỉ, hãng xe hơi và công ty khai
thác mỏ cũng giảm mạnh.
Đối với những công ty
như Apple và Yum Brands, giá đồng NDT giảm đồng nghĩa với doanh thu sụt giảm
khi đồng NDT chuyển đổi sang đồng USD. Hiện Trung Quốc là thị trường lớn thứ
hai của Apple chỉ sau Mỹ, và công ty này phải đối mặt với sức ép lớn trong thời
điểm nền kinh tế Trung Quốc đang hụt hơi.
Giá dầu tại thị trường
Mỹ tụt dốc tới 1,88 USD xuống chỉ còn 43,08 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ
tháng 3-2009. Giá dầu Brent tại châu Âu cũng giảm 1,23 USD xuống còn 49,18
USD/thùng.
Nhà phân tích Fawad
Razaqzada của trang Forex.com nhận định thị trường đánh giá động thái của Trung
Quốc cho thấy sức khỏe kinh tế nước này yếu kém hơn những gì chính quyền Bắc
Kinh công bố.
Mỹ chỉ trích
Theo Reuters, hôm nay
hàng loạt nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích dữ dội việc Trung Quốc phá giá đồng
NDT. “Đã đến lúc Chính phủ Mỹ chống lại hành vi lừa đảo của Trung Quốc và quy
kết nước này thao túng đồng nội tệ” - thượng nghị sĩ Bob Casey, thành viên Ủy
ban Chứng khoán thượng viện, tuyên bố.
Thượng nghị sĩ Chuck
Grassley cho rằng trên thực tế Trung Quốc đã dìm giá đồng NDT từ lâu để giành
lợi thế thương mại bất công. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer khẳng định cần phải
chặn việc xem xét đồng NDT là đồng tiền dự trữ quốc tế nếu Trung Quốc tiếp tục
phá giá.
Thượng nghị sĩ Grassley
và hạ nghị sĩ Sander Levin kêu gọi đưa các biện pháp chống thao túng tiền tệ
vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiện vẫn đang trong quá
trình thương lượng. Ông Levin cũng cho rằng quốc hội cần xem xét đưa ra hình
phạt đối với các quốc gia thao túng tiền tệ.
Dù vậy, Bộ Tài chính Mỹ
tuyên bố vẫn còn quá sớm để đánh giá hành động của Trung Quốc. Bộ Tài chính cho
rằng Trung Quốc không nên đảo ngược các cải cách tiền tệ.
(Theo Tuổi trẻ) HỒNG QUÝ - LÊ THANH - NGUYỆT PHƯƠNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét