Truyền
thông Trung Quốc cay cú xuyên tạc chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng
Cập nhật lúc 14:09
Trong khi giới truyền thông quốc tế
(trong đó có nhiều hãng tin lớn trên thế giới) đánh giá cao cuộc hội đàm lịch
sử giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Barack Obama, đồng thời
cho rằng, lịch sử Việt-Mỹ tuy có những chương buồn, nhưng 2 nước đã gác lại
quá khứ, để xây dựng quan hệ đối tác toàn diện, thì giới truyền thông Trung
Quốc lại có những bài viết, phát ngôn mang tính xuyên tạc, chỉ trích và đả
kích.
Ngày 8/7, website đài truyền hình Vân
Nam (yntv.cn) phát clip bình luận chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đến Hoa Kỳ, và đã đặt câu hỏi đầy khiêu khích rằng "Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhưng không phải là
người đứng đầu Nhà nước, không có chức vụ trong Chính phủ, nhưng lại được mời
sang Hoa Kỳ và được Tổng thống Barack Obama tiếp đón tại Phòng Bầu dục. Điều
này truyền tải những thông điệp gì?".
Và Thiếu tướng Doãn Trác đã cho rằng, Tổng
thống Barack Obama mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm là “có mục
đích chính trị”, “muốn lôi kéo Việt Nam đứng về phía Hoa Kỳ, Nhật Bản và
Philippines để chống lại Trung Quốc trong những vấn đề về biển đảo”. Thậm chí
Doãn Trác còn cho rằng, Hoa Kỳ sẽ dùng việc này để "thực hiện cách mạng
màu ở Việt
Chuyên gia về Việt
Trước đó (7/7), Tân Hoa xã và tờ
Thời báo Hoàn cầu cũng đăng bài chỉ trích chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, khi cho rằng Hoa Kỳ đã lôi kéo Việt
Thời báo Hoàn cầu ngang ngược bình luận
“Washington muốn Hà Nội phối hợp trong chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ ở
châu Á-Thái Bình Dương và tăng áp lực đối với Bắc Kinh, trong khi việc Hà Nội
xích lại với Washington có thể giúp Việt Nam giải quyết vấn đề tranh chấp
lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông”.
Ngoài ra, Thời báo Hoàn cầu còn xuyên tạc
"Mặc dù Việt Nam coi Trung Quốc là một thách thức đối với an ninh quốc
gia, nhưng Việt Nam đang tận hưởng những động lực phát triển kinh tế từ Trung
Quốc, cũng như sự hỗ trợ từ hệ thống xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc”.
Và đe dọa, quan hệ Việt-Mỹ một phần là nhằm vào Trung Quốc, nhưng
sẽ phải đối diện với những biện pháp chống trả từ Bắc Kinh và khi đó Việt Nam
sẽ là quốc gia phải hứng chịu nhiều nhất.
Ngày 5/7, Nhân Dân nhật báo dẫn thông tin
từ Tân Hoa xã cho rằng: "Một số học giả và giới truyền thông phương Tây
dựng chuyện Việt Nam - Trung Quốc căng thẳng trên Biển Đông nên trước chuyến
thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam mới nâng Mỹ lên thành một
trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách ngoại giao của
mình"?
Cũng trong ngày 5/7, tờ Tin tức tham khảo
(phụ san của Tân Hoa xã) cho rằng, Việt
Trước đó (29/6), Tân Hoa xã đưa
tin, năm nay tròn 40 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam, cũng là dịp kỷ niệm
20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, nên Việt Nam và Hoa Kỳ đều tích cực chuẩn
bị cho chuyến công du tới Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cũng
xúc tiến để cuối năm nay Tổng thống Barack Obama có thể thăm chính thức Việt
Nam.
Tân Hoa xã coi đây là một sự thay đổi "đầy
kịch tính" - từ thù địch không đội trời chung, sang đối tác hợp tác toàn
diện. Tân Hoa xã còn dẫn tuyên bố của cố Thủ tướng Anh Churchill: không có bè
bạn mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng.
Trước đây, để bình thường hoá quan hệ Mỹ-Trung,
Bắc Kinh từng bán rẻ lợi ích của Việt
(Theo Năng lượng
Mới) Peter Cường
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét