Rắc rối Hi
Lạp, mâu thuẫn Đức - Pháp
Cập nhật lúc 07:41
Trong quá trình giải quyết khủng hoảng nợ của Hi Lạp, mối quan hệ
Pháp - Đức nảy sinh mâu thuẫn do khác biệt quan điểm về việc Hi Lạp đi hay ở
lại eurozone.
Theo AFP, thủ tướng Đức Angela Merkel
và tổng thống Pháp Francois Hollande có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong việc
giữ Hi Lạp ở lại khối đồng tiền chung Euro.
Trong khi Đức là quốc gia đầu tiên đề
xuất khả năng “Grexit” – Hi Lạp rời khỏi eurozone, Pháp vẫn muốn bằng mọi giá
tránh để việc này xảy ra.
Tại cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm qua
(12-7), bà Merkel tái khẳng định: “Sẽ không thể có một thỏa thuận (cho Hi
Lạp) với bất cứ giá nào”.
Bà cũng nói tới việc mất lòng tin
với chính phủ của ông Tsipras tại
Tuy nhiên sau đó ông Hollande bác bỏ kế
hoạch “Grexit” và chỉ xem đó là một lựa chọn trong dự thảo tài liệu chung của
các bộ trưởng tài chính eurozone.
Ông Hollande cũng nói sẽ làm “mọi cách”
để có thể đạt được thỏa thuận giữ Hi Lạp ở lại khối đồng tiền chung.
Khoảng cách trong quan điểm lập trường
giữa ông Hollande và bà Merkel đã nới rộng kể từ khi chính phủ ông Alexis
Tsipras bất ngờ tuyên bố về cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày 5-7.
Kể từ sau cuộc bỏ phiếu, Đức duy trì
quan điểm cứng rắn hơn trong các thương thuyết với
Vào thời điểm hiện tại, mâu thuẫn tiếp
tục khi bà Merkel yêu cầu Hi Lạp phải tôn trọng các nguyên tắc của eurozone
nhưng ông Hollande lại kêu gọi sự thỏa hiệp và tinh thần đoàn kết của châu
Âu, mặc dù cả hai đều mong muốn đạt được một thỏa thuận.
Theo AFP, Pháp và Đức trong hàng thập
kỷ qua đã cùng chia sẻ và ủng hộ chính sách của châu Âu, do đó mâu thuẫn lần
này của họ đang làm dấy lên những lo ngại lớn hơn.
Trên nhật báo Sueddeutsche Zeitung ra
ngày hôm nay (13-7) của Đức, ngoại trưởng
(Theo Tuổi trẻ) D. KIM THOA
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét