CSGT Hải Phòng
kiểm tra thanh tra giao thông Bộ:
Nên làm rõ nghi vấn bảo kê,
cát cứ
Cập nhật lúc 14:16
“Đáng ra, CSGT Hải Phòng phải cảm ơn
lực lượng thanh tra đã cùng chống xe quá tải. Việc họ kiểm tra thanh tra giao
thông khiến dư luận nghi ngờ có sự bảo kê, cát cứ. Các cơ quan chức năng cần
làm rõ nghi vấn này”, ông Thân Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô
Việt
![]()
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong
về sự việc hai chiến sỹ trạm CSGT Quán Trữ (Hải Phòng) kiểm tra tổ thanh tra
giao thông thuộc Tổng cục Đường bộ (ngày 2/7 tại huyện An Lão), ông Thân Văn
Thanh cho rằng: Nhìn bề ngoài, tổng thể, việc này cho thấy sự phối hợp chưa
chặt chẽ giữa các lực lượng trong chống xe quá tải. Ẩn đằng sau đó là dấu
hiệu cát cứ của lực lượng chức năng địa phương. “Đáng ra, CSGT Hải Phòng phải
ủng hộ, cảm ơn thanh tra giao thông giúp họ cùng kiểm soát xe quá tải. Thanh
tra giao thông có sắc phục, có thẻ thanh tra để chứng minh đang làm nhiệm vụ.
Việc CSGT kiểm tra kế hoạch công tác của thanh tra giao thông là hành vi cố
tình làm khó”, ông Thanh nói.
Theo ông Thanh, việc kiểm soát tải
trọng là nhiệm vụ của toàn dân, không chỉ riêng lực lượng chức năng nào. Sự
cát cứ trong phát hiện, xử lý vi phạm dễ nảy sinh tiêu cực, giảm hiệu quả
công việc và phát sinh nhiều nghi ngờ không tốt trong dư luận.
Theo ông Thanh, việc CSGT kiểm tra
thanh tra giao thông là hiện tượng rất bất thường, mới xuất hiện, cần xử lý
ngay để không ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát tải trọng. “Việc CSGT kiểm tra
giấy tờ; trạm cân đặt cách vị trí có nhiều xe quá tải đến 4 km này làm người
dân có quyền nghi ngờ có sự bảo kê ngầm, cát cứ. Đề nghị cơ quan chức năng
vào cuộc tìm chứng cứ làm rõ nghi vấn này”, ông Thanh đề nghị.
Theo ông Thanh, việc CSGT im lặng và
các cơ quan chức năng thuộc Bộ GTVT phát biểu dè dặt trong vụ việc này cho
thấy các bên ngại va chạm, nể nang. Điều này làm giảm sự quyết liệt trong
kiểm soát tải trọng. “Lực lượng thanh tra giao thông lâu nay không được đào
tạo chính quy, trang bị thiếu thốn, gặp nhiều khó khăn, đang thực hiện nhiệm
vụ nặng nề. Do đó, cần động viên, bảo vệ để họ vững tâm thực hiện nhiệm
vụ”, ông Thanh nói.
Một cán bộ nhiều năm công tác tại
Cục CSGT (đã nghỉ hưu) cho hay: Kiểm soát xe quá tải là chủ trương lớn. Sự
việc hai tổ công tác cãi cự nhau làm người dân dễ hiểu sai, ảnh hưởng mục
tiêu chung. Vì thế, các lực lượng cần thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ
và kế hoạch được cấp trên phê duyệt. Vị này cũng cho biết, việc thanh tra nội
bộ, kiểm tra của trung ương đối với địa phương lâu nay được lực lượng CSGT
thực hiện để ngăn chặn, phát hiện những tiêu cực ở địa phương.
(Theo
Tiền phong) Bảo An
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét