Trung Quốc càng lắt léo càng lộ hành
vi xâm lược, không xứng "nước lớn"
Cập
nhật lúc 14:55
Hồng Lỗi vất vả dùng nhiều ngôn từ lắt
léo để che đậy hành vi xâm lược, nhưng càng nói càng tự mâu thuẫn, càng buồn
cười, không xứng "nước lớn".
Tân Hoa xã ngày 9 tháng 6 đưa tin, ngày
8 tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố về vấn đề biển Hoa Đông và Biển
Đông, đã bày tỏ quan ngại đối với tình hình căng thẳng khu vực này.
Đồng thời G7 yêu cầu các bên thông qua
phương thức hòa bình giải quyết tranh chấp và bảo đảm sử dụng hợp pháp tự do
hàng hải thế giới, phản đối sử dụng các thủ đoạn đe dọa vũ lực hoặc sử dụng
vũ lực cũng như các hành động đơn phương nhằm làm thay đổi hiện trạng như lấn
biển xây đảo quy mô lớn.
Mặc dù tuyên bố của G7 không chỉ đích
danh nước nào, nhưng rõ ràng nhằm vào các hành động nguy hiểm, bất chấp luật
pháp quốc tế hiện nay của Trung Quốc - PV.
Đối với tuyên bố này của các nhà lãnh
đạo G7, tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 6, Chính phủ Trung Quốc lại cử Hồng Lỗi
- phát ngôn viên ngoại giao tiếp tục ra sức ngụy biện, xuyên tạc, bịa đặt,
lừa đảo một cách rất tức tối, vất vả. Ông Hồng Lỗi nói gì?
Hồng Lỗi nói: "Về vấn đề biển
Hoa Đông, Biển Đông, Chính phủ Trung Quốc đã trình bày toàn diện, rõ ràng về
lập trường nguyên tắc.
Trung Quốc có chủ quyền không thể
tranh cãi đối với đảo Senkaku và những hòn đảo lân cận, quần đảo Trường
Sa và vùng biển phụ cận. Trung Quốc tiến hành xây dựng trên các đá ngầm
Trường Sa hoàn toàn là việc trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, bất cứ
nước nào đều không có quyền can thiệp.
Sau khi hoàn thành xây dựng, ngoài một
số chức năng phòng ngự, phần nhiều là chức năng dân sự, là để thực hiện tốt
hơn các nghĩa vụ quốc tế như dẫn đường, cứu nạn trên biển.
Trung Quốc nhất quán nỗ lực bảo vệ tự
do đi lại và bay ở biển Hoa Đông, Biển Đông. Từ lâu, đi lại và bay ở các vùng
biển liên quan dựa trên luật pháp quốc tế của các nước hoàn toàn không bị ảnh
hưởng. Nếu có người có ý định tạo ra sự cố, đe dọa tự do đi lại và bay ở các
vùng biển liên quan, Trung Quốc sẽ đi đầu kiên quyết phản đối.
Chính phủ Trung Quốc luôn luôn không
thừa nhận 'hiện trạng' của đảo Senkaku và các đảo lân cận cùng với một số đảo
đá của quần đảo Trường Sa bị nước khác ăn cắp và xâm chiếm. Nhưng xuất phát
từ đại cục hòa bình, ổn định của khu vực, Trung Quốc luôn giữ kiềm chế rất
lớn.
Cùng với việc kiên trì bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ và quyền lợi biển, Trung Quốc luôn nỗ lực cùng các nước đương sự
trực tiếp, trên cơ sở tôn trọng sự thực lịch sử và luật pháp quốc tế, thông
qua đàm phán hiệp thương và giải quyết hòa bình các tranh chấp liên quan,
đồng thời cùng các nước liên quan bảo vệ hòa bình, ổn định các vùng biển liên
quan.
Đương nhiên, Trung Quốc là quốc gia có
chủ quyền, sẽ đưa ra các phản ứng cần thiết đối với bất cứ hành động nào xâm
phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Đối với phải trái, đúng sai trong vấn
đề biển Hoa Đông và Biển Đông, cộng đồng quốc tế đã có công luận. Phát biểu
của nhóm G7 đi quá xa sự thực và công lý quốc tế.
Trung Quốc thúc giục mạnh mẽ nhóm G7
tôn trọng sự thực, vứt bỏ thành kiến, chấm dứt phát biểu những lời vô trách
nhiệm, làm nhiều việc thực sự có lợi cho xử lý và giải quyết ổn thỏa tranh
chấp, có lợi cho hòa bình, ổn định khu vực".
Những tuyên bố ngụy biện, xuyên tạc,
lừa đảo như trên đã trở thành đặc sắc Trung Quốc, báo Giáo dục đã có nhiều
bài viết đề cập đến vấn đề này, các độc giả có thể tham khảo các bài viết
trước.
Đối với phát biểu của Hồng Lỗi lần này
cho thấy, Trung Quốc ngày càng ngoan cố áp đặt yêu sách tham lam, lố bịch,
bất hợp pháp đối với Việt Nam và cả cộng đồng quốc tế. Đây là điều không thể
chấp nhận được. Mục đích cuối cùng của Trung Quốc là áp đặt được yêu sách
bành trướng, thực dân vô lý này - PV.
Hoan hô Trung Quốc nói cần tôn trọng
“sự thực lịch sử và luật pháp quốc tế”. Nhưng, phát biểu này phải là Trung
Quốc nói cho chính họ, và là sự đòi hỏi của cộng đồng quốc tế đối với chính
Trung Quốc, chứ không phải dành cho các nước nhỏ ven Biển Đông đang bị Trung
Quốc đe dọa, ăn hiếp - PV.
Phải luôn luôn khẳng định rằng, các
bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không thể
tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa; còn cực nam của
Trung Quốc là đảo Hải Nam - PV.
Cộng đồng quốc tế đã chứng kiến một sự
thực lịch sử là: Trung Quốc đã đem quân xâm lược quần đảo Hoàng Sa vào các
năm 1956, 1974; xâm lược quần đảo Trường Sa vào các năm 1988, 1995; cướp bãi
cạn Scarborough vào năm 2012; định cướp vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
của Việt Nam vào năm 2014… - PV.
Mọi hành động xâm lược và ăn cướp này
không bao giờ đem lại chủ quyền hợp pháp cho Trung Quốc, sẽ luôn luôn bị Việt
Nam và cộng đồng quốc tế đấu tranh mạnh mẽ, kiên quyết và thường xuyên để đem
lại chủ quyền thực sự cho Việt Nam, các nước ven Biển Đông và công lý quốc tế
- PV.
Mọi hành động xâm lược và ăn cướp này
quyết định tính chất bất hợp pháp các hành động tiếp theo của Trung Quốc trên
các hòn đảo, bãi đá, rạn san hô… ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
của Việt Nam - PV.
Trung Quốc đã đi xâm lược, ăn cướp thì
làm sao có quyền xây dựng các công trình trên đảo đá của Việt
Trung Quốc không ngừng rêu rao, nào là
“tự kiềm chế rất lớn”, nào là “bảo vệ đại cục hòa bình, ổn định”, nào là
“gánh trách nhiệm nước lớn”, nào là “cung cấp dịch vụ sản phẩm an ninh công”
v.v… Trung Quốc có hành động tiểu nhân (bành trướng, xâm lược), nhưng luôn
luôn thích làm đại nhân (nước lớn) như vậy đấy.
Rốt cuộc, mọi tuyên bố và hành động của
Trung Quốc đều chỉ nhằm áp đặt yêu sách “đường lưỡi bò” bành trướng, xâm lược
và bất hợp pháp mà thôi - PV.
Tuyên bố của G7 còn cho thấy, các nước
lớn đang tích cực can dự vào vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông; mặc dù không
chỉ đích danh, nhưng rõ ràng phản ánh đúng bản chất bành trướng, xâm lược của
Trung Quốc, chứ không phải như Trung Quốc tức tối xuyên tạc.
Trung Quốc sẽ đưa ra những “phản ứng
cần thiết” nào ở Biển Đông? Việt
Trung Quốc cần nhanh chóng từ bỏ yêu
sách “đường lưỡi bò” bành trướng, lố bịch và bất hợp pháp, quay đầu là bờ.
Trung Quốc cần nói và làm nhiều việc có lợi và có trách nhiệm, mang tính xây
dựng hơn để giúp Trung Quốc phát triển hòa bình và bền vững, có lợi cho hòa
bình, ổn định khu vực, không để xảy ra xung đột, chiến tranh đau thương - PV.
(Theo Giáo dục VN) Đông Bình
(nguồn Tân Hoa xã)
|
Trang
▼





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét