Quá nhiều
câu hỏi về hạn mức tin nhắn
Cập nhật lúc 08:12
Theo dự thảo do Cục An toàn thông tin trình
lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, hạn mức nhắn tin mỗi ngày
là 5 tin/phút hoặc 20 tin/giờ hoặc 50 tin/24giờ.
Đó là dự thảo "Tiêu chí hướng
dẫn phát hiện, ngăn chặn và quy định về xử lý thuê bao phát tán tin nhắn rác”.
Đối với thuê bao có nhu cầu nhắn tin
vượt hạn mức phải thực hiện đăng ký với doanh nghiệp viễn thông di động cung
cấp dịch vụ theo hướng dẫn của doanh nghiệp.
Theo đề xuất tại dự thảo thì hạn mức
này sẽ do Bộ TT&TT quy định, có thể được điều chỉnh theo từng
thời kỳ để phù hợp với thực tế.
Nhiều người đặt câu hỏi về quyền lợi
của người tiêu dùng trong trường hợp quy định này được áp dụng.
Sao lại hạn chế quyền của người tiêu dùng?
Chị Bích Thy (Đồng Nai) bức xúc: Sao cứ
hễ cái gì không quản được là cấm. Trong khi đó là nhu cầu chính đáng, là
quyền tự do của mỗi người.
“Tôi bỏ tiền mua card mà muốn nhắn bao
nhiêu tin cũng không được quyền. Chuyện sim rác quảng cáo đáng lẽ phải
quản lý từ thuê bao bán ra có đăng kí hay không, sao làm không được quay sang
hạn chếSMS?”, chị Thy đặt vấn đề.
Anh Huy Luân (Q.6, TP.HCM) cho biết với
tính chất công việc là một nhân viên chăm sóc kinh doanh dịch vụ, hằng ngày
anh cần trao đổi rất nhiều tin nhắn với khách hàng của mình. “Tôi đâu có
quấy rối hay spam ai. Khách hàng của tôi không ai phàn nàn, sao lại cấm
tôi?”, anh Luân bày tỏ.
![]()
Một bạn đọc thắc mắc: Tại sao không
chặn từ gốc mà lại hạn chế quyền sử dụng tin nhắn của người tiêu dùng.
“Đơn vị hay cá nhân nào gửi tin nhắn
rác để quảng cáo thì chính quyền và nhà mạng phải có những biện pháp ngăn
chặn và xử lý. Cớ sao chúng tôi nhắn tin hợp pháp và không quấy rối ai mà bị
giới hạn?”, chị Quỳnh Linh (Gò Vấp, TP.HCM) thắc mắc.
Anh Danh Luận, nhân viên văn phòng tại
Bình Dương băn khoăn: Việc giới hạn 50 tin như vậy sẽ gây phiền hà và làm mất
đi quyền hạn của người sử dụng trong khi họ là người bỏ tiền ra chứ không
phải đi xin để được gọi điện, nhắn tin.
Nhiều ý kiến cho rằng với tình
trạng bán sim điện thoại tràn lan như ở Việt Nam hiện nay, nếu không
có biện pháp khắc phục thì sẽ rất khó chấm dứt được nạn tin
nhắn rác.
Bạn Minh Quân (Thủ Đức, Tp.HCM) nhấn
mạnh vấn đề cốt lõi là buộc các nhà mạng kiểm soát thuê bao, chứ không phải
buộc người sử dụng hạn chế tin nhắn.
Nhà mạng chặn được tin rác?
Trao đổi với TTO, ông Đoàn
Xuân Hợp, phó trưởng phòng kinh doanh Vinaphone cho biết nhu
cầu nhắn tin của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay rất cao.
Việc áp dụng quy định hạn chế tin nhắn
mỗi ngày sẽ làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của khách hàng và
doanh thu của nhà mạng.
Ông Hợp cũng băn khoăn, bao nhiêu tin
nhắn được cho phép thì đủ cho từng khách hàng, bởi mỗi người có những lý do
khác nhau chính đáng để sử dụng dịch vụ SMS.
Ông Hợp cũng đơn cử trường hợp nhiều
người có thể dùng SMS gửi một lúc cả trăm tin để mời đám cưới, sinh
nhật… Đó là chuyện rất bình thường và không thể cấm họ được.
Đối với những người có mục đích phát
tán tin nhắn rác thì họ có rất nhiều cách luồn lách để vẫn
tiếp tục thực hiện được chiêu trò của mình. Vì vậy, việc quản lý bằng
cách quy định hạn chế tin nhắn theo ông Hợp là không khả thi.
Bên cạnh đó ông Hợp cũng cho biết
Vinaphone đang đẩy mạnh phối hợp cùng các cơ quan quản lý trong
việc rà soát, kiểm tra hệ thống để ngăn chặn kịp thời và khóa các thuê bao
chuyên nhắn tin nhắn rác.
Cùng quan điểm trên bà Hoàng Kim Ánh,
phụ trách tiếp thị truyền thông Vietnamobile cho rằng, việc giới hạn số
lượng tin nhắn không phải là giải pháp tối ưu trong việc ngăn chặn tin nhắn
rác. Việc quy định số lượng tin nhắn sẽ làm cản trở nhu cầu của những
thuê bao có nhu cầu sử dụng tin nhắn nhiều.
Bà Ánh chia sẻ, việc giảm thiểu tin
nhắn rác cần phải có sự phối hợp giữa 2 bên: khách hàng và nhà
mạng. Khách hàng chủ động khiếu nại với nhà mạng khi bị tin nhắn rác làm
phiền. Nhà mạng chịu trách nhiệm quản lý, rà roát kĩ hơn các thuê bao
giả.
Theo bà Ánh, Bộ thông tin truyền
thông cũng phải phối hợp với các cơ quan chức năng và truyền thông để thông
tin vấn đề này đến khách hàng.
Phía Viettel cho biết mình đã có hệ
thống VMCS có thể chủ động ngăn chặn tin nhắn rác theo từ khóa, đến
hết tháng 6-2015 sẽ đáp ứng 10 triệu thuê bao.
Tương tự, Mobifone cũng cho rằng hệ
thống của mình kiểm soát đến 15 triệu thuê bao theo thời gian thực,
chặn theo từ khóa và từ khóa được cập nhật thường xuyên. Từ đầu năm 2015 đến
nay, doanh nghiệp này đã ngăn chặn 170.000 thuê bao và khiếu nại bị chặn nhầm
chỉ có 10 trường hợp.
Phía Viettel cho biết mình đã có hệ
thống VMCS có thể chủ động ngăn chặn tin nhắn rác theo từ khóa, đến hết tháng
6-2015 sẽ đáp ứng 10 triệu thuê bao.
Tương tự, Mobifone cũng cho rằng hệ
thống của mình kiểm soát đến 15 triệu thuê bao theo thời gian thực, chặn theo
từ khóa và từ khóa được cập nhật thường xuyên. Từ đầu năm 2015 đến nay, doanh
nghiệp này đã ngăn chặn 170.000 thuê bao và khiếu nại bị chặn nhầm chỉ có 10
trường hợp.
(Theo Tuổi trẻ) Đ.TƯƠI - Đ.THIỆN - M.MẪN - T.MY - M.QUANG
Khi lợi ích của nhà mạng gắn chặt
với nguồn thu từ tin nhắn (phần nhiều là rác) thì khó có giải pháp nào khả
thi. Nên chăng Nhà nước sẽ thu toàn bộ lợi nhuận từ tin nhắn, sau đó điều hòa
lại cho các nhà mạng một phần để đầu tư nâng cấp hạ tầng?
Thương Giang
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét