500km/10 trạm thu phí: Tính
toán tận thu, sao dân có lợi!?
Cập nhật lúc 08:35
(Tin
tức thời sự) - "Với con đường tốt như vậy, chắc chắn sẽ giúp
người dân bớt thời gian di chuyển giữa các vùng, giảm bớt nhiều loại chi
phí".
Đó là khẳng
định của Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường với Đất Việt, ngày 11/5, khi trao
đổi về thông tin số lượng trạm thu phí trên đoạn đường từ Kon Tum đi
TPHCM.
Vẫn tính đủ
khoảng cách giữa các trạm thu phí là 70km
Cụ thể, trao
đổi với Đất Việt, trước thông tin, sau khi hoàn thành việc cải tạo tuyến
đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ), mỗi phương tiện từ Kon Tum, Đắc Lắc, Gia Lai đi
TPHCM phải qua 10 trạm thu phí, Thứ trưởng Trường cho hay: "Từ Kom Tum
đi TPHCM có 10 trạm thu phí nhưng khoảng cách gần 800km chứ không phải hơn
553km.
Khoảng cách
553km là từ Kon Tum đến Bình Phước, còn từ Bình Phước ra đến TPHCM phải có
thêm hơn 150km".
Chính vì vậy,
theo ông Trường, nó vẫn đảm bảo khoảng cách 70km/1 trạm thu phí. Bởi khi lập
trạm Bộ Tài chính cũng phải sắp xếp bố trí hợp lý, đầu trạm, cuối trạm để làm
sao đầu tỉnh, cuối tỉnh, giữa tỉnh không bị quá dày nhau.
Trước ý kiến
của tỉnh Đắk Nông cho rằng với khoảng cách đoạn đường đi qua tỉnh chỉ có
150km mà có 3 trạm thu phí, ông Trường cho hay: "Đây là con đường dành
cho cả nước, ô tô cả nước đi qua con đường, chứ không chỉ có riêng Đắk
Nông".
Tuy nhiên, một
lãnh đạo UBND tỉnh Đắc Nông cho biết: "Bản thân UBND tỉnh Đắk Nông đã có
nhiều văn bản gửi Bộ GTVT và Thủ tướng Chính phủ, để xin giảm bớt các trạm
thu phí.
Trước đó, đã có
2 trạm thu phí, nhưng bây giờ thêm 1 trạm, nghĩa là 3 trạm chỉ trên một đoạn
đường ngắn".
Theo vị lãnh
đạo này, nếu như có nhiều trạm thu phí như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến
phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cho đến
nay, tỉnh chưa nhận được ý kiến trả lời về việc này.
Thu phí đồng
nghĩa với sử dụng đường tốt
Mặt khác, trước
câu chuyện các tỉnh cho rằng nếu tiền thu phí quá nhiều thì các DN vận tải sẽ
tăng giá cước vận chuyển, từ đó nguồn nông sản tử các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk,
Gia Lai đi TPHCM sẽ bị đội giá, cuối cùng người dân sẽ là người phải gánh
chịu hết tất cả các chi phí đó, ông Trường lý giải: "Với con đường tốt
như vậy, chắc chắn sẽ giúp người dân bớt thời gian di chuyển giữa các vùng.
Giả sử nếu như
trước đây thời gian di chuyển mất 4 tiếng, thì bây giờ chỉ mất 1,5h, từ đó có thể tiết kiệm rất nhiều tiền xăng dầu".
Vì vậy, theo
ông Trường, chắc chắn tiền phí bỏ ra sẽ thấp hơn chi phí phải chi ra rất
nhiều. Như tiền sửa chữa xe do hỏng hóc, hao mòn, tiền mua xăng dầu sẽ giảm
đi rất đáng kể.
Trước đây, QL14
cũ được ví như con đường đau khổ, người dân đi lại vô cùng khó khăn, nhưng
bây giờ tuyến đường mới rộng 12m, thoải mái đáp ứng nhu cầu vận chuyển, người
dân đỡ khổ hơn nhiều.
Trước đó, trao
đổi với Đất Việt, ngày 8/5, ông Đoàn Đức Lập - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô
Gia Lai cho biết: "Khoảng cách từ TPHCM về đến Gia Lai là khoảng 550km
vậy mà có đến 10 trạm thu phí, tính ra là cứ 50km lại có 1 trạm, như vậy là
vi phạm quy định về khoảng cách giữa các trạm thu phí trên các tuyến đường
cao tốc do Thủ tướng chính phủ phê duyệt".
Bên cạnh đó,
ông Lập cũng nói ngay đến hệ quả, đó chính là việc nhiều trạm thu phí sẽ tác
động trực tiếp đẩy giá nông sản tăng cao, gây khó khăn cho việc vận chuyển
cũng như giá thành sản phẩm.
Hơn nữa, thực
tế mọi khó khăn sẽ đổ lên đầu dân, chứ còn DN vận tải thì họ luôn theo quy
tắc "thuyền nổi, nước nổi", giá cước vận tải sẽ lũy tiến theo chi
phí họ phải bỏ ra trong quá trình vận chuyển. Còn nông dân phải gánh chịu
hết, chứ chắc chắn DN vận tải sẽ không phải chịu.
Trong khi đó,
cũng chia sẻ với Đất Việt về vấn đề này, ông Lê Quang Mão - Chủ tịch Hiệp hội
Vận tải ô tô Đắc Lắc cho biết: "Bây giờ trạm thu phí đã nhiều, nhưng
công an mỗi tỉnh có thêm 2 trạm kiểm tra, phí nộp trạm phí thì ít, nhưng công
an thì nhiều, nếu như vậy thì giá cước làm sao không tăng.
Trước đây, giá
cước 1 tấn nông sản đi TPHCM khoảng 400.000-450.000đ thì bây giờ sẽ tăng lên
gấp rưỡi cũng khoảng 800.000-900.000đ. Giá thành vận chuyển cao thì giá sản
phẩm trả cho dân sẽ thấp xuống, đó là hậu quả người dân sẽ phải gánh
chịu".
(Theo Đất Việt) Thái Linh
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét