Xây
trụ sở ngàn tỷ: Bản chất vẫn là tiền người dân?
Cập
nhật lúc 07:50
(Tin
tức thời sự) - Theo các chuyên gia, hình thức hợp đồng xây
dựng-chuyển giao (BT) thực chất là đổi đất lấy công trình, một hình thức lấy
tiền ngân sách.
Vẫn là tiền ngân sách?
Theo thông tin
mới nhất, Khánh Hoà, Hải Dương đã được chấp thuận xây trung tâm hành chính
ngàn tỷ theo hình thức BT. Từng trao đổi trên Đất Việt, có ý kiến bày tỏ sự
ủng hộ đối với hình thức xây dựng này và cho rằng, nếu các địa phương không
sử dụng tiền ngân sách nhà nước mà sử dụng các hình thức hợp tác, đầu tư khác
như BT thì hoàn toàn có thể xây dựng trung tâm hành chính.
Tuy nhiên, ông
Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ
Xây dựng tỏ ra không tán thành hình thức hợp đồng này bởi theo ông, đây thực
chất là bán đất.
"Chính
quyền lấy gì mà trả, đành phải gán đất, tức đổi đất lấy trụ sở nhưng dùng từ
rất đẹp là BT. Nói bán đất, tại sao không đấu giá lấy tiền? Có đấu giá thì
mới cạnh tranh, ra được giá thị trường, ai trả tiền cao nhất thì được. Còn
công trình xây dựng cứ cho đấu thầu, ai chi phí ít nhất mà chất lượng cao
nhất thì được chọn. Như vậy mới thực sự minh bạch, thực hiện cơ chế thị
trường.
BT là đổi
ngang, ai định giá đất ấy, công trình ấy? Nhà thầu công trình nói bao nhiêu
thì chính quyền biết bấy nhiên, dĩ nhiên có thẩm tra nhưng không có cạnh
tranh. Hai bên thoả thuận giá đất rồi chuyển giao, nếu nhà thầu nói chưa đủ,
chính quyền lại tăng thêm diện tích đất cho họ. Bởi luật đã quy định nên ai
cũng làm dự án theo hình thức BT cả".
Nguyên Thứ
trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, hình thức hợp đồng BT thiếu sự cạnh tranh nhưng
lại hay được sử dụng dưới danh nghĩa ngân sách không đủ tiền. Trên thực tế,
Nhà nước vẫn phải trả tiền, trong trường hợp này là trả bằng đất.
Đồng quan điểm,
ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cũng thẳng thắn chỉ
ra, hình thức hợp đồng BT thực ra là đổi đất lấy hạ tầng, một hình thức lấy
tiền ngân sách, tức tiền thuế của người dân.
"Đó là tài
sản của Nhà nước, không thể đổi chác được. Phải tổ chức 2 gói thầu riêng
biệt: gói thầu một là bán dự án với mức giá nhất định, ai có tiền cũng có thể
đến mua, kể cả nhà đầu tư hay nhà xây dựng. Thứ hai, đấu thầu thi công trụ
sở. Nếu gộp 2 gói thầu này vào một chắc chắn sẽ thất thoát tiền nhà nước,
thiếu minh bạch dẫn tới tiêu cực, tham nhũng".
Ông Đực ví dụ,
miếng đất 5.000 tỷ đồng đấu giá có thể được 6.000 tỷ đồng trong khi bán cho
nhà đầu tư chỉ được 5.000 tỷ. Công trình được giao lại cho nhà đầu tư xây
dựng với giá 5.000 tỷ đồng nhưng có thể khi đấu thầu chỉ ở mức 4.000 tỷ. Như
vậy, tổng cộng Nhà nước đã bị thất thoát 2.000 tỷ đồng.
Phó Giám đốc
Công ty Địa ốc Đất Lành nhấn mạnh, các địa phương không thể nói không dùng
ngân sách Trung ương bởi họ lấy tài sản của địa phương bán cho doanh nghiệp.
"Ngân sách
Trung ương hay địa phương thì vẫn là ngân sách, không thể đổi chác đất cho
doanh nghiệp để lấy trụ sở" - ông Đực thẳng thắn.
Dân ngợp vì trụ
sở như núi Thái Sơn
Theo ông Nguyễn
Văn Đực, việc nhiều tỉnh, thành xây dựng trung tâm hành chính tập trung là
đúng vì thực tế các sở, ngành nằm phân tán, giao thông, liên lạc khó khăn,
mỗi sở, ngành là một hội trường, một phòng họp.
"Giả sử
nếu tập trung 20 trụ sở lại thì chỉ cần 5 hội trường, không cần tới 20 hội
trường. Ngay như việc treo cờ, 20 trụ sở là 20 cây cờ nhưng trung tâm hành
chính tập trung thì chỉ có một. Do đó, nếu đưa các sở, ngành về một mối sẽ
tiết kiệm cho ngân sách rất nhiều, từ những chuyện nhỏ nhặt như treo cờ, hội
trường, phòng họp, bảo vệ, trồng cây... Ngay cả việc bán trụ sở cũ lấy tiền
cũng rất hợp lý. Nhưng có địa phương lại lợi dụng việc xây trụ sở để phô
trương, cho thấy thủ tục hành chính càng nhiêu khê, phức tạp thì càng tăng số
công chức, văn phòng, trụ sở lên mà thôi, không ích gì cho lợi ích quốc
gia".
Ông Đực chỉ
thẳng, nhiều tỉnh xây trụ sở quá to, quá hoành tráng, không gần gũi với nhân
dân.
"Cũng
giống như người dân đi chùa, chùa thấp, rộng làm người ta cảm thấy an lòng,
dễ giãi bày. Còn ở đây, toà nhà hành chính trung tâm như núi Thái Sơn, ai vào
cũng ngợp, không biết đường mà đi. Nó trấn áp người dân, khiến người ta cảm
thấy xa lạ, xa lánh trụ sở công quyền. Nhiều trụ sở sử dụng thang máy, máy
lạnh quá nhiều rất lãng phí. Trong khi đất nước còn nghèo, doanh nghiệp khó
khăn phải dừng hoạt động, phá sản, đến lúc ấy các công chức quản lý ai?".
Bởi vậy, để xây
dựng trụ sở cơ quan công quyền tiết kiệm, hiệu quả, thuận lợi cho người dân
và công tác quản lý, ông Đực lưu ý, nhà quản lý phải tính toán số lượng phòng
ốc từng sở, ngành vừa đủ để tiết kiệm chi phí, không phải chạy đua phô trương
không ích gì cho ngươi dân, cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
(Theo Đất Việt) Thành Luân
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét