CƠ CHẾ TẬN THU TỪ DÂN KHÔNG PHẢI LÀ TỐI ƯU, HỢP LÝ
Cập nhật lúc 08:11
(Thị trường) -
Tăng nguồn thu từ người dân không phải là biện pháp tối ưu và chưa chắc là
nguồn tăng hợp lý.
TS Nguyễn Ngọc
Sơn, giảng viên Đại học Kinh tế Luật-TP.HCM khẳng định như vậy khi trao đổi
với Đất Việt về việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu lên 300%.
PV: - Từ
ngày 1/5, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ tăng lên 300% để
"bù một phần giảm thu ngân sách". Bộ Tài chính cam kết khi áp dụng
thuế bảo vệ môi trường sẽ không làm tăng giá bán lẻ xăng dầu.
Cá nhân ông lạc
quan bao phần với lời trấn an của Bộ Tài chính bởi từ trước tới nay, người
dân dường như đã quen với chuyện giá tăng thì nhanh, giảm thì nhỏ giọt?
TS Nguyễn Ngọc
Sơn: -
Nói một cách công bằng, đến thời điểm này, giá xăng đã giảm khá sâu. Việc giá
tăng nhanh, giảm nhỏ giọt đúng là diễn ra thường xuyên trong quá khứ, còn gần
đây giá xăng đã giảm liên tục.
Tôi vẫn băn
khoăn về việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Áp dụng thuế này
là đúng, nhưng tăng thuế để cuối cùng áp vào giá xăng, trong khi diễn biến
giá xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh, từ mớ rau muống, miếng
thịt đến những công việc cao cấp khác.
Giá xăng tăng
kéo theo hàng loạt sản phẩm dịch vụ khác tăng giá theo. Nhưng khi giá xăng
giảm thì những thứ đó không giảm, không ai kiểm soát được việc giảm ấy. Gần
Tết Nguyên đán vừa rồi, người ta chẳng cứ bàn mãi chuyện giá xăng giảm sao
giá thịt heo không giảm đấy thôi.
Cho nên tăng
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu với mục tiêu như Bộ Tài chính kỳ vọng
thực sự đáng lo ngại bởi nó sẽ tạo gánh nặng lên đời sống dân sinh. Đó có thể
là một giải pháp tốt cho Nhà nước nhưng chưa chắc đã là giải pháp tốt cho xã
hội.
Mỗi lít xăng đã
phải 'cõng' hàng loạt khoản thuế, phí, thậm chí cả sự hao hụt do lỗi của nhà
kinh doanh. Đương nhiên, khi người ta kinh doanh, sự hao hụt ngẫu nhiên, hao
hụt chủ quan sẽ quyết định đến giá thành. Tại sao các công ty xăng dầu suốt
ngày than lỗ? Khi giá xăng tăng, người ta không tìm trực diện nguyên nhân mà
đổ hết cho giá để dễ ép giá tăng? Những dấu hiệu của việc hút xăng ra khỏi xe
của các cán bộ cũng là một nguyên nhân dẫn đến lỗ nhưng người ta chỉ biết là
lỗ và ép lên giá xăng.
Rõ ràng, giá
xăng bị ép bởi rất nhiều cơ sở và nguồn gốc khác nhau, nhiều hay ít không cần
phân tích chi tiết nhưng nó phải gánh rất nhiều thứ, giờ đội thêm các chi phí
khác, trong đó có việc tăng thuế bảo vệ môi trường. Từ tăng thuế môi trường
ắt dẫn đến tăng giá xăng và kết quả là tác động về mặt xã hội không phải là
ít.
PV: - Theo ông, mục tiêu "bù một
phần giảm thu ngân sách" sẽ đạt được ở mức độ nào, với việc tăng thuế
bảo vệ môi trường đối với xăng dầu? Đứng ở góc độ chuyên gia kinh tế, theo
ông, tăng nguồn thu từ người dân có phải là biện pháp tối ưu để "bù thu
ngân sách" hay không và vì sao?
TS Nguyễn Ngọc
Sơn: -
Tôi không hiểu việc giảm thu ngân sách được bù bao nhiêu từ tăng thuế bảo vệ
môi trường. Có thể được nhiều, có thể ít nhưng đương nhiên, tăng nguồn thu từ
người dân không phải là biện pháp tối ưu và chưa chắc là nguồn tăng hợp lý.
Không ai chỉ
dựa vào một sản phẩm để tăng nguồn thu ngân sách, mà đó lại là sản phẩm thiết
yếu. Người ta có thể tăng nguồn thu từ việc tiêu thụ sản phẩm đặc biệt, còn
tăng ngân sách từ lượng xăng dầu được tiêu thụ nhiều nhưng phải là tiêu dùng
hàng ngày, hàng giờ. Khoản này có thể ít, nhiều, có thể vừa, không thể tính
được bằng con số cụ thể nhưng hiện nay xăng dầu vẫn là nguồn nhiên liệu thiết
yếu cho cuộc sống, cho các dịch vụ thiết yếu của người dân. Từ đó, nó dẫn đến
hàng loạt tác động liên quan đến các sản phẩm khác, dù ít hay nhiều và ảnh
hưởng đến đời sống dân sinh.
Như vậy, trong
trường hợp này, việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu chỉ có được
một mục tiêu duy nhất là tăng nguồn thu nhưng chưa chắc đã giải quyết triệt để
việc giảm nguồn thu trong khi tác động xã hội chưa tính được. Tôi nói
điều này bởi ở đây nó liên quan đến bữa cơm hàng ngày, nhu cầu sống
hàng ngày của người dân và tất yếu tác động nhìn nhận của người dân đối với
quản lý nhà nước.
PV: - Đành rằng người dân sẵn sàng góp
sức giải quyết khó khăn cùng nhà nước. Tuy nhiên, điều khiến họ không yên tâm
là sự thiếu minh bạch của Petrolimex. Petrolimex liên tục kêu lỗ, thậm chí
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của tập đoàn này cho
thấy, Petrolimex lỗ hơn 9 tỉ đồng, không phải lãi 4,8 tỉ đồng như báo cáo
chưa soát xét đã công bố trước đó.
Điều này khiến
người dân không tin tiền họ đóng góp cho Nhà nước sẽ đến đúng địa chỉ. Ông có
chia sẻ với những băn khoăn của người dân hay không? Vì sao trong suốt thời
gian dài Petrolimex lại luôn nhập nhèm lãi lỗ mà không bị chấn chỉnh?
TS Nguyễn Ngọc
Sơn: - Thực ra băn khoăn của người dân là có, diễn biến
tâm lý của người dân là có, đôi khi từng người trong chúng ta cũng nhen nhóm
ý nghĩ như vậy. Trong ngành xăng dầu lúc lỗ lúc lời, lúc lỗ cuối cùng lại
lời, lúc lời cuối cùng lại lỗ, khiến người ta không hình dung được diễn biến
câu chuyện thật hư đến thế nào.
Bao nhiêu năm
nay, nhiều nhà nghiên cứu, nhà kinh tế đã lên tiếng mãi về vấn đề về minh
bạch xăng dầu. Phải nói rằng, Petrolimex có minh bạch các khoản dân phải góp
vào giá xăng nhưng lại không mấy minh bạch các nguồn khác để tạo ra thị
trường xăng dầu.
Việc thiếu minh
bạch ấy đã đủ để giải thích vì sao người dân không tin lắm. Đó cũng là lý do
dẫn đến hiệu ứng xã hội: cứ tăng giá xăng là người dân kêu. Nếu đã minh bạch
người dân sẽ không bao giờ kêu.
Thời gian qua,
việc giảm giá xăng liên tục đã tạo ra sự phấn khởi cho người dân, khiến họ
tin hơn và hy vọng hơn vào cơ chế quản lý. Tuy nhiên khi người dân vừa tin,
vừa hy vọng thì thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu lại tăng. Đó là sự
tác động trực tiếp lên giá nhưng không phải đến từ diễn biến giá gốc mà từ ý
chí chủ quan của những người quản lý. Như vậy, trường hợp này tác động nhiều
đến niềm tin của người dân.
Cơ sở vững chắc
nhất để nộp thuế bảo vệ môi trường là những tác động môi trường của việc dùng
xăng dầu và giá trị của tác động đó với mức thuế hiện nay không đủ để giải
quyết. Cơ sở khoa học đó mới là điều thuyết phục chứ không phải cơ sở từ các
con số tài chính.
Tại sao Nhà
nước không tăng nguồn thu ngân sách từ chính những nhà kinh doanh và quản lý
các nhà kinh doanh? Thị trường xăng dầu vốn ở tình trạng độc quyền, khả năng
và cơ hội để lãi độc quyền cao.
Cụ thể, xét về
góc độ lý thuyết kinh tế, đó là thị trường có vị thế độc quyền. Thứ nữa, xăng
dầu là sản phẩm quan trọng và thiết yếu, cơ hội kinh doanh và cơ hội để hưởng
lợi nhuận độc quyền là rất cao, nó có đầy đủ cơ sở để đem lại một nguồn kinh
doanh hiệu quả, tại sao không chấn chỉnh việc đó? Ngay cả doanh nghiệp kêu lỗ
cũng phải đi tìm nguyên nhân lỗ một cách chính xác, tại giá xăng dầu hay khả
năng kinh doanh yếu kém.
PV: - Còn nhớ, Thủ tướng đã có
chỉ thị xem xét trách nhiệm lãnh đạo tập đoàn làm ăn thua lỗ. Trong trường
hợp Petrolimex "trường kỳ" kêu lỗ như trên, vấn đề này nên được xem
xét và xử lý thế nào? Theo ông, nếu kiên quyết với Petrolimex, cái lợi đạt
được sẽ như thế nào?
TS Nguyễn Ngọc
Sơn: - Trong trường hợp này phải thanh tra và không phải
thanh tra theo kiểu hành chính giản đơn. Thay vào đó, phải thanh tra trực
diện vào kế hoạch kinh doanh và khả năng quản trị kinh doanh của các cán bộ
lãnh đạo và bộ máy quản lý của doanh nghiệp này. Điều đó kéo theo cơ
quan điều tra không thể là các cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong thanh tra
hành chính, kinh tế mà phải là quá trình đánh giá của các nhà kinh tế, những
người quản trị chuyên nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực xăng dầu để thấy
được điểm nào, virus nào trong quản trị kinh tế gây ra tình trạng lỗ, nếu có.
Nếu chỉ nhìn vào con số thì người ta có thể dễ dàng phù phép.
Nếu kiên quyết
với Petrolimex, cái lợi là Việt Nam sẽ nhận diện được thị trường đích thực,
từ đó sẽ hoạch định được chiến lược thị trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
phát triển thị trường một cách ổn thoả nhất. Khi bắt được bệnh, Việt
Người ta có thể
đặt ra nhiều câu hỏi: Có thể phá vỡ thế độc quyền không? Nên chăng phá vỡ thế
độc quyền của Petrolimex không hay sẽ tiến hành đầu tư và phát triển những
đơn vị mới để chúng lớn lên, với trình độ quản lý, quản trị tốt, khả năng
kinh doanh tốt sẽ là thị trường đối trọng, giống như thị trường viễn thông
trước đây.
Cách đây hơn 10
năm thị trường viễn thông giống như thị trường xăng dầu bây giờ, nhưng khi
chúng ta đầu tư và phát triển Viettel, vói năng lực và khả năng phát triển
thực sự nó đã tạo ra thế đối trọng với VNPT. Lập tức thị trường đó thay đổi
và người dân được hưởng những giá trị về viễn thông khá tốt.
(Theo Đất Việt) Thành Luân
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét