Vụ 6 chai Dr Thanh có dị vật: Đại diện Tân Hiệp
Phát xin lỗi về thái độ ứng xử của nhân viên
Cập nhật lúc 20:21
Bà Khanh kể lại vụ việc với đại diện Tân Hiệp
Phát. Ảnh: LINH PHẠM
Đại
diện của Tân Hiệp Phát xin lỗi vì thái độ ứng xử của nhân viên, nhưng không
khẳng định những chai nước có dị vật ở quán Hữu Nghị là sản phẩm của Tân Hiệp
Phát.
Xin lỗi vì thái độ của nhân viên
Chiều 7.3, đại diện của công ty Tân Hiệp Phát trong đó
người chức vụ cao nhất là ông Nguyễn Tiến Sâm - Trưởng phòng Quản lý đảm bảo
chất lượng - đã đến quán Hữu Nghị (phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh
Khánh Hòa) để ghi nhận thông tin về 6 chai nước có dị vật (6 chai nước chưa
khui, không gồm chai nước đầu tiên do khách hàng quán Hữu Nghị mở nắp).
Cuộc gặp diễn ra vào khoảng 17h chiều và kéo dài đến
khoảng 20h đêm. Trước đó, sáng 7.3, anh Nguyễn Ngọc Anh -chủ quán Hữu Nghị
nhận được cuộc gọi hẹn gặp của người tự xưng là của Tân Hiệp Phát. Đến khoảng
15h chiều, một người nhận là nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty đến
chụp ảnh và ghi nhận. Lúc này, quán Hữu Nghị yêu cầu được gặp “người có thẩm
quyền” của công ty.
Mở đầu buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Khanh - mẹ của chủ
quán Nguyễn Ngọc Anh - trình bày là sự việc xảy ra ngày mùng 4 tết Ất Mùi vừa
qua với phía Tân Hiệp Phát. Bà Ngọc Anh nhắc lại: Nhân viên của công ty đề
nghị bồi thường 2 thùng Dr Thanh và 1 cái áo, nếu không nhận thì nhờ bên thứ
3 can thiệp.
Anh Trương Tấn Ngân (phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh),
người mua nước ở quán Hữu Nghị về nhà và phát hiện dị vật tiếp lời: Ngày 5.3,
tôi có gọi điện cho Tân Hiệp Phát, nhân viên công ty hẹn lúc 15h nhưng lại
hủy hẹn và nói khách hàng nhờ bên thứ 3, cụ thể là Hội bảo vệ người tiêu dùng
can thiệp.
Anh Nguyễn Ngọc Anh bức xúc: Từ lúc xảy ra sự việc thì
người của công ty chỉ đến quán 1 lần thôi, vậy mà lên báo nói 2 lần?
Lúc này, ông Nguyễn Tiến Sâm - Trưởng phòng Quản lý đảm
bảo chất lượng Tân Hiệp Phát - xin lỗi bà Khanh, anh Ngọc Anh, anh Ngân vì
thái độ, cách giao tiếp của nhân viên chưa được tốt.
Nhiều “bất thường” trong 6 chai Dr Thanh có dị vật
Sau khi xem ngày giờ sản xuất của các sản phẩm có dị vật,
ông Sâm chỉ rõ, có 4 chai được sản xuất vào cùng một phút ( 1 giờ 56 phút
ngày 27.12.2014), nhưng 4 chai lại có quá nhiều sự khác biệt.
“Cần phải xem xét lại chứ chúng tôi không chối bỏ trách
nhiệm”, ông Sâm nói.
“DR Thanh là một thương hiệu quốc gia rồi. Chúng tôi mong
muốn người tiêu dùng giữ gìn thương hiệu Việt để coi thực hư như thế nào. Rất
mong sự hợp tác của khách hàng để bảo vệ uy tín quán chúng ta cũng như thương
hiệu Việt của chúng ta” - ông Sâm nói thêm.
Khi một phóng viên đặt câu hỏi: "Ông có khẳng định
đây là sản phẩm của Tân Hiệp Phát không?" thì ông Sâm trả lời: Nhãn mác
thì là của Dr Thanh nhưng ruột thì không khẳng định được.
Một phóng viên khác đặt câu hỏi với chủ quán: Vị trí tìm thấy
những chai Dr Thanh này như thế nào? Phía khách hàng cho biết họ tìm thấy
chai nước này ở giữa lốc nước, trong các lốc khác nhau.
Ông Sâm chỉ rõ: Đây là điều bất thường thứ 2. Không thể
trong 1 phút chai nước rải đều trên tất cả các lốc, mà nó lại nằm ở giữa.
Bà Nguyễn Thị Khanh thắc mắc: Vậy thì liệu có phải hàng
giả? Ông Sâm nói: Ở đây mình chưa khẳng định điều gì hết mà chỉ cùng nhau
chia sẻ.
Bà Khanh nói tiếp: Chúng tôi sẽ ủng hộ các anh nếu các anh
có trách nhiệm. Ông Sâm đáp lời: Công ty luôn cầu thi, luôn tiếp thu tất cả
các ý kiến đóng góp của người tiêu dùng. Đó là những viên gạch đê xây nền
tảng thương hiệu quốc gia.
Ông Nguyễn Tiến Sâm đề nghị có một buổi làm việc riêng
giữa quán với công ty, không có báo chí nhưng phía quán Hữu Nghị không đồng ý
và yêu cầu làm việc công khai.
Ông Sâm tiếp tục đề nghị quán Hữu Nghị giao lại 6 chai
nước cho Tân Hiệp Phát.
Bà Nguyễn Thị Khanh đề nghị lại: “Tôi sẽ giao hết mấy chai
nước này cho anh với điều kiện có cơ quan chức năng và công an. Và tôi xin 1 đề
nghị nữa là bên công ty có lên tiếng với báo chí để khách hàng tiếp tục hỗ
trợ lại cho quán”.
Anh Nguyễn Ngọc Anh cho biết, từ mùng 1 đến mùng 3 tết
doanh thu của quán là gần 100 triệu, nhưng từ mùng 4 đến mùng 10 thì chưa tới
10 triệu.
Bà Khanh khẳng định lại: Chúng tôi chỉ cần Tân Hiệp Phát
lên tiếng với báo chí, với cộng đồng để bảo vệ uy tín cho cả quán Hữu Nghị và
Tân Hiệp Phát. Còn việc hỗ trợ là tùy lương tâm.
Kết thúc buổi làm việc, các bên đồng ý niêm phong 6 chai
nhãn Dr Thanh có dị vật và giữ lại ở quán Hữu Nghị do cơ quan chức năng không
làm việc vào thứ 7, đồng thời lập 2 biên bản trong đó có một biên bản ghi
nhận vụ việc, một biên bản niêm phong có chữ ký của các bên liên quan và
những người chứng kiến.
(Theo Lao động)
LINH PHẠM
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét