Vietnam
Airlines liên tiếp gặp sự cố phải hạ cánh khẩn
Cập nhật lúc 14:11
(Doanh
nghiệp) - Sau khi phát hiện bị hỏng 1 trong 2 hệ thống điều áp,
phi công đã xin vòng lại để hạ cánh xuống sân bay giữ an toàn.
Cụ thể, theo
thông tin từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 7/3, chuyến bay
VN1201 chở theo gần 160 hành khách. Theo lịch trình, VN1201 xuất phát từ sân
bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 7h30 phút và sẽ hạ cánh xuống sân bay Cần
Thơ lúc 9h40.
Tuy
nhiên, khi máy bay đã đến gần Cần Thơ, tổ bay phát hiện máy bay bị hỏng 1
trong 2 hệ thống điều áp. Do sân bay Cần Thơ không có vật tư phụ tùng cũng
như thợ máy có đủ trình độ khắc phục lỗi kỹ thuật nói trên nên phi công đã
xin vòng lại để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và được Đài kiểm soát
không lưu cũng như bộ phận khai thác của Vietnam Airlines chấp thuận.
Chuyến bay
VN1201 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 9h50 phút.
Khoảng 1h
sau, Vietnam Airlines đã bố trí máy bay khác chở khách đi Cần Thơ theo đúng
hành trình. Trong khi đó, máy bay gặp trục trặc kỹ thuật đã được khắc phục hệ
thống điều áp và ngay trong buổi chiều cùng ngày được đưa vào khai thác trên
chặng bay đi Hà Nội.
Có 5
khách không tiếp tục chặng bay đến Cần Thơ vì cho biết di chuyển từ TP HCM
đến thuận lợi hơn cho hành trình của mình.
Trước
đó, ngày 2/3, chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) mang số hiệu VN502, xuất
phát từ TP HCM gặp sự cố suýt đâm phải máy bay khác khi hạ cánh tại sân bay
Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc.
Cụ thể, vào lúc
14h02 ngày 2/3, khi hạ cánh tại sân bay Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc, máy
bay của VNA đã được sự chấp thuận của đài chỉ huy đi theo đường taxi cắt qua
đường băng 02L để vào sân đỗ.
Tuy
nhiên, khi phát hiện máy bay của hãng khác đang chuẩn bị cất cánh ở đầu đường
băng 02L, cơ trưởng đã quyết định cho máy bay dừng chờ trên đường lăn nằm
ngoài đường cất hạ cánh trong khoảng cách an toàn. Sau khi máy bay đó rời
khỏi đường băng 02L, theo huấn lệnh của Đài chỉ huy và Đài kiểm soát mặt đất
tại sân bay, máy bay của VNA đã tiếp tục đi theo đường taxi cắt qua đường
bằng 02L về sân đỗ.
Kết
quả điều tra sơ bộ của Vietnam Airlines và nhận định ban đầu của Cục Hàng
không Trung Quốc cho thấy có thể là do vấn đề liên lạc giữa tổ bay và đài
kiểm soát không lưu.
Một
sự cố cũng khá nghiêm trọng xảy ra, trong chuyến bay VN350 của Vietnam
Airlines, hành trình từ TP.HCM đi Fukuoka (Nhật Bản), cất cánh từ sân bay Tân
Sơn Nhất lúc 0h50 ngày 4/1, phải hạ cánh ở Hồng Kông lúc 4h10 (giờ địa
phương).
Bởi vì khi tàu
bay đang bay, tổ lái phát hiện có mùi khói trong buồng lái và trên màn hình
cảnh báo quạt thông khí khoang vô tuyến bị hỏng, sau đó có cảnh báo trục trặc
ở hệ thống thông khí. Tổ bay xử lý theo quy trình khai thác và quyết định hạ
cánh xuống sân bay Hồng Kông.
Tại
sân bay Hồng Kông, nhân viên kỹ thuật của Công ty HAECO Hồng Kông (công ty do
Việt Nam Airlines thuê để bảo dưỡng tàu bay tại Hồng Kông) xác định nguyên
nhân dẫn đến có mùi khói trong buồng lái là do hỏng quạt thông khí. Đây là sự
cố mức D theo phân loại của Cục Hàng không VN.
Sau
sự cố trên 1 ngày, ngày 5/1, trên chuyến bay VN253, chặng bay Hà Nội -
TP.HCM, chuyên chở 249 hành khách trong đó, có đối tượng tội phạm Đoàn Bá Đức
ngồi ghế 57J và 2 cán bộ Công an dẫn giải đối tượng Đoàn Bá Đức.
Khi
chuyến bay dự kiến khởi hành đối tượng Đoàn Bá Đức lợi dụng việc đi vệ sinh
và đã vùng chạy lên khoang hành khách phía trên kêu có bom trên chuyến bay.
Ngay lập tức tổ bay đã dừng việc khởi hành đưa toàn bộ hành khách, hành lý
xách tay đã được đưa vào ga nội địa đến - Nhà ga T1 để tiến hành tái kiểm tra
an ninh theo quy định.
Sau
khi tiến hành kiểm tra an ninh tàu bay, không phát hiện dấu hiệu nghi vấn,
bất thường, chuyến bay VN253 khởi hành chậm 2h5p so với thời gian khởi hành
ban đầu.
(Theo Đất Việt) Thái Linh tổng
hợp
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét