Tràn ngập chiêu trò lừa đảo trên mạng
Cập nhật lúc 08:48
Nạp tiền thẻ
cào điện thoại rồi “bỗng dưng trúng thưởng” là những chiêu lừa giăng đầy trên
các trang mạng xã hội
Đang
vào mạng Facebook, chị Lê Thị Thúy (quận Bình Thạnh, TP HCM) bắt gặp một
người bạn đăng mẩu tin: “Hôm nay tình cờ lướt Facebook, đọc được bài đăng của
một bạn nói về web hack tìm điện thoại. Mình tò mò, mua thẻ 200.000 đồng nạp
thử, giờ tài khoản đã hơn 2 triệu đồng rồi. Mình nghĩ nên share cho mọi người
dùng. Các bạn vào web sau để nạp thẻ nhé…”.
Nạp
1, khuyến mãi 10, 20
Dẫn
đường link http://kmthecao.com, tin nhắn này cho biết: “Bạn nạp thành công
thì chia sẻ cho bạn bè khác dùng nữa nhé. Đây là cơ hội hiếm nên các bạn làm
nhanh ngay đi nhé, kẻo nhà mạng kết thúc chương trình”. Như để minh chứng,
trang web này còn cho thấy màn hình ĐTDĐ hiển thị dòng chữ: “Quy khach da nap
thanh cong the 100.000 vnd vao tai khoan. Quy khach co 1.000.000 vnd vao tai
khoan goc. Quy khach vui long an *101# de kiem tra”.
Tưởng
thật, chị Thúy mua 5 chiếc thẻ cào điện thoại, trị giá mỗi thẻ 200.000 đồng,
nạp vào máy cho tất cả người thân trong gia đình. Làm xong như hướng dẫn, 5
chiếc điện thoại không có tin nhắn phản hồi nào. Chị Thúy gọi điện đến tổng
đài các nhà mạng thì mới biết đã bị lừa.
Ông Trần Văn Lợi đến
Báo Người Lao Động tố cáo về việc bị lừa trúng giải
Anh
Nguyễn Văn Hiếu (huyện Nhà Bè, TP HCM) cũng nhận tin nhắn nạp tiền hưởng
khuyến mãi lên đến 20 lần so với mệnh giá, với nội dung: “Có 1 nhóm hacker
tạo ra phần mềm hack giá trị thẻ nạp lên gấp nhiều lần. Thao tác *103#
849xxxxxxxx mã thẻ #OK”. Tin lời, anh Hiếu mua thẻ làm theo. Chờ mãi không
thấy tài khoản thêm tiền, anh điện thoại khắp nơi hỏi mới biết bị lừa. Cú
pháp soạn theo hướng dẫn là dịch vụ tặng, nạp thẻ cho số thuê bao khác của
mạng Viettel mà ở đó, dãy số 849xxxxxxxx chính là số của đối tượng lừa đảo.
Liên
tục yêu cầu nạp tiền
Mới
đây, ông Trần Văn Lợi (quận 8, TP HCM) đến Báo Người Lao Động tố cáo việc bị
lừa trúng giải ngẫu nhiên. Theo ông Lợi, trong lúc tham gia một trò chơi trên
mạng Line và Zalo, có một tin nhắn “nhảy xổ” vào màn hình cho biết ông là
khách hàng may mắn trúng giải nhất của chương trình, gồm: 1 chiếc xe Vespa
trị giá 70 triệu đồng và 50 triệu đồng tiền mặt.
Tin
nhắn dẫn ông đến trang web http://dkhoso2014.com. Tại đây, giao diện trang
web đang nhấp nháy tên ông trúng thưởng. Tưởng thật, ông Lợi nhập tất cả
thông tin cá nhân theo yêu cầu rồi cẩn thận ghi lại số điện thoại được ghi
chú là của ban quản lý và tổ chức sự kiện Line. Trên trang web này còn có địa
chỉ, CMND của người tổ chức chương trình kèm theo giấy chứng nhận đăng ký tổ
chức sự kiện được Công an TP Hà Nội cấp cũng như thông tin giải nhất quý I,
quý II với tên tuổi, địa chỉ, CMND của những người đã nhận giải.
Sau
đó, nhiều số điện thoại dưới nhiều tên khác nhau gọi đến yêu cầu ông Lợi nạp
1,1 triệu đồng bằng cách mua thẻ cào điện thoại nạp vào cổng thanh toán trực
tuyến chừa sẵn trong trang web. Sau khi nạp đủ số tiền này, ông được yêu cầu
nạp 7 triệu đồng để lo giấy tờ xe và vận chuyển. Lấy lý do “để các sếp ký
nhanh”, nhóm lừa đảo yêu cầu ông Lợi nạp 8 triệu đồng, thêm 12 triệu đồng
thuế thu nhập, 7,5 triệu đồng mời các ban, ngành đến dự lễ trao giải…
Răm
rắp nạp tiền theo đúng yêu cầu của “ban tổ chức” nhưng mãi vẫn chưa nhận được
phần thưởng, ông Lợi điện thoại thắc mắc. Các đối tượng lại bảo ông đóng 5
triệu đồng để mướn đồ phục vụ lễ trao giải và nạp thêm 18,5 triệu đồng thì
tiền thưởng sẽ tăng lên 185 triệu đồng. Đến đây, ông Lợi ngờ ngợ nhận ra điều
bất thường nên không chịu nạp tiền tiếp. Liên tục điện thoại hối thúc nhưng
không có kết quả, chúng bèn khóa máy tuyệt giao!
Khi
biết đã bị lừa, ông Lợi cất công tìm đến địa chỉ những người trúng giải mà
trang web đã đưa tin nhưng tất cả đều không có thật.
Không
để lộ thông tin cá nhân
Các
nhà mạng từng khuyến cáo khách hàng nếu thực hiện cú pháp theo hướng dẫn thì
lập tức số tiền của mệnh giá thẻ cào sẽ chuyển thẳng vào số điện thoại nằm
trong cú pháp tin nhắn chứ người nạp thẻ không được hưởng. Thế nhưng, mỗi
ngày vẫn tràn ngập tin nhắn lừa đảo giăng ra, không ít người mờ mắt làm theo
và bị mất tiền.
Theo
cảnh báo của các chuyên gia công nghệ viễn thông, không nên để lộ thông tin
cá nhân khi tham gia mạng xã hội, tránh truy cập các trang web giả mạo. Khi
nhận được đề nghị nạp tiền để trúng thưởng, tốt nhất là không tham gia để
tránh rơi vào trò lừa đảo.
(Theo
Người LĐ) Ngọc Mai
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét