|
Nhượng bộ
doanh nghiệp sữa đến bao giờ?
Cập nhật lúc 20:12
* Chi phí nguyên
liệu chế biến sữa đang trên đà giảm nhiệt
Hơn 2 năm trở
lại đây người tiêu dùng phải chấp nhận mua sữa với giá cao. Sự vào cuộc của
cơ quan quản lý trong đó có Bộ Tài chính với giải pháp áp trần giá sữa cũng
chỉ khiến cho giá sữa giảm nhẹ. Vì sao các doanh nghiệp sữa vẫn đứng ngoài
cuộc "siết giá”, trong khi mặt hàng này có tác động lớn đến xã hội?
Người tiêu dùng vẫn đang phải mua sữa với
giá cao. Ảnh: Hoàng Long
Cuộc chiến với
giá sữa
Chi phí nguyên
liệu chế biến sữa, nhất là giá sữa bột nguyên kem đang trên đà giảm nhiệt
mạnh (giảm đến 2,57%). Điều này đồng nghĩa với việc giá sữa trong nước có thể
giảm, nhưng điều đáng nói là giá sữa trong nước vẫn án binh bất động. Việc để
người tiêu dùng vẫn phải mua sữa với giá cao cho thấy chủ trương đưa sữa vào
tầm kiểm soát chưa được thực hiện triệt để. Giá sữa vẫn một mình một chợ, neo
cao.
Cũng theo cách
điều hành mới về mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, từ ngày 1-12 tới,
mặt hàng này sẽ thực hiện việc kê khai giá thay vì đăng ký giá như hiện hành.
Việc thực hiện đăng ký giá và kê khai giá về cơ bản sẽ không có sự khác biệt
lớn. Cục quản lý giá Bộ Tài chính cũng có đề nghị các công ty, cá nhân sản xuất
kinh doanh sữa rà soát tiết giảm các chi phí, đặc biệt là chi phí quảng cáo.
Nhưng kết quả được gì? Ngoài biện pháp áp trần như hiện tại cũng như cách can
thiệp sâu thị trường bằng biện pháp hành chính để buộc DN giảm giá sữa thì
phương pháp điều hành quản lý mặt hàng sữa chưa có đột phá nào hơn khi trên
thị trường có 552 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được cơ quan quản
lý công bố giá tối đa và giá đăng ký giảm 0,1- 34% so với thời điểm trước khi
áp dụng biện pháp bình ổn giá. Nay giá sữa thế giới tiếp tục giảm mà giá sữa
thành phẩm vẫn đứng im.
Thị phần sữa
Việt Nam hiện nay do công ty nhập khẩu thành phẩm gồm Công ty TNHH Mead
Johnson Nutrition (Việt Nam), Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam, Công ty
TNHH Nestle Việt Nam, Công ty CP Xuất nhập khẩu HP Việt Nam và 2 DN nội địa
nữa. Có thể nói, mức giá nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm sữa thành phẩm ra sao
chỉ có DN biết. Nhiều nghi vấn được đặt ra: các DN sữa đang bắt tau nhau cùng
làm giá mặt hàng cho trẻ em này. Khi cùng có những đợt tăng giá như nhau và cùng
có mức giảm giá nhẹ giống nhau.
Việc kiểm soát
giá thành sữa nguyên liệu, sữa bột, hay các thành phần dầu bơ đang diễn ra
khá chồng chéo và mất thời gian. Theo ông Vũ Vĩnh Phú, nguyên giám đốc Sở
Thương mại Hà Nội, cơ quan quản lý không dễ tìm ra được chứng cứ chứng minh
DN đưa ra mức giá bất hợp lý.
Giá sữa nguyên liệu thế giới giảm, sữa
trong nước vẫn "lờ” giảm giá. Ảnh: Hoàng
Long
Lợi ích doanh
nghiệp quá lớn
Chuyên gia kinh
tế Vũ Đình Ánh cho rằng, quản lý giá sữa không quá khó. Các nước trên thế
giới quản được mặt hàng này thì không có cớ gì Việt
Các sản phẩm
sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi hiện nay là các sản phẩm công thức. Mà đã là
công thức thì mỗi nhà sản xuất pha chế với hàm lượng vi chất rất khác nhau
cho từng sản phẩm, thị trường khác nhau. Trong khi năng lực cơ quan quản lý
cứ theo báo cáo giá của DN gửi lên rồi ngồi xem xét, đối chiếu. Bảng báo giá
sẽ được đưa lên cao, sau đó cơ quan quản lý điều chỉnh với xu hướng xuống. Về
căn nguyên vấn đề chỉ có duy nhất DN biết được chi phí thực tế ra sao, cơ
quan quản lý không đủ năng lực để tìm hiểu và so sánh được với giá thế giới.
Rõ ràng các DN,
cá nhân sản xuất và kinh doanh sữa đang thành công lớn trong việc tối đa hóa
lợi nhuận của mình. Sau đợt giảm giá nhẹ từ ngày 1-6 đến nay, giá mặt hàng
sữa không hề thay đổi. Bối cảnh giá nguyên liệu sữa thế giới đang giảm, làn
sóng dư luận phản ứng về mặt hàng sữa giá cao cũng đã lắng dần. Với diễn tiến
này chỉ có duy nhất người tiêu dùng là chịu thiệt.
(Theo Đại đoàn kết) Thúy
Hằng
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét