Mỗi bộ 2 trụ sở: Phép
nước không nghiêm
Cập nhật lúc 14:11
(Tin tức thời sự)
- ‘Các quy định đặt ra nhưng không được thực hiện triệt để, có nghĩa là chưa
thống nhất giữa nói và làm…khiến niềm tin vào bộ máy nhà nước bị giảm
Đại biểu Lê Nam, Phó trưởng đoàn ĐBQH
tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra góc nhìn của mình khi bàn về câu chuyện các quy định
của nhà nước đưa ra nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc mà ở đây là việc các
bộ, ngành không trả lại trụ sở theo đúng lộ trình.
Chính phủ phải trả lời
PV: - Mới đây
Bộ TNMT chính thức thông tin việc không trả lại trụ sở cũ vì phải thêm nhiệm
vụ, nhiều cán bộ. Ông bình luận gì về điều này?
Đại biểu Lê
Nếu họ còn thêm việc, thêm người mà bắt
phải trả lại trụ sở cũ xem ra cũng là khó khăn.
Nhưng chắc chắn Chính phủ sẽ phải biết
rõ việc này. Phải xem từ khi có chủ trương được xây trụ sở mới và sau khi đó
có những yêu cầu gì phát sinh, thêm biên chế, thêm chức năng nhiệm vụ thì
phải bố trí đủ điều kiện làm việc.
Còn nếu không có việc này hoặc nơi làm
việc mới hoàn toàn có thể sắp xếp được để bộ máy gọn về một mối thì hoàn toàn
Bộ TNMT phải trả lại trụ sở.
PV: - Không chỉ
riêng Bộ TNMT, mà theo phản ánh của HN, đa số các bộ có trụ sở mới nhưng vẫn
không trả lại trụ sở cũ. Một vị lãnh đạo Cục Công sản, thuộc Bộ Xây dựng đã
giải thích, thực tế không phải bộ, ngành nào được xây dựng trụ sở mới cũng dư
thừa diện tích. Phải lý giải như thế nào về chuyện đầu tư xây trụ sở mới mà
vẫn không đủ diện tích mà vẫn phải dùng trụ sở cũ?
Đại biểu Lê
Có thể thấy rằng là nhìn về bên ngoài
có thể thấy rõ trước đây với trụ sở cũ thì cũng bộ máy đó, con người đó,
nhiệm vụ đó nhưng mọi việc vẫn được sắp xếp ổn. Nhưng nay được xây trụ sở
mới, to đẹp hơn gấp nhiều lần thì mắc mớ gì mà lại thiếu chỗ ngồi so với địa
điểm cũ?
Chỉ nhìn vào điểm này thì nhân dân, dư
luận có quyền đặt câu hỏi vì sao lại có ‘phong trào’ các bộ muốn níu giữ trụ
sở cũ.
Về điều này không ai khác, nếu các bộ
không trả lời được thì Chính phủ phải trả lời bởi các cơ quan này đều thuộc
Chính phủ.
Nếu Chính phủ chấp thuận để các bộ tồn
tại song song hai trụ sở thì đồng nghĩa với việc hai bộ máy vận hành song
song, kéo theo rất nhiều chi phí.
Tuy nhiên cái lớn nhất có thể thấy đất
đô thị là đất vàng. Hơn nữa đây là cơ sở vật chất nếu tiết kiệm, dồn lại và
tận dụng địa điểm cũ thì sẽ mang lại rất nhiều tiền cho ngân sách nhà nước. Hoặc
là có thể phục vụ nhiệm vụ khác cho nhà nước thì sẽ tiết kiệm, có thêm thu
nhập từ các hoạt động khác tận dụng trụ sở này để bổ sung thêm vào nguồn ngân
sách trong bối cảnh nguồn thu đang khó khăn như hiện nay.
Nhiều nơi chưa thống nhất giữa
nói và làm
PV: - Còn nhớ,
khi nói về việc xây trụ sở nguy nga, có vị lãnh đạo địa phương cũng giải
thích, vì thêm nhiều người nên phải xây trụ sở to. Điều này đi ngược hoàn
toàn với chủ trương tinh giản biên chế, cũng như nhận định của Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc rằng, 30% công chức cắp ô. Ông bình luận như thế nào về
những mục tiêu đi ngược đường nhau như vậy? Theo ông, nguyên nhân của tình
trạng này là vì đâu?
Đại biểu Lê
Nhưng điều này thực chất đang đi ngược
lại yêu cầu về tiết kiệm chống lãng phí. Chúng ta cứ nói phải tiết kiệm, chống
lãng phí thế nhưng trong từng việc làm cụ thể của các cấp lãnh đạo, từng cơ
quan của Quốc hội, Chính phủ, các ngành…nhiều nơi chưa thể hiện sự gương mẫu,
đúng đắn nhất. Chưa thống nhất giữa nói và làm.
PV: - Có đại
biểu đã thẳng thắn nhận định, hết nhiệm kỳ công tác mà không trả lại nhà công
vụ có thể bị coi như tham nhũng. Vậy việc xây trụ sở mới mà vẫn không đủ chỗ
nên không trả trụ sở cũ phải được coi là hành động như thế nào? Trách nhiệm
trong việc này sẽ phải được quy cho ai, thưa ông?
Đại biểu Lê
Tuy nhiên có thể xem xét đây là hành vi
lãng phí tài sản công sản của nhà nước. Điều này rất phản cảm bởi trong lúc
chúng ta đang khó khăn về ngân sách, Đảng, Quốc hội kêu gọi tiết kiệm chống
lãng phí, rồi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… rất nhiều
thứ nói mà không làm thì nhân dân càng mất niềm tin.
Chính vì thế trong chuyện các bộ xây
trụ sở mới hàng loạt mà lại không trả lại trụ sở cũ thì các bộ trưởng cần
phải xem xét lại trách nhiệm. Chính phủ cũng phải nhìn nhận lại.
PV: - Cũng liên
quan đến việc ‘trên bảo dưới không nghe’, về quy định số thứ trưởng, các bộ
vượt rồi đưa ra lý do bốn thứ trưởng không đủ đi họp; quy định trả nhà công
vụ, trả trụ sở thì các bộ viện lý do thêm người, thêm việc… Điều này có nghĩa
là quy định đưa ra nhưng lại không được thực hiện một cách triệt để. Ông bình
luận gì về điều này? Theo ông nếu để xảy ra chuyện cứ ra quy định còn thực
hiện cứ không thực hiện thì hệ quả sẽ như thế nào?
Đại biểu Lê
Hậu quả niềm tin vào bộ máy nhà nước
của người dân bị giảm và từ đó mọi cố gắng sẽ bị đẩy lùi và việc xây dựng nhà
nước pháp quyền của chúng ta sẽ gặp khó khăn.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
(Theo Đất Việt)
Bích Ngọc thực hiện
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét