Học giả
Mỹ nói Philippines chiếm trái phép 2 đảo của Việt Nam
Cập
nhật lúc 21:50
(Tin Nóng) Tổ chức nghiên cứu
phi chính phủ CNA Corporation tại Virginia, Mỹ vừa công bố tài liệu nghiên cứu
về Biển Đông, trong đó có cho rằng Philippines đã chiếm hữu trái phép 2 đảo
của Việt Nam ở quần đảo Trường
Sa là Thị Tứ và Loại Ta, theo Philippine Star ngày 12.11.
Tài liệu này vừa công bố trên website
của CNA Corporation ngày 4.11, có tên Biển Đông: Đánh giá chính sách của
Mỹ và các lựa chọn cho tương lai, trong đó có phân tích yêu sách chủ
quyền của các nước đối với Biển Đông, những nhận định của các học giả, tổ
chức nghiên cứu... về chủ quyền của mỗi nước. Tài liệu nghiên cứu này được
cho là có tài trợ từ
Trong phần nói về Philippines, các tác
giả của tài liệu nói rằng Philippines đã chiếm đóng trái phép 2 đảo của Việt
Nam là Thị Tứ (Philippines gọi là Pagasa) và Loại Ta (Kota) ở quần đảo Trường
Sa. Các tác giả cũng cho rằng
Tài liệu của CNA cho biết Thị Tứ và
Loại Ta, hiện Việt Nam tuyên bố là của mình, là căn cứ từ một tài liệu sáp
nhập hợp pháp do Pháp công bố vào năm 1933, kể cả đảo Ba Bình và Song Tử Đông
(Northeast Cay).
"Các sáp nhập pháp lý của Pháp vào
thời điểm đó là một phương pháp hợp pháp trong việc thu hồi lãnh thổ và quyền
lợi chuyển giao cho Việt
Việc sáp nhập được hỗ trợ bởi các hoạt
động hàng hải của Pháp trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ II cũng như
bằng chứng những tuyên bố chủ quyền này không bị bỏ rơi sau chiến tranh thế
giới thứ II, tài liệu cho biết.
"
Thậm chí tài liệu
còn cho rằng việc ra yêu sách chủ quyền Trường Sa của Philippines có trọng
lượng pháp lý rất ít, tương tự đường lưỡi bò của Trung Quốc, và tuyên bố chủ
quyền còn muộn hơn Việt Nam, Trung Quốc...
Philippines đã đưa
quân ra chiếm đóng đảo Thị Tứ và Loại Ta cùng vài đảo đá khác từ 1968 đến
1971, và tuyên bố chủ quyền với Trường Sa từ năm 1978.
Đảo Thị Tứ lớn thứ
2 trong quần đảo Trường Sa, sau đảo Ba Bình của Việt Nam đang bị Đài Loan
chiếm đóng trái phép. Philippines đang có 200 lính và dân ở đây, có trụ sở
làm việc, bệnh viện và 1 đường băng cho máy bay lên xuống.
Còn đảo Loại Ta
nhỏ hơn (6,45 hecta) chỉ có vài ngôi nhà cho lính trú ngụ.
Trong phần khuyến
nghị chính sách của Mỹ ở Biển Đông, tài liệu đưa ra 4 lựa chọn thực hiện
chính sách, từ tích cực tham gia vào vấn đề chủ quyền, gây sức ép với Trung
Quốc đến tiếp cận chính sách hiện hành. Trong phần lựa chọn 4, tài liệu đề
cập đến tình trạng chồng lấn của các vùng đặc quyền kinh tế trên biển (EEZ),
như nêu ví dụ giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong
EEZ của Việt Nam, nhưng Trung Quốc nói là nằm trong EEZ của quần đảo Hoàng Sa
mà Trung Quốc chiếm trái phép của Việt Nam.
Theo tài liệu, chỉ
có cách duy nhất giải quyết vấn đề là Trung Quốc từ bỏ quần đảo Hoàng Sa trao
lại cho Việt Nam, nhưng điều này sẽ không xảy ra.
Tài liệu của CNA
còn phân tích các trường hợp Mỹ phải đối mặt với các tranh chấp chủ quyền tại
Trường Sa, khuyến cáo Mỹ không đối đầu căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông
mà nên hỗ trợ các nước khu vực làm đối trọng với Trung Quốc, trong đó có việc
hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám sát kiểm soát hàng hải, duy trì thường
xuyên sự hiện diện rõ ràng của lực lượng hải quân và không quân Mỹ hàng ngày
ở Biển Đông, tăng cường tập trận với các nước ở Biển Đông có sự tham gia của
các cường quốc châu Á khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc; thúc giục các
nước tuân thủ các luật lệ quốc tế, cho ra bộ quy tắc ứng xử trên biển
(CoC)...
Tài liệu cũng
trích nhận xét của luật sư về an ninh quốc gia, cựu đại tá hải quân Mỹ Mark
Rosen về tranh chấp ở Biển Đông: “Xác định được yêu sách chủ quyền của ai cao
nhất là quá trình không thể đoán trước được”.
(Theo Tin nóng) Anh Sơn
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét