Tôi bị loại thi
tuyển công chức vì… giỏi tiếng Anh
Cập nhật lúc 15:00
(NLĐO) - Vì
bị loại thi tuyển công chức oan uổng vì không có chứng chỉ B tiếng Anh, một cử
nhân có bằng thạc sĩ nước ngoài và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, đã gửi
thư đến Báo Người Lao Động bày tỏ bức xúc như trên.
Báo Người Lao Động xin trích đăng nội dung bức thư này:
Tôi tên Phạm T.M.T, tốt nghiệp cử nhân và có bằng thạc sĩ
ngành quản trị kinh doanh tại Úc, có trình độ B tin học, trình độ tiếng Anh quốc
tế IELTS 6.5. Vừa qua, tôi đọc được thông tin tuyển dụng công chức trên trang
web của Sở Nội vụ TP HCM. Tôi rất vui mừng sau khi học ở nước
ngoài trở về, có cơ hội đăng ký dự thi tuyển công chức.
![]()
Quy định hiện hành
là người dự thi cán bộ công chức phải có chứng chỉ B tiếng Anh.
Trong
niềm vui sướng biết bao và hy vọng được cống hiến hết sức mình
cho nhà nước, tôi đã làm đơn và các thủ tục giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ dự
thi. Nhưng tôi vô cùng thất vọng khi đến Sở Nội vụ TP HCM. Cán bộ tiếp nhận
hồ sơ của sở này thẳng thừng từ chối hồ sơ của tôi: “Không đạt yêu cầu
vì không có bằng B tiếng Anh”. Tôi cứ nghĩ cán bộ này làm khó nên xin gặp cán
bộ cấp phòng. Người này sau khi xem hồ sơ cũng lạnh lùng: “Không được”.
Tôi lặng lẽ ra về với nỗi buồn nặng trĩu, vừa đi vừa ứa
nước mắt và suy nghĩ không biết sẽ trả lời mẹ thế nào. Mẹ tôi từng là cán bộ
nhà nước, nay đã nghỉ hưu. Tôi nghĩ mình có lỗi vì đã không nghe lời mẹ dạy: “Con
cứ học bình thường trong nước, cứ lấy bằng đại học, còn Anh văn, vi tính lèo
tèo bằng B là thi tuyển công chức được tất”.
Đúng là tôi đã không nghe theo lời mẹ, chỉ cố gắng học đại
học thật giỏi và cố lấy bắng thạc sĩ nước ngoài, có bằng tiếng Anh theo chuẩn
quốc tế mà lại bỏ qua ‘chuyện nhỏ” là cái chứng chỉ B tiếng Anh. Chuyện nhỏ
trở thành chuyện lớn và tôi bị loại oan uổng vì thiếu tấm bằng chỉ có giá trị
trên giấy này.
Tôi không cho rằng bằng cấp của mình không phù hợp với yêu
cầu tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ TP HCM. Trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 của
tôi lẽ nào không được xem là tương đương và thậm chí thay thế chứng chỉ B
tiếng Anh trong nước?
Mọi quy định bất hợp lý cần phải nhanh chóng thay đổi, còn
nếu cứng nhắc thì làm sao thu dụng người tài. Tôi rất minh lãnh đạo Thành phố
soi xét kỹ càng và quyết định sáng suốt.
Từ phản ánh của nhiều người bị loại khỏi thi tuyển công
chức năm 20134, lãnh đạo UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ TP HCM
giải trình các căn cứ và qui định về việc không chấp nhận hồ sơ thi công chức
có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ TOEIC, IELTS, TOEFL…
Trả lời về vấn đề này trên một tờ báo, ông Lê Hoài
Trung, Phó Giám đốc thường trực Sở Nội vụ TP HCM, giải thích các chứng chỉ
ngoại ngữ nói trên là chứng chỉ của nước ngoài. Còn theo qui định của pháp
luật Việt
(Theo NLĐ) Duy
Quốc ghi
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét