Bắc thang đọc
công tơ – Bao giờ ngành điện hết năng suất thấp?
Cập nhật lúc 08:27
Công việc ghi
chỉ số, sửa chữa công tơ điện thường phải cần tới một cái thang và ít nhất là
2 công nhân thực hiện. Nhiều công đoạn trong sản xuất, kinh doanh điện vẫn
còn khá thô sơ, tốn nhiều nhân công là một trong những nguyên nhân khiến năng
suất lao động của ngành điện Việt Nam hiện chỉ bằng 40% Thái Lan, 60%
Malaysia và thậm chí chỉ bằng 10% của Singgapore.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã yêu cầu EVN khẩn
trương rút ngắn khoảng cách này, cơ cấu lại lao động ngành điện để tăng năng
suất, hiệu quả. Đây quả là một bài toán khó với EVN.
Kéo lùi hơn chục năm
Trong khi nhiều nước trong khu vực đã hiện đại hoá quy
trình, thủ tục đo đếm lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng bằng công tơ
điện tử, có thể chuyển dữ liệu từ xa, truyền về trung tâm và kiểm tra thông
tin hằng ngày, thậm chí hằng giờ qua hóa đơn điện tử. Khâu thanh toán được
thực hiện bằng chuyển khoản, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thanh toán qua máy ATM,
Internet Banking, Mobile Banking, thu tự động... thì ngành điện hiện vẫn còn
một lượng lớn nhân viên làm mỗi việc ghi chỉ số công tơ và đi thu tiền điện.
Theo ước tính của ngành này, với khoảng 22 triệu khách
hàng mua điện trực tiếp tại 5 TCty điện lực làm nhiệm vụ bán điện, số lượng
công tơ hiện có đã lên đến 19 triệu công tơ, chủ yếu là công tơ cơ. Từ năm 2003,
EVN đã triển khai đề án thí điểm thay thế công tơ cơ bằng lắp đặt công tơ điện
tử tại Cty điện lực TPHCM. Nhưng do những sai phạm trong vụ hơn 6.000 công tơ
điện tử rởm, khiến nhiều lãnh đạo và cán bộ có liên quan ngành điện TPHCM
phải trả giá, sự việc này còn làm kéo lùi lộ trình mà ngành điện áp dụng để
hiện đại hoá khâu kinh doanh điện năng.
Theo một đại diện Ban Kinh doanh thuộc Tập đoàn Điện lực
VN (EVN), để khởi động lại lộ trình này, TCty Điện lực TPHCM (EVNSPC) hiện
cũng là đơn vị đi đầu trong các TCty điện lực trong việc ứng dụng công nghệ thông
tin để tăng năng suất, giảm số người ghi chỉ số, thu tiền. Với gần 2 triệu
khách hàng sử dụng điện, phát hành gần 20,7 triệu hóa đơn với doanh thu gần
24.000 tỉ đồng, EVNSPC đã quản lý hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống đo
đếm, thanh toán, quản lý lưới phân phối, quản lý tổn thất, các dịch vụ chăm
sóc khách hàng... qua mạng.
Riêng khâu thu tiền điện, đơn vị đã phối hợp với 25 ngân
hàng, đối tác triển khai thu tiền điện tại trên 2.000 điểm thu ngoài hệ thống
điện lực, khách hàng đã có thể thanh toán tiền điện bằng các hình thức: Chuyển
khoản, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thanh toán qua ATM… giúp tiết kiệm chi
phí, như mức chi phí bình quân trả cho các ngân hàng là 868,52 đồng/hóa đơn,
thấp hơn nhiều so với hình thức thu ngân viên.
Việc áp dụng in hóa đơn tại các điểm thu ngân hàng đã tiết
kiệm chi phí so với việc thu ngân lưu động. “Nếu tính bình quân chi phí gửi
cho khách hàng là 3.000 đồng/hóa đơn, thì thu qua ngân hàng giúp Cty tiết kiệm
chi phí hằng năm gần 11 tỉ đồng.
Vẫn bề bộn khó khăn
Trên thực tế tại các TCty điện lực có khối lượng bán điện
ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lớn để triển khai đồng loạt việc thay
thế côngtơ điện tử, sử dụng nhân viên ghi chỉ số côngtơ và in hoá đơn giấy vẫn
còn phổ biến. Tại TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nơi có tỉ lệ số hộ sử dụng
điện nông thôn lớn nhất cả nước, TCty hiện mới thí điểm áp dụng hóa đơn điện
tử trong hoạt động mua bán điện tại Cty điện lực Sơn La, đang lên kế hoạch
triển khai mở rộng cho tất cả 26 Cty điện lực trực thuộc, hoàn thành trước
30.6.2015.
Năng suất lao động của TCty, dù được đánh giá cao so cùng
kỳ, vẫn mới đạt 685,57 Wh/người/6 tháng, tăng 66,47 kWh/người/tháng so với
cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng khoảng 10,74%. Tốc độ này so với nhiều nước
trong khu vực vẫn bị coi là thấp, do ở các nước, việc “mạng hoá” các dữ liệu thông
tin để đo đếm côngtơ, ghi hoá đơn đã giảm đáng kể lượng người mà biên chế
ngành điện phải trả.
Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN cho biết,
hiện việc so sánh về năng suất LĐ chưa quy về cùng mặt bằng. Chẳng hạn, các
nước trong khu vực vẫn có người đi thu tiền điện, nhưng số người này không tính
vào biên chế của ngành, thuần tuý làm dịch vụ. Khách hàng có quyền lựa chọn
phương thức sử dụng dịch vụ như thu tiền tại nhà, hay qua ngân hàng, và họ
phải trả phí cho dịch vụ đó.
Hiện nay, EVN chưa thu được phí từ dịch vụ “ghi chữ, thu
tiền”. Số biên chế này khi tái cơ cấu ngành điện sẽ có giải pháp sắp xếp lại.
Tuy nhiên, sắp xếp như thế nào, chuyển họ qua công việc gì cũng phải có đề án
và lộ trình, không thể ngay lập tức đẩy họ “ra đường”.
Một sự lãng phí quá lớn!
Đây là quan điểm của ông Dương Đức Lân - Tổng Cục
trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) khi trao đổi với
PV Báo Lao Động xung quanh câu chuyện ngành điện cần hàng nghìn lao động mỗi
tháng làm công việc “bắc thang đọc côngtơ điện”.
Ông Lân cho rằng, thay vì dùng hàng nghìn lao động mỗi
tháng làm công việc “bắc thang đọc côngtơ điện”, chúng ta có thể dùng sự tiện
ích của công nghệ thông tin (CNTT) để làm việc này. Việc thay thế máy móc cho
con người vừa làm tăng năng suất lao động, vừa tăng độ an toàn cho công việc
“truyền thống’ của ngành điện. Hình ảnh công nhân trèo thang xem số điện vẫn
không thay đổi so với mấy chục năm trước và đây chính là một trong những
nguyên nhân khiến năng suất lao động của chúng ta quá thấp.
Khi dùng công nghệ hiện đại, ta cũng tránh được những
sai sót không đáng có. Vì thế chúng ta không nên ngạc nhiên khi năng suất làm
việc của 15 người Việt
L.Phương (ghi)
(Theo Lao động) Hồng Quân
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét