Trang

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

NATO bị Ukraina “gài bẫy”?

Cập nhật lúc 10:49

 (PetroTimes) - Các nước phương Tây vừa lên tiếng phủ nhận tuyên bố của chính quyền Kiev về việc họ sẽ nhận được những vũ khí tối tân nhất để chống quân ly khai. Phương Tây đã bị Ukraina gài bẫy?

 
Lãnh đạo NATO tiếp Tổng thống Ukraina bên lề hội nghị thượng đỉnh tại xứ Wales

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 4 và 5/9 tại xứ Wales (Anh), Ukraina hy vọng phương Tây sẽ cung cấp cho họ cả về tiền bạc lẫn vũ khí để chống lại lực lượng ly khai ở miền đông. Nhưng kết thúc hội nghị, người ta chỉ hứa hẹn cấp cho Ukraina 15 triệu USD viện trợ gián tiếp để cải cách quân đội và chống tội phạm mạng.
Mặc dù tại xứ Wales, lãnh đạo NATO tỏ rõ thái độ cương quyết với Nga nhưng họ khẳng định sẽ không có chuyện đưa quân đội tới Ukraina. Và dứt khoát sẽ không có vũ khí sát thương nào được chuyển giao cho quân đội chính phủ Ukraina.
Tuy nhiên, Cố vấn Tổng thống Ukraina, Yuri Lutsenko, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hôm 7/9 rằng Ý, Na Uy, Ba Lan, Mỹ và Pháp hứa sẽ cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraina. Trước đó, chính Tổng thống Ukraina Poroshenko đã thông báo rằng NATO sẽ thông qua tuyên bố về viện trợ quân sự và kỹ thuật cho Ukraina. Song ông Poroshenko từ chối không cho biết “những thứ vũ khí có độ chính xác cao” đó cụ thể là loại gì.
Ngày 8/9, các thành viên NATO đã phải khẩn trương đưa ra lời bác bỏ. Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Ba Lan Jacek Sonta nói rằng Ba Lan không cung cấp cho Ukraina vũ khí mới nhất, và tại hội nghị thượng đỉnh NATO cũng không thông qua quyết định nào như vậy. Nước Ý cũng xác nhận ý định chỉ tham gia vào việc viện trợ cho Ukraina áo giáp chống đạn và mũ bảo hiểm. Washington nói rằng không hề đề xuất với Kiev về việc cung cấp nguồn "vũ khí sát thương". Đại diện của Bộ Quốc phòng Na Uy Lars Yemble nhấn mạnh rằng nước ông "không có kế hoạch cung cấp vũ khí hoặc kỹ thuật quân sự cho Ukraina". Và Oslo sẽ tìm hiểu lý do tại sao thông tin sai lạc như vậy lại được lan truyền. Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow cũng đã phải lên tiếng giải thích rằng liên minh không tập trung cung cấp vũ khí cho Ukraina mà chỉ hỗ trợ ở cấp độ tổ chức, trong đó có cải cách và nâng cao tính chuyên nghiệp cho quân đội Ukraina.
Như vậy, tuyên bố của chính quyền Kiev đã khiến hầu hết các thành viên NATO lúng túng. Theo giới quan sát, lãnh đạo Ukraina muốn thông qua tuyên bố trên để nói với người dân là họ đang đạt được những thành công nào đó. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Kiev cố tình đưa ra thông tin như thế để làm khó các đồng minh phương Tây. Đặt họ trước một sự việc đã rồi để từ đó lôi kéo vào cuộc đối đầu công khai với Nga.
Mặc dù được Ukraina đề nghị nhiều lần, như NATO vẫn chưa tính tới chuyện sẽ cho nước này gia nhập. Một khi điều đó xảy ra, NATO sẽ buộc phải bước vào một cuộc đối đầu trực diện với Nga, vốn là một trong những cường quốc hạt nhân thế giới. Trong vấn đề này, NATO hành động rất thận trọng. Liên quan tới việc NATO mở rộng tiềm năng quân sự gần biên giới với Nga, các chuyên gia cho rằng đó chỉ là một cách để "giữ thể diện" kể từ sau vụ Crưm trở thành một phần của lãnh thổ Nga.
(Theo Petrotimes) H.Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét