|
Chủ tịch UBND Bình Phước
chưa thể bảo vệ thành công quyền lợi doanh nghiệp vì dân phản đối*
Cập nhật lúc 08:14
TTO
- Chính quyền cho rằng phần đất nằm trong dự án là đất lâm phần
và chỉ hỗ trợ 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp là không đúng, một
người dân nói.
Ngày 9-9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm
đối thoại trực tiếp với người dân 5 xã thuộc huyện Đồng Phú về chính
sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu Đô thị - Dịch
vụ - Công nghiệp Đồng Phú (huyện Đồng Phú).
Dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
do Công ty TNHH một thành viên cao su Bình Phước làm chủ đầu tư với
diện tích 14.169ha thuộc địa bàn các xã Tân Lập, Tân Hòa, Tân Lợi,
Tân Hưng, Tân Phước và Đồng Tiến (huyện Đồng Phú).
Theo UBND tỉnh Bình Phước, nguồn gốc đất của dự
án là đất lâm phần nên không đủ điều kiện bồi thường theo qui định
nên địa phương chỉ có chính sách hỗ trợ đất, tài sản trên đất.
Tuy nhiên, ngay khi dự thảo về chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư dự án được thông báo đến người dân
trên địa bàn huyện Đồng Phú, hàng ngàn người dân, thuộc 5 xã có
đất thuộc dự án, đã gửi đơn kiến nghị, phản đối.
Tại buổi đối thoại diễn ra ở hội trường UBND
huyện Đồng Phú, chỉ có khoảng 100 hộ trong diện bị thu đất được tham
gia. Hơn 2.000 hộ dân còn lại không được vào hội trường, đã tụ
tập bên ngoài phản đối khiến khu vực trở nên lộn xộn. Phải mất
hàng giờ lực lượng an ninh mới vãn hồi được trật tự.
Một số hộ dân được tham gia đối thoại cho biết, người dân
không đồng tình với dự thảo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của
dự án mà UBND tỉnh Bình Phước gửi.
“Dự thảo cho rằng phần đất nằm trong dự án là
đất lâm phần và chỉ hỗ trợ 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp
là không đúng.
Hầu hết diện tích đất nằm trong dự án đều được
các hộ mua bán, canh tác ổn định từ nhiều năm nay. Trong đó, hàng
trăm hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng ngàn
hộ dân còn lại cũng canh tác lâu năm, có hộ từ năm 1982 đến nay.
Do đó việc chính quyền lấy lý do là đất lâm phần
để chỉ hỗ trợ là sai, không thỏa đáng.” - một người dân có đất thuộc dự
án nói.
Cũng theo các hộ dân, ông Nguyễn Văn Trăm hứa sẽ ghi
nhận và tổng hợp ý kiến để có cơ sở giải quyết thỏa đáng. Ông
Trăm cũng nói đây mới là dự thảo, chưa phải quyết định cuối cùng.
(Theo Tuổi trẻ) BÙI LIÊM
* Xưa nay người ta quen gọi “chính quyền nhân
dân, UB Nhân dân…” nhưng xem ra phải thay đổi cách nghĩ. Hiện nay nhiều nơi
chính quyền rất “thương yêu” doanh nghiệp, họ thường nhiệt tình bảo vệ, đứng
về phía doanh nghiệp, còn người dân luôn ở “phía bên kia”.
Thương Giang
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét