Điều gì
đang xảy ra ở mỏ vàng lớn nhất Việt Nam?
Cập nhật lúc 15:02
Hoạt động ở
Việt Nam hơn 20 năm qua, sản lượng khai thác vàng của Besra tại Việt
Không có
chuyện người dân cướp tài sản
Việc khai thác khoáng sản có tính nhạy cảm cao như
vàng luôn gây tò mò cho nhiều người. Do vậy trước việc làm “khó
hiểu” của Tập đoàn Besra Việt Nam, những ngày qua dư luận trong và
ngoài tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm. Để tìm hiểu nguyên nhân của
vấn đề trên, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc tìm hiểu những
điều “khó hiểu” này.
Những ngày qua, trước thông tin một số báo phản
ánh theo nguồn tin của Tập đoàn Besra - chủ đầu tư Cty TNHH vàng
Phước Sơn cho rằng, hơn 100 người dân H. Phước Sơn ùa vào cướp tài
sản của họ, ngày 29-7, ông Hoàng Hoa, Chánh văn phòng kiêm người
phát ngôn UBND H. Phước Sơn khẳng định, không hề có chuyện người dân
cướp tài sản của Cty Vàng Phước Sơn như thông tin từ Tập đoàn Besra
gửi cho một số cơ quan báo chí chiều ngày 28-7.
Trước đó chiều 28-7, Tập đoàn Besra gửi thông báo
đến một số phóng viên với nội dung cho rằng, kho vật tư của Cty TNHH
Vàng Phước Sơn đặt tại TT Khâm Đức (H. Phước Sơn) đã bị hơn 100
người dân địa phương ùa vào cướp phá. Theo ước tính ban đầu của Cty,
tổn thất do "vụ cướp" này lên đến hàng tỷ đồng.
“Chỉ 4 ngày sau khi tuyên bố tạm dừng hoạt động
sản xuất, buổi chiều ngày 26-7, những người cướp tài sản đã ùa
vào kho vật tư của Cty vàng Phước Sơn vừa khuân vác, vừa dùng xe
máy, xe bò chở tài sản ra khỏi nhà kho. Lực lượng bảo vệ của Cty
đã cố gắng ngăn chặn nhưng do nhóm người này quá hung hăng và đông
đảo. Hơn nữa, họ chia ra làm nhiều hướng để tẩu tán tài sản nên
không thể nào ngăn chặn hết được…”, Tập đoàn Besra nêu trong thông
báo.
Trong khi đó, trao đổi với P.V, ông Hoàng Hoa cho
biết, có sự việc người dân lấy các khay dùng để đựng quặng mẫu
mang đi bán phế liệu. Tuy nhiên, nói người dân cướp của là hoàn
toàn không chính xác. Theo ông Hoa, toàn bộ khay đựng quặng để ở
ngoài trời, không ai quản lý đã lâu nay. Người dân nghe tin nhà máy
vàng ngừng hoạt động nghĩ rằng là đồ bỏ nên đã tận dụng mang đi
bán phế liệu.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CA cũng có điều tra
và có thu hồi các khay này tại các cửa hàng mua phế liệu. “Nếu
họ làm cái kho để trong nhà đóng cửa, người dân phá cửa để lấy
thì nói người ta cướp được. Còn các ông bỏ ngoài trời, không ai
quản lý thì sao lại bảo dân cướp, như thế là vu khống, việc này
là không thể chấp nhận được. Tôi khẳng định không có chuyện người
dân cướp giật gì cả, đơn giản họ nghĩ đồ bỏ đi thì họ mang bán
phế liệu thôi. Người dân Quảng Nam bao đời nay không hề có chuyện đi
cướp của người khác đâu", ông Hoa bức xúc.
Còn ông Đặng Văn Chương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động
tỉnh Quảng Nam, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Phước Sơn nhận định:
Việc đóng cửa, cho công nhân nghỉ việc dường như xảy ra thường xuyên
với Cty này. Mỗi khi muốn tạo sức ép lên chính quyền, Cty lại cho
hàng trăm lao động nghỉ việc.
Đầu năm vừa qua, Cty muốn Hải quan bỏ quyết định
truy thu gần 250 tỷ đồng tiền xuất khẩu vàng của hai Cty TNHH khai
thác vàng Bồng Miêu và Cty TNHH Vàng Phước Sơn nên đã nhờ báo chí
“kêu la”. Cuối cùng, Bộ Tài chính đã quyết định không truy thu số
tiền hàng trăm tỷ đồng đó nữa. Bây giờ, cả 2 Cty lại nợ tỉnh
Quảng Nam hơn 300 tỷ đồng tiền thuế, phí các loại. Vậy mà Cty không
chịu trả còn tạo sức ép lên chính quyền địa phương là rất khó
hiểu. Không có chuyện anh lấy không tài nguyên vàng của địa phương
tôi để bán lấy tiền tỷ rồi gây sức ép ngược đời như vậy được.
Còn nhớ cuối tháng 11-2013, Cty TNHH khai thác vàng
Bồng Miêu đã gửi Văn bản số 637 TB-13/BGM cho UBND tỉnh Quảng Nam và
các ban, ngành liên quan thông báo việc nhà máy này phải tạm ngưng
hoạt động để khắc phục sự cố sạt lở đường và nhiều hạng mục
khác trong nhà máy do bão lũ.
Trước đó, vào ngày 6-8-2013 Tập đoàn Besra cũng đã
có thông báo gửi đến các cơ quan truyền thông và kiến nghị lên Bộ
Tài chính phản đối việc tăng thuế suất tài nguyên vàng từ 15-25%.
Không những phản đối việc tăng thuế tài nguyên, Besra thậm chí còn
kiến nghị giảm mức thuế suất cũ từ 15% xuống còn 6%, thuế thu
nhập doanh nghiệp từ 40% xuống còn 32%.
Trong lúc đang “kêu ca” thì hai Cty trên bị cơ quan
chức năng truy thu tiền thuế xuất khẩu vàng nguyên liệu giai đoạn từ
tháng 12-2007 đến 12-2012 với số tiền gần 250 tỷ đồng. Nguyên nhân cơ
quan Hải quan phát hiện trong gần 5 tấn vàng nguyên liệu Besra đã
xuất khẩu, không có chứng thư giám định của Cty TNHH MTV Vàng bạc
đá quý Sài Gòn (SJC) về hàm lượng vàng 99,99%.
Theo quy định, vàng nguyên liệu có hàm lượng 99,99%
(thường gọi là vàng bốn số 9) sẽ được hưởng thuế xuất khẩu 0%.
SJC là công ty duy nhất được NHNN chỉ định cho việc giám định này
nhưng Besra đã “lách” bằng một đơn vị giám định khác và khẳng định
số lượng vàng mà Cty này đã xuất khẩu đạt hàm lượng vàng 99,99%.
Như vậy, việc cơ quan Hải quan đề nghị truy thu thuế
gần 250 tỷ đồng đối với Besra và liên doanh là hoàn toàn hợp lý,
nhằm tránh thất thu trong ngành khai thác tài nguyên. Thế nhưng sau
đó, Bộ Tài chính lại hủy quyết định truy thu thuế xuất khẩu vàng
đối với hai Cty này.
Theo Công an TP Đà Nẵng
Điều duy
nhất hai công ty vàng tại QN mang lại chỉ là giải quyết việc làm cho chừng
1000 lao động (nhưng lại nợ lương, BHXH). Đổi lấy là đã mất hàng tấn vàng và “được”
sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không hiểu vì sao chưa ai nghĩ đã đến lúc
đóng cửa vĩnh viễn hai công ty đào mỏ này?
Thương Giang
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét